-
Bản Khau Hỏm (xã Nậm Sỏ) có 53 hộ dân, là nơi chung sống của hai dân tộc Mông, Dao, đây là bản cuối cùng của huyện Tân Uyên chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; có điện là niềm mơ ước lâu nay của dân bản. Để thoả lòng mong ước của người dân, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã chủ động thực hiện các bước để triển khai thực hiện dự án đưa điện về bản phục vụ nhân dân.

Trong cái giá lạnh của những ngày đầu xuân, chúng tôi được đồng hành cùng đoàn công tác của PC Lai Châu và huyện Tân Uyên đến bản Khau Hỏm để đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp điện phục vụ nhân dân. Hành trình từ trung tâm xã đến bản đã giúp tôi thấu hiểu phần nào những khó khăn trong việc đưa điện về với bản. Phải mất hơn một giờ vượt 20km đường đất đi qua những con suối và những con dốc nhiều khúc cua chúng tôi mới đến bản Khau Hỏm.
Câu chuyện với anh Vàng A Lồng – người dân bản Khau Hỏm mới thấy được mong ước có điện của người dân nơi đây nó lớn như thế nào. Anh Lồng chia sẻ: “Năm nay tôi 31 tuổi, từ khi sinh ra vẫn chưa có điện, chỉ biết đến đèn dầu và những năm gần đây dân bản có được dùng điện nước và điện năng lượng mặt trời nhưng yếu không ổn định. Dân bản rất mong có điện đầu tiên là để thắp sáng, người dân được sử dụng các thiết bị điện phục vụ cuộc sống gia đình và tiếp cận với công nghệ thông tin. Nếu được triển khai thực hiện dự án cấp điện cho bản, bà con sẵn sàng hiến đất và hỗ trợ thực hiện dự án…”.
Khau Hỏm là bản cuối cùng trong 93 thôn, bản, tổ dân phố của huyện Tân Uyên chưa có điện lưới quốc gia, theo lộ trình năm 2025 huyện Tân Uyên sẽ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trước niềm mong mỏi có điện của người dân bản Khau Hỏm và đồng hành với quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, PC Lai Châu đã chủ động vào cuộc triển khai dự án.



Trong đó, tuyến đường dây dự kiến đầu tư gồm: 34 vị trí cột đường dây 35kV, 1 vị trí Trạm biến áp và 56 vị trí cột đường dây 0,4kV, diện tích đất ảnh hưởng trên 4,3ha chủ yếu là các loại đất: nương rẫy và trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất đồi chưa sử dụng... Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Tân Uyên vào cuộc tích cực và thực hiện hiệu quả.

Trao đổi với nhà thầu thi công, ông Nguyễn Ngọc Lâm – Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Bảo Anh (Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thi công dự án như giao thông bị chia cắt và bị sạt lở do mưa lũ, nhà thầu đã chủ động đưa máy xúc vào thông tuyến để có thể vận chuyển vật tư thiết bị. Đồng thời làm tăng ca không kể nắng mưa, quyết tâm hoàn thành dự án theo tiến độ của chủ đầu tư đã đề ra…”.
Người dân bản Khau Hỏm sẽ sớm được sử dụng điện lưới quốc gia từ những nỗ lực đồng hành với nhiệm vụ chính trị của PC Lai Châu. Qua đó, khẳng định sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước và Ngành điện trong việc đưa điện về các thôn bản chưa có điện, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của tỉnh.
Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2025 - 2026
Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, phường năm 2025 làm việc với xã Khổng Lào
Bàn giao phòng học, trao học bổng cho học sinh điểm trường Mô Chi
Công ty Điện lực Lai Châu: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
Hướng dẫn thực hiện rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền
Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
Tìm thấy cháu Sùng Thị Dở sau hơn 3 ngày mất tích
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử