-
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tà Tổng tích cực triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhằm hỗ trợ kịp thời các nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại hoặc mua bán người. Mô hình là điểm tựa an toàn để những người yếu thế tạm lánh khi gặp nguy cấp và nhận sự giúp đỡ phù hợp ngay tại địa phương.
Tà Tổng là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Đặc biệt, một bộ phận phụ nữ ở vùng cao còn hạn chế về ngôn ngữ, không có điều kiện tiếp cận các kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ. Do đó, mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp trong bản hoặc bạo lực gia đình luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc hình thành mô hình tư vấn và hỗ trợ ngay tại cộng đồng là giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và giúp xử lý các vấn đề từ sớm, ngay tại cơ sở.
Thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” xã Tà Tổng tuyên truyền các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình tới người dân.
Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” được Hội LHPN xã thành lập từ năm 2023 với sự tham gia của các thành viên gồm: lãnh đạo UBND, Công an, cán bộ trạm y tế, cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, công chức tư pháp - hộ tịch xã, hội viên phụ nữ uy tín ở các bản. Các thành viên có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, tư vấn pháp luật, hướng dẫn kỹ năng ứng xử phù hợp thực tiễn, đồng thời, kết nối với lực lượng chức năng khi sự việc vượt quá khả năng hòa giải tại chỗ.
Không chỉ hoạt động 24/24h để hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt với những trường hợp cần can thiệp khẩn cấp, danh sách thành viên mô hình cùng số điện thoại liên hệ được niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản, trụ sở UBND xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân dễ dàng tìm đến khi cần hỗ trợ.
Không chỉ xử lý vụ việc khi phát sinh, các thành viên còn chủ động đến các hộ gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực để nắm bắt tình hình, tư tưởng. Đối với các trường hợp mâu thuẫn kéo dài, Hội phối hợp trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe để xác định nguyên nhân, từ đó, đưa ra hướng hòa giải phù hợp. Nhiều vụ việc chỉ cần được giải thích nhẹ nhàng, thấu đáo đã được tháo gỡ, giúp các cặp vợ chồng điều chỉnh hành vi, tránh được xung đột không đáng có. Cách làm này cho thấy vai trò quan trọng của mô hình trong phòng ngừa bạo lực gia đình từ sớm, từ xa, đồng thời, góp phần xây dựng môi trường sống ổn định, hòa thuận ngay tại cộng đồng.
Chị Vàng Thị Mỷ (hội viên phụ nữ bản Tà Tổng) chia sẻ: “Những năm trước, trong bản thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Tuy nhiên, kể từ khi mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” đi vào hoạt động, tình trạng này không còn. Nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm của các thành viên mô hình, nhận thức của người dân chuyển biến rõ rệt, nhiều người chủ động chia sẻ, trao đổi khi có khúc mắc thay vì im lặng chịu đựng như trước. Qua đó, góp phần ngăn chặn bạo lực và tạo dựng được môi trường sống an toàn, đoàn kết hơn trong cộng đồng”.
Thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” xã Tà Tổng vận động người dân trong xã chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình.
Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hay chia sẻ thông tin qua mạng xã hội như: zalo, facebook. Qua đó, giúp phụ nữ và người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện sống ở vùng cao.
Đồng chí Sùng Thị Gì - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Tổng cho biết: “Để nâng cao kiến thức của hội viên, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Hội tuyên truyền các nội dung về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình được trên 10 buổi, thu hút trên 1.000 lượt người nghe. Thông qua đó, người dân được tuyên truyền về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn minh”.

Thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” xã Tà Tổng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.
Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Định hướng giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị bạo lực, giúp họ ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và giảm phụ thuộc kinh tế. Đồng thời, tăng cường nắm bắt địa bàn, rà soát các trường hợp có nguy cơ bị bạo lực để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và can thiệp. Việc phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực được coi là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Với những hoạt động thiết thực và phù hợp, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” của Hội LHPN xã Tà Tổng đang góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ. Đây là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người yếu thế, qua đó, tạo ra môi trường sống an toàn, bền vững và đoàn kết hơn.
Trao cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Pa Tần
Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030
Giao lưu chia sẻ sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; "5 có, 3 sạch"
BHXH tỉnh Lai Châu: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Chính sách dân tộc – Đòn bẩy giúp xã Thu Lũm đổi thay
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%
Xã Dào San: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,40%