-
(BLC) – Những năm qua, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ đó, đã huy động được các tầng lớp Nhân dân, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức chung tay góp sức, giữ cho rừng mãi xanh.
Là một trong những địa phương triển khai khá hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) có hơn 6.000ha đất có rừng. Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, xã đã thành lập các Ban Chỉ đạo (BCĐ): quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hàng năm, BCĐ tham mưu cho UBND xã ban hành nghị quyết, kế hoạch về công tác bảo vệ và PCCCR. Các thành viên BCĐ được phân công nhiệm vụ xuống các bản tuyên truyền, triển khai và tổ chức cho Nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng. Đến nay, 5/5 bản đã cam kết, xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ rừng. Kiện toàn, củng cố và duy trì 10 tổ, đội xung kích PCCCR tại các bản… Nhờ chủ động và có triển khai hiệu quả các biện pháp PCCCR nên nhiều năm qua, xã Nậm Manh không xảy ra cháy rừng, tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy giảm đáng kể, rừng ngày càng thêm xanh góp phần tạo dựng cuộc sống ổn định cho Nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn xã đạt hơn 40%. Cũng nhờ bảo vệ tốt tài nguyên rừng ở Nậm Manh đã góp phần quan trọng bảo vệ nguồn nước cho các công trình thủy điện; bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển…
.jpg)
Bà con bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường phát dọn thực bì.
Được biết triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/7/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2007 – 2015, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, trong đó, nhấn mạnh tới vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phát triển Lâm nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ và phát triển rừng; nắm chắc mục tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện. Một số huyện, thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Bảo vệ và phát triển rừng như: Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, thành phố Lai Châu... Hàng năm, các địa phương đã tổ chức xây dựng kế hoạch, bố trí vốn đầu tư để thực hiện, thông qua các chương trình, dự án như: Trồng mới 5 triệu héc ta rừng; Chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ, rất xung yếu tại 21 xã biên giới; Chương trình 30a; Dự án trồng mới rừng phòng hộ, sản xuất; Dự án Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ thực hiện và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để phù hợp với điều kiện của địa phương đã thu hút các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào phát triển lâm nghiệp tại địa phương. Tính từ năm 2007 đến nay đã có 45 dự án được phê duyệt, trong đó, giai đoạn 2007 - 2010 có 22 dự án, giai đoạn 2011 - 2015 có 23 dự án...
Nét nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU là đã thu hút được hàng chục nghìn lao động tham gia. Trong đó, Chương trình khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới của tỉnh khi thực hiện đã thu hút được sự tham gia của 159 nhóm hộ, 11.428 hộ gia đình nhận khoán khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng. Thực hiện lồng ghép cơ chế, chính sách của Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng với các Chương trình xóa đói giảm nghèo (theo Nghị quyết 30a)… Năm 2009, 2010 đã thực hiện hỗ trợ gạo cho 3.100 lượt hộ nghèo nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, giai đoạn 2011 – 2015, việc thực hiện các dự án trồng rừng sản xuất, phòng hộ; các dự án trồng rừng thay thế; Chương trình khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng; Chương trình hỗ trợ gạo cho hộ nghèo nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện Chính sách Chi trả DVMTR đã thu hút ngày càng nhiều hộ dân tham gia (năm 2011 đã thu hút 54.145 hộ tham gia, năm 2013 là 57.277 hộ, tăng lên 68.625 hộ trong năm 2015)... Góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, đời sống của người dân ngày được nâng cao và ổn định.
Cùng với đó, cơ cấu tổ chức của bộ máy làm công tác lâm nghiệp cũng được củng cố và kiện toàn, quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các cấp từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Các Ban Quản lý rừng phòng hộ được thành lập với chức năng nhiệm vụ cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên... Thông qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc tại cơ sở; quy hoạch được các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất tạo cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, phát triển rừng được thuận lợi hơn... Giúp người dân thay đổi truyền thống canh tác phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, sống du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy chuyển sang bảo vệ và hưởng lợi từ rừng. Ý thức bảo vệ rừng, PCCCR của người dân ngày càng được nâng cao.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá nghề rừng, giúp người dân sản xuất, kinh doanh rừng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và từng bước xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.
Khai giảng khóa bóng đá hè năm 2026
Họp báo cung cấp thông tin về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”
Hướng tới giảm tỷ lệ sử dụng, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá
Tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng qua thương mại điện tử
Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25/5 – 31/5/2026"
Hội nghị tuyên dương nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu