

Khi đất trời giao hòa đón nhận trọn vẹn hương sắc của những ngày đầu lập xuân, chúng tôi có dịp trở lại thăm huyện Phong Thổ. Ngay tại khu vực chợ trung tâm thị trấn, hàng hóa phục vụ tết đã bày bán phong phú, màu sắc bắt mắt. Dòng người tấp nập ngược xuôi mua sắm, trong đó có rất đông đồng bào dân tộc Thái, Dao, Mông và cả những công chức, viên chức, công nhân lâm trường đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức.
Gặp và trò chuyện với chúng tôi, bà Phạm Thị Miến, 60 tuổi ở tổ dân phố Pa So (thị trấn Phong Thổ) hồ hởi chia sẻ: “Trước đây, tôi làm việc tại Lâm trường huyện. Sau khi nghỉ, tôi được hưởng trợ cấp mất sức lao động. Hiện nay, số tiền trợ cấp trên 2,7 triệu đồng. Tháng nào cũng vậy, tiền trợ cấp được chi trả rất đúng, đủ, kịp thời để tôi chủ động việc chi tiêu gia đình. Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, tôi đã chuẩn bị được một số đồ dùng cần thiết cho gia đình đón tết vui vẻ, ấm cúng”.
Chuyên viên Phòng Giám định BHYT, BHXH (BHXH tỉnh) hướng dẫn người dân làm thủ tục giám định khi vào khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Theo sự hướng dẫn của bà Miến, chúng tôi đến trụ sở làm việc của BHXH huyện Phong Thổ. Không khí xuân đã gõ cửa cơ quan với sắc hồng của hoa đào. Phía trong, cán bộ, viên chức đang cố gắng hoàn thiện công việc trước khi nghỉ tết. Bà Vương Tú Hoàn – Giám đốc BHXH huyện Phong Thổ cho biết: “Mỗi cán bộ trong đơn vị đều luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Kết quả đó từ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 21".
Dưới sự chỉ đạo sát sao của BHXH tỉnh, quan tâm vào cuộc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, công tác BHXH, BHYT của huyện Phong Thổ có bước phát triển với nhiều cách làm hay. BHXH huyện tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, khai thác các nhóm đối tượng BHYT học sinh, hộ gia đình. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Chi trả chế độ BHXH, BHYT đúng, đủ, kịp thời… hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Nhờ đó, trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và thiên tai mưa đá xảy ra trên địa bàn huyện nhưng số người tham gia BHYT toàn huyện vẫn đạt 78.237 người (vượt 11% so với chỉ tiêu giao), BHXH 3.935 người (trong đó, BHXH tự nguyện 623 người tham gia, vượt kế hoạch giao 15%)”.
Ngoài BHXH huyện Phong Thổ, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều tập thể, cá nhân ngành BHXH có được sự khởi sắc trong công việc nhờ thực hiện tốt Nghị quyết số 21. Có thể kể đến tập thể BHXH huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên; Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh).
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, thực hiện Nghị quyết 21, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành công văn, kế hoạch, nghị quyết, quyết định về việc thực hiện tại tỉnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT; ban hành kế hoạch triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tỉnh Lai Châu... 100% Huyện ủy, Thành ủy ban hành chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 21. Cả hệ thống BHXH từ tỉnh đến huyện cùng vào cuộc.
Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Các cơ quan thông tin đại chúng dành chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được chú trọng và quan tâm nhiều hơn thông qua sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong phát triển đối tượng tham gia; quản lý quỹ BHXH, BHYT; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, góp phần thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; nhận thức của Nhân dân đối với BHYT, BHXH chuyển biến tích cực.
Những năm gần đây, đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, nhất là số lượng người tham gia BHXH tự nguyện. Nếu như năm 2014, toàn tỉnh chỉ có 218 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến cuối năm 2020 số lượng tham gia lên đến 5.836 người (mức cao nhất trong 7 năm gần đây). Đối với BHYT, năm 2014 toàn tỉnh có 394.065 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 93,1% đến năm 2020 tăng lên 445.117 người, đạt tỷ lệ bao phủ 97,2%.
Chế độ, chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời cho người tham gia. Từ năm 2014 đến 2020, BHXH đã tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 49.956 lượt người, giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần cho 5.266 lượt người, giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 4.129 lượt người... Tổng số tiền chi trả BHXH, BHYT, BHTN mỗi năm đều đúng, đủ, kịp thời, năm sau cao hơn năm trước (ước năm 2020 là 726.754 triệu đồng).
Nghị quyết 21 đi vào cuộc sống là minh chứng xác thực cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành là điều kiện để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Đây là cơ sở quan trọng để công tác BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, giúp người dân nâng cao sức khỏe cũng như ổn định đời sống.
Tin đọc nhiều
"50 năm nền Văn học Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất"

Hồi ức của những cựu chiến binh về một thời lửa đạn

Khai mạc Lễ hội Sú Khon Khoài và trình diễn nghề dệt thổ cẩm lần thứ III năm 2025

Tổng kết thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025

Vun đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chung sức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Chung sức đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh

Dấu ấn của sức trẻ








