-
Từ công trình giao thông liên bản được người dân kỳ vọng đến những băn khoăn về chính sách đền bù, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cùng các vấn đề dân sinh chưa được giải quyết kịp thời đã có thời điểm trở thành “điểm nóng” tại bản Nậm Vạc 1 (xã Pa Tần). Bằng sự vào cuộc kiên trì cùng cách làm dân vận khéo, “nút thắt” từng bước được tháo gỡ, nhân dân đồng thuận, tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.
Tuyến đường liên bản Nậm Vạc 2 lên bản Nậm Vạc 1 (xã Pa Tần) có chiều dài 5,3km, rộng 4m được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng các nguồn vốn hợp pháp khác được phê duyệt theo Quyết định số 1988/QĐ-UBND của UBND huyện Nậm Nhùn (cũ) chính thức khởi công ngày 10/8/2022. Và, người dân bản Nậm Vạc 1 kỳ vọng đây là “con đường đổi đời”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, băn khoăn trong chính sách đền bù, cùng một số vấn đề dân sinh phát sinh đã khiến công trình dang dở, thậm chí trở thành “điểm nóng” về mâu thuẫn. Đằng sau đó là câu chuyện về niềm tin của người dân - khi ước mơ không thành hiện thực.
Men theo con đường đất nhỏ hẹp, quanh co bám sườn núi, chúng tôi trở lại Nậm Vạc 1. Bản nằm sâu giữa những dãy núi nối tiếp, địa hình chia cắt, đường lên dốc đứng, khúc khuỷu.


Con đường vào bản Nậm Vạc 1 lầy lội, đi lại vất vả.
Trao đổi với ông Sùng A Dế - Trưởng bản Nậm Vạc 1 chúng tôi được biết, toàn bản có 100 hộ, 623 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống. Con đường dân sinh duy nhất vào bản từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi trời mưa. Đường lầy lội, trơn trượt, chỉ một trận mưa kéo dài khiến việc đi lại thêm gian nan. Nếu đi xe máy, nhiều đoạn phải dắt bộ, còn ôtô gần như không thể tiếp cận. Trẻ em đến trường từ sáng sớm, quần áo lấm lem bùn đất, có em ngã trượt, sách vở ướt nhẹp. Mùa nắng, bụi đất đỏ phủ kín từng bước chân.
Trưởng bản Sùng A Dế chia sẻ: Ngày trước, cứ mưa coi như bản bị cô lập. Muốn chở bao ngô, bao thóc xuống trung tâm xã bán cũng không được. Người ốm thì càng khổ, đã có trường hợp dân bản phải khiêng cáng đi bộ gần 7km mới ra được đường lớn để tới trạm y tế, có trường hợp vì không thể đến kịp cơ sở y tế đã tử vong. Bà con trong bản ai cũng mong mỏi có đường rộng hơn và đổ bê tông để đi lại thuận tiện, giao thương, sản xuất đỡ vất vả hơn.
Niềm vui khi dự án tuyến đường liên bản từ bản Nậm Vạc 2 lên Nậm Vạc 1 được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng phát sinh vướng mắc do một số hộ dân chưa nắm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ nên chưa đồng thuận. Do đó, tuyến đường mới chỉ thi công phần nền, chưa được đổ bê tông càng nhân lên những băn khoăn trong nhân dân. Có thời điểm, một số đoạn tuyến bị rào lại, máy móc phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.
Nhớ lại thời điểm đó, ông Giàng A Tính (người dân bản) cho biết: Tôi chưa hiểu rõ chính sách đền bù nên chưa đồng thuận, dẫn đến tham gia rào đường. Khi ấy chỉ nghĩ đến quyền lợi của gia đình, chưa thấy hết lợi ích lâu dài của cả bản.
Mâu thuẫn càng thêm “nóng” và khiến bức xúc gia tăng khi trong quá trình thi công, khoảng 300 triệu đồng tiền công đơn vị thi công chậm thanh toán cho một số lao động địa phương. Với người dân vùng cao, đó là khoản thu nhập không nhỏ; công sức bỏ ra chưa được ghi nhận đầy đủ khiến tâm lý của bà con không khỏi nặng nề, hoài nghi.
Từ chuyện giải phóng mặt bằng, chính sách đền bù đến việc chậm thanh toán tiền công, không khí trong các cuộc họp bản dần trở nên căng thẳng. Những câu hỏi về quyền lợi, sự công bằng liên tục được đặt ra. Có người băn khoăn, có người so sánh, cũng có người hoài nghi. Đỉnh điểm là vào tháng 10/2025 đã có ý kiến không tham gia bỏ phiếu nếu quyền lợi về giải phóng mặt bằng, đền bù và tiền công của bà con trong bản chưa được giải quyết.
Những diễn biến đó đã tạo nên những ngày “chưa yên” ở Nậm Vạc 1, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc an dân. Từ thực tế này, chính quyền xã Pa Tần đã chủ động vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp nhằm gỡ “nút thắt”, từng bước khôi phục niềm tin trong nhân dân.
(Còn nữa)
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ
Nỗ lực bình ổn thị trường
Mưa đá gây thiệt hại tài sản của 556 hộ dân ở xã Pắc Ta
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đồng hành cùng trẻ tự kỷ