

Một buổi sáng cuối tuần ở tổ dân phố 7, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới thì các chị em trong Chi hội Phụ nữ đã tất bật thu gom vỏ chai, giấy vụn. Không phải để bán lấy tiền tiêu, mà để gây quỹ hoạt động Hội thông qua mô hình “Biến rác thành tiền”. Chị Đèo Thị Viện - Chi hội trưởng Chi hội tổ dân phố số 7, phường Đoàn Kết chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế nhiều loại rác tái chế như chai nhựa, giấy vụn… bị vứt bỏ lãng phí, chúng tôi đã vận động hội viên phân loại, gom rác tái chế để gây quỹ hoạt động. Mô hình “Biến rác thành tiền” không chỉ góp phần làm sạch môi trường sống mà Chi hội còn có nguồn kinh phí để thăm hỏi hội viên khó khăn, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học. Quan trọng hơn là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt”.
Không khó để bắt gặp hình ảnh chị em phụ nữ cùng nhau trồng hoa bên đường, tổ chức hội thi dân vũ, hay chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế trong các buổi sinh hoạt Hội. Các mô hình “1+1” (1 hội viên tuyên truyền 1 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; 1 đảng viên giúp đỡ, giới thiệu 1 quần chúng cho Đảng xem xét kết nạp; 1 hội viên có hoàn cảnh khá kèm 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn); “3 có, 3 biết” (gồm có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động và biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu hội viên) không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự trở thành những cầu nối tình cảm trong khu dân cư.
Hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 7, phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) thu gom rác thải tái chế để bán gây quỹ.
Cho lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 6 tháng đầu năm, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ hỗ trợ tết cho trẻ em, phụ nữ, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 56 triệu đồng (trong đó tiền mặt 26.950.000 đồng còn lại là các nhu yếu phẩm như: Chăn bông, bóng điện, dầu ăn, mỳ chính, nước mắm, mỳ tôm, bánh, kẹo….). Hội LHPN thành phố còn tích cực tham gia ủng hộ Hội LHPN tỉnh tổ chức gian hàng “0 đồng” trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2025 tại huyện Sìn Hồ. Phối hợp tổ chức: chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”, các gian hàng “0 đồng”, “Bán sẻ chia - lãi hạnh phúc” tại bản Căn Câu, xã Sùng Phài cho 145 hộ gia đình tại các bản Căn Câu, Sin Chải, Sùng Phài, trị giá 55.100.000 đồng.
Mô hình “Cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh để trở thành công dân toàn cầu” đã góp phần thực hiện tốt phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Cùng với duy trì các lớp học K1, K2, hiện có gần 100 học viên là hội viên phụ nữ đã đăng ký tham gia lớp K3 – lớp học tiếng Anh nền tảng… Mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho cả phụ huynh và học sinh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chi hội Phụ nữ bản Căn Câu, xã Sùng Phài tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Một điểm đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2025 là hoạt động “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối, chăm lo cho 19 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong thời gian này, một ngôi nhà mới trị giá 176 triệu đồng đã được bàn giao cho chị Nguyễn Thị Hương - phụ nữ đơn thân nuôi con ở tổ 6, phường Quyết Tiến.
Năm 2025 là thời điểm có nhiều thay đổi trong tổ chức hành chính với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này cũng đặt ra thách thức cho tổ chức Hội, nhất là trong việc duy trì sinh hoạt, kết nối hội viên ở các đơn vị sáp nhập. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng chủ động nắm bắt tư tưởng, đời sống hội viên, đặc biệt là phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, để kịp thời hỗ trợ, định hướng. Hội cũng khuyến khích cán bộ Hội tự học hỏi công nghệ, nâng cao kỹ năng để phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
Những việc làm thiết thực của phụ nữ thành phố Lai Châu đã và đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng vươn lên, họ đã và đang là điểm tựa vững chắc cho chị em phụ nữ; xứng đáng là một lực lượng nòng cốt, tin cậy trong lòng Nhân dân.

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới

Thị trấn Nậm Nhùn: Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Bàn giao 10 ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)
Ngày thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc
Mường Than xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh





