

Hội LHPN phường Quyết Tiến là một trong những điểm sáng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình với mô hình "Địa chỉ tin cậy". Các mô hình này đã và đang gắn kết mối quan hệ gia đình cho các cặp vợ chồng có những bất hòa trong cuộc sống. Đồng thời, đẩy lùi xung đột, bạo lực gia đình.
Chị Nguyễn Hương Nhài - Chủ tịch Hội LHPN phường Quyết Tiến cho biết: Xã hội ngày càng phát triển nhưng trên địa bàn phường vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình mà người gánh chịu là phụ nữ và trẻ em. Hạn chế tình trạng này, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền tới các chi hội, phát huy vai trò của mô hình "Địa chỉ tin cậy". Do đó, giúp hội viên, phụ nữ thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng xử, từng bước xóa bỏ bạo lực, đề cao truyền thống tốt đẹp của con người và gia đình Việt Nam.
Tiểu phẩm "Bố sai rồi" do hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu) dàn dựng và biểu diễn tại Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2020.
Triển khai mô hình "Địa chỉ tin cậy", Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 7 (phường Quyết Tiến) thường xuyên trợ giúp pháp lý, tiếp nhận và xử lý những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Đây cũng là địa chỉ để hội viên, phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống hôn nhân, quan hệ hàng xóm. Vì vậy, nhiều vụ mâu thuẫn được giải quyết kịp thời. Ngoài ra, hội viên được hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua Quỹ tiết kiệm góp vốn quay vòng và Tổ phụ nữ tiết kiệm. Tuy số tiền không lớn nhưng giúp chị em có động lực vươn lên phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Từ năm 2015 đến nay, thông qua mô hình "Địa chỉ tin cậy", Hội LHPN phường Quyết Tiến đã hòa giải thành công 6 vụ mâu thuẫn vợ chồng, tạm lánh 2 vụ bạo lực đối với phụ nữ, 3 vụ bạo lực trẻ em.
Những năm qua, Hội LHPN phường Tân Phong làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo chị Tòng Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường, để hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn vấn đề này, Hội thường xuyên tuyên truyền và phối hợp với cán bộ tư pháp phường tổ chức giáo dục pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình; cung cấp kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… Vì vậy, nhiều chị em được bảo vệ, không bị bạo lực về thể chất và tinh thần, nhiều cặp vợ chồng đã được hàn gắn.
Chị T.T.H. ở tổ dân phố số 15 (phường Tân Phong) chia sẻ: "Sau khi sinh con gái đầu lòng, do sức khỏe yếu, tôi phải ở nhà chăm con nên vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Tôi rất buồn và áp lực, đã viết đơn ly hôn gửi ra tòa giải quyết, được các chị trong Chi hội phụ nữ đến khuyên răn, giảng giải, giúp vợ chồng tôi hiểu hơn và cùng nhau vun vén tổ ấm, nuôi dạy các con nên người".
Hiện nay, Hội LHPN thành phố thành lập được 18 "Địa chỉ tin cậy", 11 Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" và các nhóm tổ hòa giải cơ sở (có hội viên phụ nữ tham gia) để thực hiện biện pháp can thiệp sớm, tư vấn về gia đình, hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, hạn chế thấp nhất các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, tâm lý xem bạo lực gia đình là "chuyện nội bộ" giảm. Những tin báo, tố giác hành vi bạo lực ngày càng kịp thời hơn, giúp cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả và tăng cường tác động giáo dục phòng ngừa bạo lực gia đình.
Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội phụ nữ thành phố lồng ghép 740 buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các buổi sinh hoạt chi hội cho 47.528 lượt hội viên, phụ nữ. Thông qua đó giúp chị em hiểu và biết cách xử lý các tình huống mâu thuẫn trong gia đình; hòa giải thành công gần 70 vụ bạo lực gia đình (riêng năm 2020 không có vụ bạo lực nào xảy ra).
Chị Nguyễn Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lai Châu khẳng định: "Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường tăng cường tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý về công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến chị em. Tuy nhiên, đạt hiệu quả hơn nữa, ngoài nỗ lực vào cuộc của Hội LHPN rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đặc biệt, những nạn nhân bị bạo hành phải lên tiếng, chủ động bảo vệ bản thân, nỗ lực vì một mái ấm gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tươi đẹp.
Tin đọc nhiều

Lời cảm ơn

Chuyện chưa kể phía sau trang báo

Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lai Châu: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hòa mình vào sự kiện

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam

Tận tụy tham mưu, chuyên nghiệp phục vụ

Truyền hình Lai Châu đổi mới, sáng tạo






