-
Huyện đoàn Nậm Nhùn những năm qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên. Do đó, số lượng đoàn viên mới được kết nạp ngày càng tăng; chất lượng tổ chức đoàn được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và an ninh - quốc phòng ở địa phương.
Hiện nay, huyện Nậm Nhùn có 6.910 thanh niên độ tuổi từ 16 - 30 tuổi, đây là lực lượng trong tuổi đoàn và cũng là nhân lực lao động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhằm bổ sung cho đoàn đội ngũ đoàn viên có chất lượng, số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đoàn trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác kết nạp đoàn viên luôn là nhiệm vụ được Huyện đoàn quan tâm. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở rà soát số lượng thanh niên đủ điều kiện xét kết nạp để bồi dưỡng, cũng như khơi dậy niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh.
Đồng thời, phân công, giao nhiệm cho cán bộ đoàn, đoàn viên trong việc vận động, giới thiệu thanh niên để tổ chức đoàn xem xét, kết nạp và coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ đoàn, đoàn viên. Ngoài ra, quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm; thanh niên theo các tôn giáo, thanh niên người dân tộc thiểu số có những đóng góp tích cực cho các hoạt động của đoàn, hội và được tổ chức ghi nhận. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… để tìm ra những nhân tố, thanh niên tiêu biểu, bồi dưỡng kết nạp vào đoàn.

Đoàn viên thanh niên xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) làm kinh tế từ trồng cây sachi, góp phần đưa phong trào đoàn phát triển.
Điển hình như Đoàn xã Mường Mô. Những năm qua, Đoàn xã thường xuyên tổ chức các phong trào thiết thực, phù hợp từng lực lượng thanh niên để lựa chọn thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết ở cơ sở làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Anh Chúng Văn Ngọc - Bí thư Đoàn xã Mường Mô chia sẻ: “Hàng năm, Đoàn xã tổ chức kết nạp đoàn viên vào dịp 26/3 và trước khi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ở lễ kết nạp đoàn, mỗi thanh niên đều nhận thức được vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là nội dung nhằm tạo cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với các thanh niên ưu tú được kết nạp, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ năm 2020 đến nay, Đoàn xã Mường Mô kết nạp được 24 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt ở các tổ chức đoàn, hội lên 322 và sinh hoạt tại 11 chi đoàn cơ sở.
Đoàn viên Lò Văn Duy (bản Nậm Hài, xã Mường Mô) tâm sự: “Được tham gia vào tổ chức đoàn là vinh dự và tự hào đối với tôi. Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cùng với đoàn viên, thanh niên trong xã tích cực phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho quê hương”. Được biết, khi tham gia vào tổ chức đoàn, anh Duy luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc cũng như cách phát triển kinh tế mới. Với lợi thế sẵn có của địa phương, anh mạnh dạn đầu tư nuôi 6 lồng cá (lăng, rô-phi) trên lòng hồ Thủy điện Lai Châu. Đồng thời, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng của các hộ nuôi cá trong vùng. Anh còn chủ động trong khâu chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn cá. Hiện nay, các lồng cá phát triển tốt, ít dịch bệnh. Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu ra không ổn định nên thu nhập từ cá của gia đình anh giảm, thu lãi từ 20 - 30 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, với vai trò là công chức tư pháp xã Mường Mô, anh Duy không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động của đoàn. Từ năm 2016 đến nay, anh Duy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn cơ quan xã Mường Mô.
Không chỉ anh Duy và nhiều thanh niên khác trong huyện tích cực rèn luyện, phấn đấu để được tham gia vào tổ chức đoàn. Tính từ năm 2017 đến năm 2020, Huyện đoàn Nậm Nhùn kết nạp được 744 đoàn viên vào tổ chức đoàn, nâng tổng số toàn huyện có 2.857 đoàn viên, 11 đoàn cơ sở xã, thị trấn; 18 đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc khối cơ quan, trường học và lực lượng vũ trang.
Theo đồng chí Vàng Thị Lun - Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn, đoàn cơ sở tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào các tổ chức đoàn, góp phần khẳng định tổ chức đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, thanh niên”.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện