

Từ phân loại rác đến “biến rác thành tiền”
Thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cùng Kế hoạch số 1391/KH-UBND của UBND thành phố Lai Châu về thí điểm mô hình phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các chi hội trực thuộc duy trì và nhân rộng mô hình “phân loại rác thải tại nhà” và “biến rác thành tiền”.
Cách làm cụ thể là hướng dẫn hội viên phân loại rác hữu cơ – vô cơ ngay từ hộ gia đình, thu gom các loại rác có thể tái chế (như vỏ lon, giấy vụn, nhựa…) để bán gây quỹ hoạt động Hội. Không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, hoạt động này còn mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế.
Hội viên Hội LHPN phường Đoàn Kết thu gom rác thải tái chế để bán gây quỹ.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, các chi hội phụ nữ ở tổ dân phố, bản trên địa bàn thành phố đã thu được 39.526.000 đồng thông qua mô hình “Biến rác thành tiền”. Số tiền này được đưa vào quỹ hội để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo, xây dựng tuyến đường hoa, mua đồ dùng sinh hoạt chung…
Chị Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN phường Đoàn Kết cho biết: “Không chỉ thu gom rác có thể bán được, hội viên chúng tôi còn hướng dẫn nhau cách tái sử dụng đồ cũ, làm đẹp nhà cửa, tiết kiệm chi tiêu, làm phân bón cho cây rau, chậu hoa trong vườn.... Quan trọng hơn là thói quen phân loại rác đang dần hình thành và trở nên tự nhiên trong mỗi gia đình”.
Cách làm sáng tạo – hiệu ứng lan tỏa
Bên cạnh việc duy trì mô hình ở các khu dân cư, nhiều cơ sở Hội còn triển khai các hoạt động sáng tạo để nâng cao ý thức cộng đồng. Tiêu biểu như Hội LHPN xã San Thàng đã tổ chức Hội thi trình diễn thời trang tái chế tại chợ đêm San Thàng. Những bộ trang phục được làm từ bao bì, giấy báo, nhựa cũ… đã gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.
Tại phường Đoàn Kết và Tân Phong, các chi hội phụ nữ cũng tích cực vận động hội viên và người dân tham gia mô hình, phân loại rác hàng ngày, tạo phong trào thi đua trong từng tổ dân phố.
Từ nguồn xã hội hóa, Hội LHPN phường Đoàn Kết tặng chị em làn nhựa đi chợ, giảm thiểu sử dụng túi nilon gây ô nhiễm môi trường.
“Lúc đầu nhiều người còn ngại, nhưng khi thấy rác được gom gọn, bán được tiền, rồi dùng chính khoản đó để tổ chức sinh hoạt Hội, có một phần kinh phí để hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội đã làm chị em phấn khởi và tự giác hơn nhiều” – Chị Đèo Thị Viện - Chi hội trưởng chi hội tổ dân phố số 7, phường Đoàn Kết chia sẻ.
Mô hình “Biến rác thành tiền” là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng và vai trò tiên phong của phụ nữ trong công cuộc giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp cho thành phố hôm nay và mai sau.
Từ những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Lai Châu đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Mô hình “Biến rác thành tiền” không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn góp phần hình thành lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng dân cư.
Thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng phạm vi triển khai mô hình, kết hợp tổ chức các hoạt động truyền thông sáng tạo như hội thi, tọa đàm, ra quân ngày Chủ nhật xanh… để bảo vệ môi trường sống và xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng sạch - đẹp - văn minh.

Hội nghị thẩm định các điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền

Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội năm 2025
Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 4D

Thăm hỏi, động viên 2 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất

Thầm lặng nghề hái chè

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá









