-
Những năm gần đây, phong trào phụ nữ tại xã Khun Há đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; xây dựng môi trường sống sạch, đẹp.
Hội LHPN xã Khun Há hiện có 22 chi hội với 1.675 hội viên. Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua, mô hình thiết thực đã được Hội đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Một trong những hoạt động nổi bật của Hội là triển khai thực hiện mô hình "5 không 3 sạch". Trong đó, 5 không là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Mô hình được triển khai từ năm 2019, trên 8 bản của xã, gồm: bản Chăn Nuôi, bản Thẳm, Đông Pao 1, Lao Chải 1, Lao Chải 2, Sin Chải, Ma Sao Phìn Thấp và Sàn Phàng Cao… Đến nay mô hình đã thu hút hơn 650 hội viên tham gia.
Thực hiện mô hình, chị em tích cực tăng gia sản xuất, vệ sinh nhà cửa, làng bản sạch đẹp; vận động con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các nhóm, tổ được giao phụ trách từng khu vực, tổ chức dọn dẹp vệ sinh hàng tuần vào thứ 7 hoặc chủ nhật, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch sẽ, môi trường trong lành.
Bản Chăn Nuôi là một trong những bản tiêu biểu đi đầu trong thực hiện mô hình "5 không 3 sạch". Chị Lò Thị Xeng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Chăn Nuôi cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng duy trì mô hình này nhằm xây dựng môi trường sống sạch sẽ, an toàn và thân thiện. Các hội viên đều tự nguyện tham gia, coi đây là trách nhiệm của mỗi người để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng”.

Chị em bản Chăn nuôi (xã Khun Há) tích cực hưởng ứng mô hình “5 không 3 sạch”.
Cùng với đó, từ năm 2024, mô hình “Thu gom rác thải nhựa” tại bản Bản Hon đã chính thức được triển khai, thu hút 175 hội viên tham gia. Thay vì gom rác chung, các hội viên tự thu gom rác thải tại hộ gia đình, đặc biệt là rác nhựa, nhằm giữ cho môi trường trong bản luôn sạch sẽ, hạn chế ô nhiễm.
Chị Lò Thị Bình - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bản Hon chia sẻ: “Chúng tôi ý thức rõ việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Việc tự thu gom rác giúp giảm thiểu rác thải tràn lan, giữ gìn cảnh quan, môi trường sống trong lành, góp phần phát triển bền vững cộng đồng, vì vậy, chị em hăng hái, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt mô hình”.

Hội viên, phụ nữ bản Chăn nuôi (xã Khun Há) đoàn kết giúp nhau thực hiện mô hình phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ trong xã còn tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện, toàn xã có hơn 20 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình. Các chị em còn duy trì mô hình tiết kiệm vốn với 60 thành viên, số tiền tích lũy đạt 45 triệu đồng. Số tiền này đã cho 30 hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Hội LHPN cũng đã thể hiện vai trò cầu nối thực hiện hoạt động ủy thác cho hội viên vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Qua đó đã có 363 thành viên của 8 tổ tín dụng vay trên 29 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã luôn quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên mới. Hội đã cử 28 lượt cán bộ và 128 chi hội trưởng, chi hội phó tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về công tác hội và kỹ năng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp ủng hộ quỹ Vì biên giới hải đảo, với số tiền hơn 9,6 triệu đồng; quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 10,2 triệu đồng.
Chị Tao Thị Kẻo - Chủ tịch Hội LHPN Khun Há chia sẻ: “Các mô hình hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng. Phụ nữ Khun Há đã thể hiện rõ tinh thần năng động, sáng tạo, luôn sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Chị Tao Thị Cham ở bản Nà Khum (xã Khun Há) tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, phong trào phụ nữ tại Khun Há đã trở thành nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Các hoạt động, mô hình của chị em không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.
Sông Đà vào xuân
Những cuộc hội ngộ trong nước mắt
Lai Châu bứt phá phát triển hạ tầng giao thông
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2025
Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững
Câu chuyện từ dự án “Giải pháp phát triển văn hóa đọc nhờ kĩ thuật đọc”
Lai Châu: 11 xã được hưởng phụ cấp đặc biệt từ ngày 1/1/2026
Kho bạc Nhà nước chi trả quà tặng của Đảng và Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán