
Khu tái định cư Chăn Nưa thiếu nước sinh hoạt

Bà Điêu Thị Thắm, bản Phiêng Diễm ngày ngày mong chờ nước về bể
Được biết, khu (TĐC) Chăn Nưa gồm có 7 bản: Chiềng Chăn I, II, III, IV, Chiềng Nưa I, II, Phiêng Diễm, là nơi sinh sống của 258 hộ đồng bào người Thái (1.167 nhân khẩu). Đây là nơi ở mới của bà con từ tháng 10/2008 khi các hộ trên thực hiện chương trình di dân tái định cư từ lòng hồ Thủy điện Sơn La di vén dân lên đây. Sau gần ba năm về bản mới, người dân mới chỉ được sử dụng ba tháng nước sinh hoạt từ công trình nước tái định cư. Sau đó công trình được chủ đầu tư tu sửa, nhưng người dân chỉ được sử dụng vài ngày rồi bị hỏng từ đó tới giờ.
Đường ống nhựa tự phát của người dân kéo từ các khe núi về theo kiểu mạnh ai nấy làm được chăng khắp mặt đất.
Ban đầu, công trình nước sinh hoạt của khu TĐC Chăn Nưa được thiết kế xây dựng từ hai nguồn chính là suối nhánh Nậm Làng Mô và suối Nậm Ta La cách bản TĐC gần 10km, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Sau khi đường ống dẫn nước về các bản sẽ được dẫn vào hơn 20 bể chứa để bà con dùng chung. Công trình do Ban Quản lý Bồi thường di dân tái định cư (QLBTDDTĐC) của tỉnh làm chủ đầu tư.
Sau ba tháng sử dụng nước, do đường ống chạy ngang qua trục quốc lộ 12 nên một đơn vị khác thi công gói thầu đường tránh ngập đã làm hỏng đường ống, mất nước. Đơn vị chủ đầu tư đã cử cán bộ kỹ thuật tới sửa chữa, tuy nhiên bà con cũng chỉ sử dụng nước được vài ngày.
Không có nước sinh hoạt, bà con phải tự xoay xở để lấy nước về sử dụng. Người có tiền thì đầu tư khoan giếng, người ít tiền hơn thì mua ống nhựa để kéo nước từ các khe suối gần nhà. Người không có tiền thì hàng ngày phải bỏ sức xách từng can nước tại các khe nước, mó nước xa trên dưới một cây số về sử dụng.
Năm nay, bà Điêu Thị Thắm ở bản TĐC Phiêng Diễm đã 72 tuổi, nhưng hàng ngày bà vẫn phải mang can nhựa vào khe núi phía sau nhà để lấy nước về dùng. Hệ quả xấu của việc thiếu nước là do quá nhiều hộ dân tự ý mua đường ống kéo nước từ các khe núi về theo kiểu mạnh ai nấy làm nên nhiều đoạn đường thôn bản bị hư hỏng do đào bới để chôn đường ống. Đáng ngại hơn là người dân sử dụng nước từ khe núi xung quanh đã được trồng cây cao su. Trong quá trình chăm sóc cao su sẽ phải phun thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ cỏ nên sau khi phun chỉ cần gặp một trận mưa là nước sẽ rửa trôi thuốc bảo vệ thực vật xuống khe núi, gây ô nhiễm nước, rất nguy hiểm khi sử dụng.
Ông Lò Văn Dán – Chủ tịch UBND xã Chăn Nưa cho biết: “Vì công trình đã hết hạn bảo hành của chủ đầu tư, nên chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất với cấp trên và cả đơn vị chủ đầu tư, thậm chí cả các đoàn tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh, huyện, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra sửa chữa cho dân”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Ban QLBTDDTĐC tỉnh Lai Châu từ chối: “Sau khi quyết toán và hết thời hạn bảo hành, Ban đã sửa chữa công trình nước hai lần cho người dân. Đến thời gian này, việc sửa chữa đường ống là trách nhiệm của chính quyền địa phương”.
Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm về chương trình “hậu tái định cư” thì Bộ NN & PTNT mới đang lập dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có nguồn vốn, Ban sẽ lập đề án sửa chữa, hỗ trợ người dân đầu tư công tơ và thành lập Ban quản lý công trình…
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm

Sáu trường hợp ngừng đóng bảo hiểm y tế vẫn được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Nông thôn khởi sắc từ các chính sách “tiếp sức”

Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal
Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ, nhân viên y tế

Hơn 1.200 đơn vị thuộc cấp xã chậm trả lương, Kho bạc Nhà nước ra công điện khẩn

Thông báo về việc điều chỉnh giờ thông đường để thi công công trình tại Km76+690/QL4D
Đoàn Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hoa tượng đài Bác Hồ
Tin cùng chuyên mục

Hai cháu nhỏ trong mái ấm ở Gia Lai bị ong đốt, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch
Xã Hội
09/09/2025 07:28
Liên quan đến vụ việc 3 cháu nhỏ bị ong vò vẽ đốt tại mái ấm Thiên Ân (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch, chiều 8/9, lãnh đạo UBND phường An Phú cùng Công an phường đã có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin.

Ngày 9/9/2025 thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Xã Hội
08/09/2025 22:14
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9/2025 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trong tra cứu, xác định quyền lợi
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
08/09/2025 08:02
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 2360/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xác định quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người tham gia khi sử dụng thẻ BHYT.
Tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng điện
Xã Hội
07/09/2025 20:24
Chiều 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh phối hợp với Phòng An toàn, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng điện cho bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận, ban quản lý tổ và người dân trong Tổ dân phố số 14 (phường Tân Phong).

Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2025
Xã Hội
06/09/2025 09:29
Sáng 6/9, UBND xã Than Uyên tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2025.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
Xã Hội
05/09/2025 16:26
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 04/9/2025 về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng Lai Châu
Xã Hội
05/09/2025 14:21
Sáng 5/9, đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 tại Trường Cao đẳng Lai Châu, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục .

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2025 - 2026
Tin nổi bật
05/09/2025 11:25
Sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Chương trình được truyền hình trực tiếp và kết nối đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước với 1,6 triệu thầy, cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự. Sự kiện đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (28/8/1945 - 28/8/2025).

Tặng quà Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Nưa
Xã Hội
05/09/2025 11:01
Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng năm học mới 2025 – 2026, ngày 5/9, Công ty Cổ phần Nhân lực thương mại Quốc tế SNG (Hà Nội) phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu tặng quà cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH - THCS) Bum Nưa (xã Bum Nưa).

Kiện toàn Hội đồng quản lý BHXH, phát huy vai trò đại diện 3 bên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội
BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
05/09/2025 08:20
Ngày 03/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc kiện toàn cơ cấu, thành phần Hội đồng quản lý nhằm tiếp tục phát huy sứ mệnh đại diện 3 bên: người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm của Hội đồng trong bối cảnh chuyển đổi số, góp phần bảo đảm việc thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Chính phủ quy định 14 đối tượng được miễn học phí
Giáo dục
05/09/2025 06:37
Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3.9.2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định quy định 14 đối tượng được miễn học phí, cụ thể:

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Xã Hội
04/09/2025 14:09
Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu những mục tiêu cụ thể.