

<> Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc tại huyện Phong Thổ
Hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Đường có tổng đàn gia súc 30.320 con, trong đó 7.136 con trâu, 200 con bò, 22.434 con lợn, 550 con ngựa. Ngay từ tháng 9/2020, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn chủ động triển khai biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ đông xuân năm 2020 – 2021.
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 8/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, UBND huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách các bản trong công tác phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thành lập, kiện toàn các tổ kiểm tra phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống.
Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống rét cho gia súc tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường.
Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời cho người chăn nuôi để chủ động phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Tập trung hướng dẫn nông dân thu gom, dự trữ thức ăn; xây dựng, tu sửa, củng cố, che chắn chuồng trại; chuẩn bị các nguồn nhiệt (than, củi, trấu…) sưởi ấm cho vật nuôi; che phủ nilon cho mạ đúng kỹ thuật, không gieo cấy, chăm sóc lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Đến thời điểm này, huyện Tam Đường chưa có thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do rét đậm, rét hại.
Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống rét cho gia súc tại xã Giang Ma và Hồ Thầu. Đối với xã Giang Ma, hiện tổng đàn gia súc 3.942 con (trong đó trâu 899 con, bò 21 con, ngựa 80 con, dê 219 con, lợn 2.723 con). Xã Hồ Thầu có tổng số 3.034 con trâu và lợn. UBND các xã chỉ đạo cán bộ thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi của các hộ gia đình, đường ngõ bản trên địa bàn xã; tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho gia súc tập trung tại các bản. Chỉ đạo sát sao bộ phận chuyên môn, thú y, Nhân dân chủ động phòng, chống rét cho gia súc. Đa số người chăn nuôi gia cố, che chắn chuồng trại, dự trữ rơm rạ, tinh bột… để ứng phó với thời tiết bất lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra cho đàn vật nuôi và thủy sản.
Kết thúc kiểm tra, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong những ngày tới diễn biến thời tiết phức tạp, tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đảm bảo các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Đồng thời, xã Giang Ma cần quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ để đạt được 4 tiêu chí còn lại (thu nhập, hộ nghèo, môi trường, trường học) trong xây dựng nông thôn mới; rà soát lại quỹ đất, lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân.

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

60 bệnh nhân được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Giải ngân gần 1 tỷ đồng cho người dân xã Mường Than








