

Là huyện vùng cao biên giới, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, huyện Nậm Nhùn đang đồng thời triển khai 3 chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2021–2025, tổng vốn đầu tư cho các chương trình này là hơn 600 tỷ đồng, trong đó có khoảng 12,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.
Ngay khi được phân bổ vốn, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức giao ban định kỳ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ. Các xã vùng sâu, vùng xa như: Hua Bum, Nậm Pì, Nậm Chà... huyện cử cán bộ hỗ trợ trực tiếp để hạn chế lúng túng trong quá trình triển khai. Tính đến 31/1/2025, huyện đã giải ngân nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đạt hơn 70% kế hoạch. Riêng năm 2025, huyện được giao thêm hơn 165 tỷ đồng, trong đó hơn 100 tỷ đồng là nguồn chuyển từ các năm trước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quyết tâm cao, hiệu quả từ các chương trình MTQG ngày càng rõ nét.
Trong giai đoạn 2021–2025, huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa hơn 100 công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, công trình cấp nước sinh hoạt, nhà ở cho hộ nghèo... Diện mạo nông thôn từng bước đổi thay, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4–5%/năm. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đường giao thông liên bản được mở rộng, thuận tiện cho giao thương và sản xuất.
Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân tại bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng) đã có điều kiện xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng cuộc sống mới.
Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cũng được thực hiện hiệu quả. Hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật. Anh Lò Văn Sơn ở bản Pá Bon xã Nậm Pì chia sẻ: “Trước đây chỉ trồng ngô, lúa đủ ăn. Được hỗ trợ vốn, tôi nuôi dê, bò, đến nay có hơn chục con. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp chăm sóc đàn dê, bò sinh trưởng, phát triển tốt, mỗi năm thu gần 30 triệu đồng. Có tiền tôi đầu tư mua máy cày phục vụ sản xuất.”
Ngoài hạ tầng và sản xuất, huyện còn quan tâm đến các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông nâng cao nhận thức người dân. Các chương trình được triển khai công khai, minh bạch, có sự giám sát của cộng đồng, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Đặc biệt, nhận thức của người dân có chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây còn trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước thì nay nhiều hộ đã chủ động học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, tích cực tham gia các mô hình kinh tế.
Tuy vậy, đến hết quý I/2025, tiến độ giải ngân mới đạt hơn 22,6 tỷ đồng, còn thấp so với yêu cầu, chủ yếu do chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Một số xã, đơn vị chưa chủ động phối hợp trong lập kế hoạch, phân bổ vốn. Năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, thủ tục hành chính còn rườm rà. Việc thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững. Để tháo gỡ khó khăn, huyện Nậm Nhùn xác định cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cộng đồng. Việc lựa chọn danh mục đầu tư cũng cần sát với thực tế, đúng đối tượng thụ hưởng.
Ông Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục đầu tư các chương trình MTQG phù hợp với thực tế, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đảm bảo các chương trình được thực hiện đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả.”
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, huyện Nậm Nhùn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số từ các chương trình MTQG.

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Xã Nậm Chà nhiều cách làm hay trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thèn Sin nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tặng quà cho người có công với cách mạng
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Công ty Điện lực Lai Châu: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân







