

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty Điện lực Lai Châu đã xác định rõ công tác xây dựng Đảng là then chốt. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp trên đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập nghị quyết, từ đó giúp cán bộ, đảng viên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ làm theo. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
Song song đó, Đảng bộ chú trọng công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng 54 quần chúng ưu tú, kết nạp 42 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 38 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức Đảng và đảng viên.
Đồng chí Trần Kim Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhận giải thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện trong năm 2024 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao tặng.
Đặc biệt, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ cụ thể hóa bằng nhiều chuyên đề thiết thực. Qua đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, thực sự là người tiên phong, gương mẫu.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, địa hình hiểm trở… song dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt gần 198 triệu kWh và liên tục tăng trưởng qua các năm, đến năm 2024 đạt 267,82 triệu kWh. Chất lượng cung cấp điện ngày càng được nâng cao, tổn thất điện năng được kiểm soát tốt. Giá bán điện bình quân và tỷ lệ thu tiền điện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng công ty giao. Công tác đầu tư xây dựng được chú trọng, hàng trăm km đường dây, trạm biến áp được lắp đặt mới, cấp điện đến 100% xã, 97,1% thôn bản có điện, hoàn thành vượt chỉ tiêu và sớm 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.
Nhiệm kỳ qua còn ghi nhận những kết quả đáng tự hào của Điện lực Lai Châu trong thực hiện chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Công ty đã chủ trì triển khai nhiều dự án trọng điểm về điện nông thôn tại Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ. Với tổng vốn đầu tư hơn 980 tỷ đồng, tỷ lệ số hộ dân có điện tại Lai Châu đã tăng từ 43% (năm 2008) lên 97,7% (năm 2021), góp phần đưa 100% số xã có điện lưới quốc gia vào năm 2015. Các công trình điện không chỉ nâng cao đời sống Nhân dân, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Tân Uyên và Than Uyên thoát khỏi diện huyện nghèo, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và ngành Điện.
Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Lai Châu) đi vào vận hành góp phần xây dựng lưới điện thông minh.
Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh. Các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, chăm sóc khách hàng trực tuyến, hóa đơn điện tử… đã đi vào hoạt động ổn định, đem lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.
Không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty còn tích cực tham gia công tác an ninh - quốc phòng. Hằng năm đều xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn lưới điện, phòng chống trộm cắp thiết bị điện. Công tác quốc phòng được chú trọng, nhiều cán bộ được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tham gia dân quân tự vệ.
Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, công trình chiếu sáng nông thôn...
Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự cống hiến của người lao động.
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia đều hoạt động hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật, tổ chức hội thao, tết trồng cây, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.
Đặc biệt, phong trào học tập và làm theo Bác, thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng doanh nghiệp văn hóa, công sở văn minh được duy trì đều đặn, tạo môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ và hiệu quả.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu xác định mục tiêu trọng tâm là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu.
Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, có trình độ, bản lĩnh và đạo đức.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và cũng là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện triệt để “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Về sản xuất kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu hiện đại hóa lưới điện, tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng điện lực, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 2,81%, phát triển các dịch vụ khách hàng trên nền tảng số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong điều hành, vận hành hệ thống điện.
Bên cạnh đó, Đảng bộ sẽ chú trọng chăm lo đời sống người lao động, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng vừa chuyên”, góp phần đưa Công ty trở thành đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Điện và tỉnh Lai Châu trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tin đọc nhiều

Khẩn trương khắc phục sự cố điện sau thiên tai
Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Lai Châu: Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, 20 năm thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh

Vùng cao sáng bừng ánh điện

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

BHXH Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT phục vụ người dân, NLĐ, NSDLĐ ngày càng tốt hơn

Từ 01/7/2025, sổ sức khoẻ điện tử thay thế giấy tờ liên quan trong khám, chữa bệnh







