-
(BLC) - Những ngày tết vừa qua, không khí ở bản Tả Củ Tỷ (xã Giang Ma, huyện Tam Đường) thật sôi động vì các hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Bản Tả Cu Tỷ cách trung tâm xã gần 20km, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, từ các chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, bản được đầu tư trường lớp học, công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt như: thủy lợi, nước… tạo thuận lợi cho đời sống Nhân dân. Cuối năm 2018, dân bản đón thêm niềm vui mới - điện lưới Quốc gia chính thức thắp sáng. Không thể kể hết niềm vui, sự phấn khởi của Nhân dân, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
.jpg)
Người dân bản Tả Cu Tỷ với niềm vui có điện lưới Quốc gia.
Có điện, các hoạt động vào buổi tối của bà con thêm thuận lợi, sôi nổi, không còn cảnh tĩnh lặng khi nắng chiều tắt. Mơ ước từ bao đời của người dân trở thành hiện thực, điện về cũng mở ra hy vọng thoát khỏi cái đói, cái nghèo và thêm niềm tin diện mạo nông thôn đổi mới. Anh Lù A Ngan - Phó bản cho biết: “Trước đây không có điện, sinh hoạt của bà con thật bất tiện, nhất là việc tổ chức họp bản, sinh hoạt đoàn thể triển khai văn bản, chính sách của Đảng, nhà nước; lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên về triển khai các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới. Có điện rồi, các buổi tối dân bản tụ họp để giao lưu văn nghệ, trao đổi, thăm hỏi, động viên nhau, góp phần tăng cường tình đoàn kết xóm làng”.
Hộ có kinh tế khá đầu tư mua sắm thiết bị nghe nhìn để kịp thời nắm bắt thông tin thời sự; học tập gương điển hình trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao đời sống tinh thần. Các vật dụng: quạt, nồi cơm được hầu hết các hộ dân mua sắm; trẻ em học bài bên ánh điện sáng, cuộc sống đã đổi khác. Em Lù Văn Cường (10 tuổi) chia sẻ: “Từ khi có điện, bố mẹ mua tivi, em được theo dõi các chương trình thiếu nhi rất bổ ích cho việc học”.
Nhiều hộ trong bản từng đầu tư mua máy phát điện mini chạy bằng sức nước, nguồn điện yếu chỉ đủ thắp sáng 1 đến 2 bóng đèn. Mùa mưa bão hoặc sạt lở đất ở các khe nước khiến máy hỏng, đứt dây còn mùa khô suối cạn nước, điện chập chờn. Chị Vàng Thị Phàng (người dân trong bản) tâm sự: Có điện dân bản đều vui mừng, vui nhất vẫn là người cao tuổi bởi sống gần hết cuộc đời mới thấy ánh sáng đèn điện bừng sáng cả bản. Điện lưới giúp tôi có nhiều thời gian sản xuất và chăm lo việc nhà. Trước khi đi làm nương, ruộng tôi cắm nồi cơm điện đến trưa hoặc tối về có sẵn cơm, chỉ việc làm rau, thức ăn. Buổi tối có điện chiếu sáng tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và làm các công việc khác.
Bản Tả Cu Tỷ có 36 hộ, 100% dân tộc Dao. Hành trình đưa điện về bản được Điện lực huyện nỗ lực triển khai thực hiện. Bởi, Tả Cu Tỷ là bản xa trung tâm, việc lắp đặt đường điện gặp nhiều khó khăn. Trong bản còn có những hộ sống không tập trung, giao thông chủ yếu là lối mòn nhỏ hẹp. Vậy mà hôm nay đây, những cột điện cao vút kiêu hãnh vượt qua từng quả đồi, khe suối đưa điện về bản mới thấy được sự nỗ lực của cán bộ, công nhân ngành điện. Đây cũng chính là động lực để dân bản thi đua lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng Tả Cu Tỷ ngày càng phát triển.
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Ngày Sức khoẻ toàn dân (7/4) năm 2026
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ–CP
Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4/2026
Hội nghị khách hàng năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế
Tổ chức giao thông tạm thời tại cầu Phiêng Đanh phục vụ thi công sửa chữa
Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật Quý I năm 2026