

Từ năm 2020 đến nay, việc xuất hiện và bùng phát dịch Covid-19 khiến người dân hạn chế đi du lịch, nhất là tại các địa phương có dịch. Trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4 này, số lượng người nhiễm cao nhất từ trước tới nay nên phần lớn người dân e ngại ra ngoại tỉnh.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trong phòng chống dịch, Lai Châu đến thời điểm này vẫn giữ được thành trì vững chắc, chưa ghi nhận thêm ca dương tính nào mặc dù 2 tỉnh lân cận: Lào Cai, Điện Biên đều có trường hợp mắc. Đây cũng là điểm mạnh để người dân yên tâm lao động, sản xuất... Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì. Đáng chú ý là trong hoạt động phát triển kinh tế của nông dân có nhiều điểm sáng tạo.
Tham quan, trải nghiệm tại vườn cây ăn trái ngay trên địa bàn tỉnh đang là xu hướng của nhiều người dân trong thời điểm hiện nay.
Mùa hè là mùa thu hoạch của đủ các loại hoa trái: lê, xoài, vải, nhãn, đào... Trong tình hình dịch bệnh, sức mua của thị trường có phần chững lại và giảm nên giá các loại quả trên thị trường rẻ hơn nhiều so với các năm trước. Để thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng và đặc biệt là nắm bắt được tâm lý thích tham quan thực tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh dịch vụ trải nghiệm vườn cây ăn quả. Điều này mang lại lợi ích kép: giới thiệu, quảng bá rộng rãi được nông sản, giảm chi phí, công sức vận chuyển ra các chợ bán lẻ; tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích...
Việc các nhà vườn mở dịch vụ trải nghiệm vườn cây ăn trái thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Lướt một vòng các trang mạng xã hội, có thể dễ dàng nhận thấy, nếu như vài năm trước đây thời điểm này thường thấy các hình ảnh đi du lịch ở các tỉnh trong nước, nhất là biển... Nhưng nay, việc trải nghiệm các vườn cây ăn trái vào vụ thu hoạch ngay trên địa bàn tỉnh được nhiều người lựa chọn.
Cuối tuần gia đình chị Nguyễn Phương Thảo (thành phố Lai Châu) cho các con đi hái mận, hái đào ở xã Sùng Phài. Bọn trẻ thích thú vì lần đầu tiên được nhìn thấy các loại cây mà mình thường ăn quả, được tự tay chọn lựa, hái những quả mận, quả đào chín đỏ, thưởng thức ngay tại vườn. Chị Thảo chia sẻ: Do dịch bệnh nên hai năm nay gia đình tôi không cho con đi du lịch ngoại tỉnh. Nhà ở phố đất chật nên không có vườn cây ăn quả. Các con chỉ nhìn thấy trên tivi, sách vở chứ chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt các loại cây ăn quả. Thấy các bạn chia sẻ trên mạng xã hội về việc các nhà vườn mở dịch vụ tham quan trải nghiệm nên chờ đến ngày nghỉ vợ chồng tôi đưa các con đi luôn.
Không chỉ con trẻ thích thú mà lứa tuổi thanh thiếu niên hoặc người lớn cũng luôn muốn tận hưởng không khí trong lành, không gian thoáng đãng ở nông thôn, thay đổi cảm giác, tạo sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Đã có rất nhiều nhóm bạn trẻ đi tham quan, chụp ảnh tại các vườn cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.
Quả thật, vẻ đẹp của những vườn cây trái đang độ thu hoạch hút hồn những người yêu thiên nhiên. Trong đó, khó có thể cưỡng lại vẻ riêng có của những vườn cam Bản Giang, Bản Hon vào chính vụ. Cây nào cây nấy quả sai trĩu trịt với sắc vàng tươi nổi bật trên nền lá xanh đậm, là khung cảnh đẹp để chụp ảnh lưu niệm. Hay mấy vườn dâu tây ở ngay thành phố, quả đỏ mọng, lúc lỉu khiến giới trẻ mê tít, hào hứng đi hái quả.
Cuối tuần vừa qua chúng tôi có dịp đến trải nghiệm vườn lê tại xã Giang Ma (huyện Tam Đường). Chỉ cách trung tâm thành phố hơn chục kilomet, vườn lê tọa lạc ngay bên đường quốc lộ 4D, trên khoảng đồi thoai thoải. Bước chân vào đây, chúng tôi như lạc vào khu vườn đang vào vụ thu hoạch và trải nghiệm cảm giác của những nhà nông thực thụ khi đi hái quả. Những trái lê nâu tròn, chi chít trên cành, nhìn trái nào cũng chỉ muốn hái luôn để thưởng thức. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp các bạn trẻ nhí nhảnh tạo dáng chụp ảnh; xa xa có bố mẹ lại đang quay lại những đoạn clip ngắn làm kỷ niệm cho con. Không quá đông khách, nên việc giữ khoảng cách giữa mọi người luôn đảm bảo an toàn.
