

Chia sẻ với chúng tôi về kết quả đạt được, thầy giáo Hoàng Kim Đô – Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH&THCS số 2 xã Bản Lang cho biết: Hàng năm, bám sát chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tác hại thuốc lá của huyện, trường chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Trong đó, tập trung kiện toàn BCĐ phòng, chống tác hại thuốc lá của trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho đội ngũ giáo viên, học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng.
Cụ thể như: đăng tải thông tin trên Website của trường; đưa nội dung “không hút thuốc lá trong trường học” là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm để khen thưởng. BCĐ phòng, chống tác hại thuốc lá nhà trường chỉ đạo các giáo viên chú trọng xây dựng tài liệu, thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá trong một số môn học chính khóa như môn: sinh học, giáo dục công dân.
Giáo viên môn sinh học Trường PTDTBTTH&THCS số 2 xã Bản Lang (huyện Phong Thổ) tích hợp giảng dạy gắn với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh bậc THCS.
Cùng với đó, trường giao nhiệm vụ cho Công đoàn phối hợp cùng với các thành viên trong BCĐ tăng cường tuyên truyền; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kết trường học không khói thuốc. Gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học: sân trường, hành lang các dãy phòng học của học sinh. Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc 31/5. Đồng thời, phát huy vai trò của mỗi thành viên trong BCĐ, Công đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá.
Thầy giáo Dương Thiên Vương, giáo viên dạy môn toán chia sẻ: Trước đây, một ngày tôi hút hơn 1 bao thuốc, chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng trong công việc và giao tiếp với bạn bè. Khi chuyển về Trường PTDTBTTH&THCS số 2 công tác, được Công đoàn tuyên truyền, bản thân tôi thấy rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tôi đã cố gắng bỏ thuốc lá để làm gương cho học sinh. Sau khi bỏ thuốc lá, tôi thấy sức khỏe của tôi tốt hơn; không còn có những cơn ho kéo dài như trước. Đồng thời, góp sức cùng nhà trường xây dựng môi trường học tập và làm việc không khói thuốc; chung sức vì mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cộng cồng.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm đưa nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề, chương trình phát thanh măng non sinh động. Phát huy vai trò của mỗi học sinh là tuyên truyền viên phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng, xã hội.
Em Lù Thị Đào, học sinh lớp 8A1 phấn khởi: Khi chúng em học về hệ hô hấp của con người, được cô giáo gắn thực tế vào bài giảng tác hại của thuốc lá đến hệ hô hấp, trong đó phổi là bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vì vậy, khi được giao chủ đề tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá ở buổi sinh hoạt dưới cờ thứ 2 đầu tuần, chúng em đã lên ý tưởng làm tác phẩm kịch; xây dựng các nhân vật xoay quanh câu chuyện về người hút thuốc nhiều dẫn đến phổi bị ảnh hưởng nặng nề, ho nhiều; phải nhập viện điều trị dài ngày. Điều này không chỉ làm bố mẹ, gia đình lo lắng, kéo theo đó là kinh tế bị giảm sút vì chi phí điều trị bệnh. Qua tác phẩm này, chúng em mong muốn, các bạn học sinh nam sẽ nâng cao ý thức, không thử hay hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình. Khi về nhà em cũng đưa ra lời khuyên với bố, ông và các bác, chú không nên hút thuốc vì có hại cho sức khỏe.
Được biết, Trường PTDTBT TH&THCS số 2 xã Bản Lang có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 26 nam); 18 lớp bậc tiểu học với 460 học sinh; 8 lớp bậc THCS với 297 học sinh. Hiện tại 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường không hút thuốc lá trong trường học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kết xây dựng trường học không khói thuốc.
Với sự nỗ lực của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, nhân viên và học sinh, đến nay, nhà trường đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Trường học không khói thuốc lá”. Đây là một trong những tiêu chí giúp trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường học “xanh – sạch – đẹp – an toàn” năm học 2020-2021.

Chương trình hiến máu khẩn cấp

Đa dạng hình thức truyền thông

Miễn, hỗ trợ học phí: Một chính sách nhân văn, hợp lòng người

Họp trực tuyến toàn quốc về ứng phó với cơn bão số 3 năm 2025

“Mùa hè xanh” năm 2025
Chi đoàn BIDV Chi nhánh tỉnh Lai Châu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Sôi nổi các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025










