

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: QL 4H có lý trình trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ địa phận giáp ranh với huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), chiều dài trên 169km đi qua 7 xã, 1 thị trấn của 2 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn. Tuyến đường này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; giúp phá thế độc đạo về giao thông giữa huyện biên giới Mường Tè và trung tâm tỉnh; rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ các huyện, thành phố tới trung tâm huyện Mường Tè so với phương án đi theo tuyến đường tỉnh 127 hơn 80km. Đây cũng là tuyến đường trục chính kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) qua Cửa khẩu hữu nghị U Ma Tu Khoòng.
Tháng 8 vừa qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng cho tuyến QL 4H. Toàn tuyến có 5 vị trí sạt lở vai đường đến sát mép đường nhựa gây mất an toàn giao thông. Sạt lở taluy dương khối lượng đất, đá lớn, lấp toàn bộ nền mặt đường gây ách tắc giao thông tại 23 vị trí trên tuyến. Nhiều điểm sạt lở nhỏ khác gây lấp tắc rãnh dọc, vùi lấp thượng - hạ lưu cống... Đặc biệt, tại 3 vị trí: Km321+860, Km319+710, Km198+289, mưa lũ gây sạt lở taluy âm, xói lở hạ lưu cống, đường dẫn đầu cầu nguy cơ đứt nghiêm trọng. Nhưng với sự chủ động thực hiện các phương án đảm bảo giao thông theo phương châm “4 tại chỗ” của ngành GTVT đã không để xảy ra tắc đường kéo dài.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ I Lai Châu khắc phục sự cố tại Km321+860 trên quốc lộ 4H.
Được biết, trước mùa mưa lũ, Sở GTVT chỉ đạo nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình trên tuyến, nhất là cầu, cống, rãnh dọc, kè nền đường nhằm khắc phục, sửa chữa các hư hỏng nhỏ; xây dựng phương án về máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Khi thiên tai xảy ra, tại các điểm sạt lở, thiệt hại lớn, Sở GTVT chủ động phối hợp cùng UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương thi công khắc phục, thông xe nhanh nhất. Chủ động hỗ trợ Sở GTVT tỉnh Điện Biên về vật liệu, phương tiện sửa chữa cầu Nậm Nhé II, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người, phương tiện tham gia giao thông.
Có mặt tại Km321+860, chứng kiến không khí lao động khẩn trương của người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ I Lai Châu khắc phục sự cố sạt lở taluy dương và xói lở hạ lưu cống giúp chúng tôi hiểu thêm quyết tâm thông đường của ngành GTVT. Ông Vũ Mạnh Trường - Phó Giám đốc công ty khẳng định: Đơn vị đảm nhiệm duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo giao thông tuyến QL 4H trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, công ty chủ động xây dựng phương án bố trí vật tư, thiết bị, phương tiện dọc tuyến để khắc phục sự cố nhanh nhất.
Nhờ đó, những sự cố do thiên tai gây ra trên QL 4H trong tháng 8 vừa qua đã được công ty khắc phục, không để ách tắc kéo dài. Với các vị trí bị thiệt hại nặng như: Km321+860, Km319+710, Km198+289, công ty đã thông xe tạm thời và phối hợp với Sở GTVT, đơn vị tư vấn trao đổi, đưa ra phương án tối ưu tham mưu với Bộ GTVT bố trí nguồn lực xử lý kịp thời. Đặc biệt, tại vị trí Km321+860, ngay sau khi có lệnh xây dựng công trình, công ty triển khai phương án thi công, thực hiện thông báo phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, huy động 3 máy xúc xích, 2 máy xúc lốp, 2 máy xúc lật, 1 máy ủi, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 10.
Tuyến QL 4H đi qua huyện Mường Tè với chiều dài trên 100km, nhiệm vụ phối hợp thực hiện đảm bảo giao thông được huyện đặc biệt quan tâm. Ông Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: QL 4H đi qua địa bàn 4 xã, 1 thị trấn của huyện. Xác định rõ vai trò trong công tác phối hợp với ngành GTVT, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cấp ủy, chính quyền các địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo hành lang an toàn giao thông; nắm bắt thông tin và báo cáo Sở GTVT về sự cố trên tuyến; cử cán bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia hội đồng kiểm tra xác minh khối lượng thiệt hại khi có sự cố sạt lở xảy ra; huy động nhân lực phối hợp với các đơn vị nhà thầu đảm bảo giao thông khi có sạt lở.
Với sự chỉ đạo sát sao và đồng bộ phương án của Sở GTVT; các đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông chủ động huy động vật tư, thiết bị, nhân lực cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương có tuyến đường đi qua, tin rằng, QL 4H sẽ luôn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2025

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng Lai Châu

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Tặng quà Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Nưa

Kiện toàn Hội đồng quản lý BHXH, phát huy vai trò đại diện 3 bên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

Chính phủ quy định 14 đối tượng được miễn học phí

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia










