-
Trong tháng 8, 9 vừa qua, trên địa bàn huyện Sìn Hồ xuất hiện mưa lớn, kéo dài, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Để sớm ổn định sản xuất, đời sống của người dân, huyện Sìn Hồ nỗ lực triển khai giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.
Mùa mưa năm nay, có thời điểm trên địa bàn huyện xuất hiện lượng mưa trung bình lớn nhất trong 5 năm qua. Mưa lớn khiến sông Nậm Na và các phụ lưu dâng cao, tràn bờ, làm ngập nhà ở, phá hỏng hoa màu của người dân các xã: Pa Tần, Chăn Nưa. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chuyên môn, có tổng số 187 nhà ở bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại khoảng 1.863 triệu đồng. Trong đó, 148 nhà ở nằm trong diện có nguy cơ bị sạt lở, cần di dời. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi dốc, khi có mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất và phá hủy nhà ở, 46 điểm sạt lở, sụt lún thuộc 14 tuyến đường giao thông do huyện quản lý. Nhiều trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi... cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện trong mùa mưa năm nay ước hơn 24.068 triệu đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện khẩn trương chỉ đạo huy động các lực lượng tham gia di dời người và tài sản ở những khu vực bị mưa lũ, có nguy cơ cao đến địa điểm an toàn; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ, ổn định trước mắt đời sống cho nhân dân. Các địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản, hoa màu để đề xuất phương án xử lý, hỗ trợ; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; vận động bà con tu sửa, làm mới nhà ở, khôi phục diện tích đất sản xuất.

Người dân bản Nà Kế (xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ) sửa mái nhà hỏng do mưa lớn.
Bà Lý Thị Na - Quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đoàn thể huyện tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Hội Chữ thập đỏ huyện cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm kịp thời đưa hàng cứu trợ tới đúng đối tượng ảnh hưởng, cần sự chia sẻ của cộng đồng. Các xã vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ” nhằm ứng phó, khắc phục sớm nhất hậu quả thiên tai.
Hiện nay, UBND huyện phối hợp với các sở, ngành của tỉnh bố trí kinh phí xây dựng lại trụ sở trường học, trạm y tế, đường giao thông và cơ sở hạ tầng quan trọng khác bị hư hỏng, ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở đất. Các công trình thủy lợi, cánh đồng lúa bị vùi lấp, cuốn trôi cũng đang được các xã, nhân dân khắc phục, xử lý. Tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn tại những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở…
Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của chính quyền từ huyện đến cơ sở, các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai chủ động xây dựng lại nhà ở, khôi phục sản xuất. Ông Mùa A Sinh ở bản Nà Kế (xã Hồng Thu) cho biết: “Trong mùa mưa năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài, gia đình tôi và nhiều hộ dân trong bản có nhà ở bị đất, đá sạt lở hư hỏng nặng; ruộng nương bị cuốn trôi, vùi lấp. Được các lực lượng của huyện, xã hỗ trợ di dời tài sản, cộng đồng sẻ chia, đến thời điểm này, chúng tôi cơ bản ổn định cuộc sống. Đặc biệt, những gia đình có nhà bị hư hại nặng đều sớm được hỗ trợ vật liệu, nhân công sửa chữa, xây dựng lại”.
Mỗi mùa mưa lũ qua đi đều để lại những hậu quả nặng nề, đây cũng là bài học để chính quyền địa phương chú trọng thực hiện tốt hơn công tác dự báo, nắm tình hình cũng như triển khai phòng, chống trong mùa mưa năm sau.
Họp báo cung cấp thông tin về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”
Hướng tới giảm tỷ lệ sử dụng, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá
Tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng qua thương mại điện tử
Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25/5 – 31/5/2026"
Hội nghị tuyên dương nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Trường Tiểu học và THCS Sùng Phài: Tổng kết năm học 2025-2026