-
Những tháng đầu năm 2026, bệnh dại đã ghi nhận trên đàn chó tại một số địa phương trong tỉnh. Do đó, ngành chức năng phải tiêu hủy vật nuôi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tuy nhiên thực tế, bệnh dại vẫn tiềm ẩn nguy cơ trong cộng đồng, nhất là những nơi còn phổ biến tập quán nuôi chó, mèo nhưng công tác quản lý chưa chặt chẽ. Chủ động phòng, chống bệnh dại và nâng cao ý thức của người dân được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo, cán bộ Trạm Y tế phường Đoàn Kết xác minh, điều tra dịch tễ vụ việc chó dại tấn công người tại tổ dân phố Nậm Loỏng 1.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 21/2, tại tổ dân phố Nậm Loỏng 1 (phường Đoàn Kết) xảy ra vụ việc liên quan đến chó dại tấn công người dân. Nạn nhân đầu tiên là cháu T.K.L., bị chó dại cắn vào tay trái, gây ra nhiều vết thương chảy máu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xử lý, chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại theo phác đồ.
Sau khi tấn công cháu L., con chó tiếp tục chạy quanh khu dân cư; khoảng 11 giờ cùng ngày thì xuất hiện tại nhà anh H.V.Đ. Trong lúc anh Đ. xua đuổi thì con chó cắn vào cổ tay phải gây chảy máu. Anh chủ động rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy, sử dụng xà phòng để làm sạch và chiều cùng ngày đã đến Trung tâm KSBT tỉnh để được tư vấn và tiêm phòng dại theo quy định. Sau đó, con chó đã bị người dân trong tổ dân phố bắt giữ để theo dõi.
Trao đổi về thông tin này, chị Dương Thị Hiên - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Đoàn Kết cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, trạm đã cử cán bộ xuống các gia đình liên quan để xác minh, điều tra dịch tễ và hướng dẫn xử trí theo quy định. Ngày hôm sau (22/2), con chó chết không rõ nguyên nhân, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh gửi mẫu tới Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I và cho kết quả dương tính với vi rút dại. Trạm tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực xảy ra vụ việc; đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, không thả rông chó, mèo và thực hiện tiêm phòng đầy đủ.
Người dân ở phường Tân Phong đã chủ động đeo rọ mõm cho chó.
Từ đầu năm đến nay, bệnh dại trên động vật đã xuất hiện tại 3 địa phương trong tỉnh, gồm các xã: Tả Lèng, Nậm Hàng và phường Đoàn Kết. Tổng số chó buộc phải tiêu hủy là 16 con. Các ổ dịch đã qua 21 ngày theo quy định giám sát dịch tễ, kiểm soát dịch đang tiếp tục được triển khai. Nhìn chung, tình hình bệnh dại trên động vật đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ phát sinh và lây lan vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do miễn dịch bảo hộ của đàn chó, mèo đã được tiêm phòng trong năm 2025 có thể đã giảm hoặc hết hiệu lực, trong khi nhiều vật nuôi mới phát sinh chưa được tiêm phòng bổ sung. Tại một số địa phương, công tác quản lý đàn chó, mèo còn lỏng lẻo, tình trạng thả rông khá phổ biến. Vi rút dại có khả năng tồn lưu lâu ngoài môi trường và điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lây lan.
Đồng chí Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh cho biết: Trước nguy cơ bệnh dại ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu Sở Y tế ban hành các kế hoạch về phòng, chống bệnh dại trên người năm 2026. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: tăng cường giám sát dịch tễ, phối hợp liên ngành trong phòng, chống bệnh dại; bảo đảm nguồn vắc-xin và đẩy mạnh truyền thông. Đơn vị đã phân bổ vắc-xin và vật tư tiêm phòng miễn phí đợt I năm 2026 cho các đơn vị y tế; đồng thời, tổ chức tiêm phòng tại 8 điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. Người dân khi bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn đều được tư vấn và tiêm phòng kịp thời theo quy định. Chúng tôi còn đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh dại bằng nhiều hình thức.
Bệnh dại ở chó, mèo rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và ý thức chủ động của mỗi người dân. Việc quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và kịp thời đến cơ sở y tế khi bị động vật cắn chính là những biện pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại tại xã Thu Lũm
Nỗ lực xóa bỏ định kiến giới
Lan tỏa chính sách an sinh
Ký biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ các trường vùng cao
Chương trình trao quà đầu xuân năm mới Bính Ngọ
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi phường Tân Phong năm 2026
Cơ hội xúc tiến, quảng bá sản phẩm và mở rộng hợp tác tại thị trường Nga
Chương trình “Tháng thanh niên”, “Tháng ba biên giới” năm 2026