

Sau một tháng kết thúc năm học 2022 - 2023, em Bùi Ngọc Bảo (10 tuổi, ở tổ dân phố số 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) đã có buổi sinh hoạt hè tập trung đầu tiên theo cụm tổ dân phố tại Công viên 1/6. Tại đây, Bảo và rất nhiều thiếu nhi được các anh chị phụ trách là đoàn viên, thanh niên Đoàn phường hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, cách tham gia giao thông an toàn, cách sử dụng mạng xã hội đúng cách, hữu ích… và tham gia nhiều trò chơi, hoạt động vui nhộn, bổ ích.
Được biết, ngay khi tiếp nhận hơn 1.500 thanh, thiếu nhi tại 13 tổ dân phố, bản trên địa bàn phường về sinh hoạt hè, Đoàn phường Đoàn Kết đã kết nối, huy động các tình nguyện viên tại trường học, sinh viên, đội thanh niên tình nguyện phường tham gia tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch. Theo đó, Đoàn phường chia thành 3 cụm dân cư; định kỳ tổ chức sinh hoạt luân phiên 1 buổi/cụm/tháng.
Thiếu nhi phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) tham gia sinh hoạt hè tập trung tại Công viên 1/6.
Bên cạnh đó, chỉ đạo chi đoàn tổ dân phố, bản phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện cho con em tham gia hoạt động sinh hoạt hè tập trung; tham gia lớp dạy kỹ năng sống, dạy bơi, năng khiếu do các câu lạc bộ, Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh tổ chức. Đồng thời, sát sao trong việc quản lý thời gian nghỉ hè của các em, đảm bảo tránh xa tệ nạn xã hội, hạn chế chơi điện tử và các trò chơi nguy hiểm.
Ở trung tâm thành phố, thị trấn, các bạn nhỏ có nhiều hơn sự lựa chọn loại hình vui chơi, giải trí thì giờ đây, bản vùng cao, vùng xa, thanh, thiếu nhi cũng đã được tham gia sinh hoạt hè theo cách rất riêng, vẫn đảm bảo vui tươi, bổ ích, an toàn. Đó là các chi đoàn bản, tổ dân phố linh động tổ chức hoạt động sinh hoạt hè phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian tổ chức có thể là ngày cuối tuần, buổi tối và địa điểm chỉ đơn giản là sân nhà văn hóa xã, bản, thậm chí ngay tại nhà của một hộ dân nhưng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn.
Các em được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục; ứng phó với các tình huống nguy hiểm khi có thiên tai; chơi trò chơi tập thể, luyện tập văn nghệ, đá bóng… Các hoạt động này tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, thể hiện bản thân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh.
Với sự chung tay, vào cuộc của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, đã và đang có rất nhiều sân chơi bổ ích, phát huy tính sáng tạo của trẻ em. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở các khu, điểm vui chơi chưa đồng bộ; số lượng rất ít, chỉ tập trung ở thành phố và một vài trung tâm các huyện. Thì với hơn 100.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh về tham gia sinh hoạt hè chắc chắn không thể đáp ứng nhu cầu. Chính điều này đã dẫn đến gia tăng tai nạn thương tích, đuối nước. Đồng nghĩa với đó là nỗi lo của gia đình, sự trăn trở của chính quyền, địa phương.
Chăm lo cho học sinh có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với nhiều hoạt động an toàn, bổ ích là rất cần thiết. Đặc biệt, kỳ nghỉ hè năm nay khá dài. Vậy nên, đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đầu tư nguồn lực lựa chọn, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi đáp ứng nhu cầu của trẻ. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tại địa phương chung tay tổ chức hoạt động vui chơi bổ ích, đa dạng, phù hợp để các em tránh những tai nạn đáng tiếc vì không có nơi vui chơi đúng nghĩa.

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Xã Nậm Chà nhiều cách làm hay trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thèn Sin nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tặng quà cho người có công với cách mạng
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Công ty Điện lực Lai Châu: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”