Ra về với căng bụng lê thưởng thức tại vườn và mua thêm vài cây lê về làm quà, chị Lương Thị Lan (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) nói: Cần gì phải đi đâu xa, Lai Châu mình cũng có nhiều điểm trải nghiệm thú vị. Dịp hè năm nay, nhiều lớp học hè, chương trình trải nghiệm như: Chiến binh thép, Một tuần vắng mẹ, hay các khóa học bơi... không tổ chức, khiến con trẻ ít điểm giải trí trong thời gian nghỉ hè. Hôm nay, tôi cho bọn trẻ lên hẳn trên đỉnh đồi, tha hồ hít thở không khí trong lành. Tại đây, thích nhất là con trẻ được ngắm cảnh thành phố, nhìn thiên nhiên với đồi núi bao la, những ruộng bậc thang xanh rì của lúa đang thì con gái và tự hái quả trong vườn cây sai trĩu... Tôi thấy dịch vụ trải nghiệm này thật hấp dẫn và ý nghĩa với các con, giúp chúng thêm kiến thức thực tế về quê hương mình.
Anh Giàng A Sang (bản Bãi Bằng, xã Giang Ma) vừa cân lê cho khách, vừa vui vẻ cho biết: Gia đình tôi có gần 3000m2 trồng cây lê theo dự án phát triển cây ăn quả ôn đới. Đến tháng 8 tới là vườn lê của gia đình tròn 8 năm tuổi. Từ khi lê cho thu hoạch, tôi mở cửa vườn cho khách vào tự hái quả. Nhưng năm nay, tôi bắt đầu bán vé vào tham quan vườn với giá vé 10 nghìn đồng/người lớn. Còn quả lê tôi bán 30 – 40 nghìn đồng/kg. Tôi bán vé được 4 tuần nay rồi. Do gần đây mưa nên lượng khách ít. Trung bình ngày ít thì tôi thu từ bán vé được 600 – 700 nghìn đồng, ngày nhiều được gần 2 triệu đồng.
Với thu nhập trên giúp anh Sang có khoản thu nhập đáng kể trong thời điểm lê cho thu hoạch và giảm công hái quả mang xuống chợ bán. Người này giới thiệu người kia, nhất là sức mạnh của mạng xã hội khiến vườn cây ăn trái của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh như anh Sang được biết đến nhiều hơn.
Còn nhớ cách đây vài tháng, khi đào chín sớm vào vụ, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cũng náo nức đi lên tận vườn để hái đào. "Tôi thích cảm giác được thưởng thức quả chín ngay trên cây, hương vị tự nhiên rất thơm ngon mà không phải lo có chất bảo quản, yên tâm cho sức khỏe. Trái cây đảm bảo an toàn và được trải nghiệm tự hái đào là sức hút để nhiều người tin dùng và lên vườn hái đào" - chị Đinh Thị Huyền (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) cho hay.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh tập trung phát triển cây ăn quả phù hợp với từng vùng. Trong đó, ngay trên địa bàn thành phố Lai Châu và các xã giáp ranh như: Giang Ma, Hồ Thầu, Nùng Nàng... (huyện Tam Đường) cũng trồng nhiều loại cây ăn quả ôn đới như: đào chín sớm, lê, mận... với hàng trăm hộ tham gia. Các loại cây này thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng nên phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng.
Cùng với phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, việc phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp của tỉnh bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực. Để thúc đẩy loại hình này phát triển cần nghiên cứu đa dạng hình thức, tạo sự chuyên nghiệp để trồng cây ăn quả ngày càng mang lại nhiều nguồn thu nhập cho nông dân.
Tin đọc nhiều

Tuổi trẻ Phong Thổ phát huy tinh thần xung kích

Nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Mường Tè

Nậm Nhùn xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 325 hộ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

175 cán bộ Hội CCB tham gia tập huấn công tác giảm nghèo năm 2025

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV làm việc với huyện Than Uyên









