-
Đến nay, Lai Châu có 955/956 thôn, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ đạt 99,9%. Kết quả ấy không chỉ minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong hành trình thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đây là nền tảng để Lai Châu phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% số bản có điện và đến năm 2030 đạt 99% số hộ dân được sử dụng điện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Công ty Điện lực Lai Châu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt và hiệu quả.
Giữa tháng 5 vừa qua, Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành đóng điện lưới quốc gia cho hai bản Tia Ma Mủ (xã Tà Tổng) và Huổi Dạo (xã Mường Mô), đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình đưa ánh sáng đến các vùng khó khăn của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn Lai Châu chỉ còn bản Huổi Lính, xã Mường Mô – nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, địa hình hiểm trở, giao thông cách trở – chưa được cấp điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, ước mơ có điện của người dân nơi đây đang ở rất gần khi các hạng mục của dự án đang sắp hoàn thiện. Điện lực Nậm Hàng phối hợp với đơn vị thi công lắp đặt 86 công tơ, đồng thời hỗ trợ miễn phí nhân công kéo dây sau công tơ và hoàn thiện hệ thống điện trong nhà cho các hộ dân. Mọi điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng để dòng điện quốc gia sớm bừng sáng tại Huổi Lính.
Các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Lai Châu và người dân bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng trong niềm vui có điện.
Ông Trần Văn Toan, Trưởng Điện lực Nậm Hàng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, đơn vị đã huy động cán bộ, công nhân viên tập trung hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện cho các hộ dân bản Huổi Lính. Đến nay, đơn vị đã thực hiện hơn 110 ngày công, với tổng giá trị hỗ trợ ước khoảng 40 triệu đồng, bao gồm kéo dây sau công tơ, lắp đặt bảng điện, bóng đèn và các thiết bị điện thiết yếu trong từng hộ gia đình. Dù điều kiện địa hình khó khăn, đơn vị vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các phần việc còn lại để người dân Huổi Lính sớm được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế.

Cán bộ Điện lực kéo điện cho các hộ dân bản Huổi Lính.
Để những bản làng xa xôi nhất của Lai Châu được thắp sáng bằng điện lưới quốc gia là cả một quá trình nỗ lực, quyết tâm của tỉnh và ngành điện. Dấu mốc quan trọng đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong các buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trên cơ sở thống nhất cao, Tập đoàn đã chấp thuận chủ trương, giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư cấp điện cho ba bản đặc biệt khó khăn gồm Huổi Dạo, Huổi Lính (xã Mường Mô) và Tia Ma Mủ (xã Tà Tổng), với tổng kinh phí hơn 32,5 tỷ đồng. Quyết định này không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận điện cho hàng trăm hộ dân mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn còn nhiều gian khó.
Nỗ lực đưa điện về bản Huổi Lính, xã Mường Mô.
Theo ông Võ Mạnh Hồng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, ngay sau khi dự án được phê duyệt, Công ty đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị chủ động phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Trên công trường, cán bộ của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị quản lý vận hành luôn bám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa mưa vùng cao, Công ty chỉ đạo các nhà thầu chủ động tập kết vật tư, thiết bị từ sớm, linh hoạt bố trí nhân lực và phương tiện thi công theo phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, tranh thủ từng ngày nắng để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dòng điện quốc gia đến với những bản làng cuối cùng còn “trắng điện”.
Những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và ngành điện đã mang đến niềm vui vỡ òa cho người dân bản Huổi Dạo. Suốt nhiều năm, cuộc sống nơi đây gắn liền với ánh đèn dầu leo lét, việc học tập của trẻ nhỏ, sinh hoạt và tiếp cận thông tin của người dân đều gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, khi điện lưới quốc gia đã bừng sáng trên từng nếp nhà, bản làng như khoác lên mình một diện mạo mới. Ánh điện không chỉ xua tan màn đêm nơi vùng cao mà còn mở ra cơ hội phát triển, giúp người dân tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhờ có điện bà con bản Huổi Dạo, xã Mường Mô mua được nhiều thiết bị điện hỗ trợ sản xuất.
Ông Giàng A Chu, Trưởng bản Huổi Dạo, xã Mường Mô chia sẻ: “Trước đây bà con vất vả lắm, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn vì không có điện. Nay được Đảng, Nhà nước và ngành điện quan tâm đưa điện về bản, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Có điện, con cháu được học tập tốt hơn, người dân thuận lợi trong sinh hoạt và chúng tôi càng có thêm niềm tin để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hơn".
Đưa điện lưới quốc gia đến những bản làng cuối cùng còn “trắng điện” không chỉ là hoàn thành một công trình hạ tầng mà còn là hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả đó là sự kết tinh của quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự quan tâm của ngành điện và đặc biệt là sự chủ động, trách nhiệm của Công ty Điện lực Lai Châu trong việc huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết để đưa điện về với đồng bào vùng cao. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ thắp sáng những mái nhà mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy
Dự báo mưa lớn
Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu biểu dương con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập
Trên 93.000 người được khám sức khỏe định kỳ miễn phí đợt 1
Lai Châu đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số”
Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân, chương trình ủy thác và ứng dụng AI
Điểm mới chính sách Bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026
Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2026