

Huyện Than Uyên là thung lũng lớn được bao quanh bởi 2 dãy núi Púng Luông và Phan Xi Phăng, cảnh sắc nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc có sức hút với du khách ưa khám phá. Chú trọng lưu truyền, phát huy bản sắc các dân tộc, Than Uyên đang phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc đúng dịp 2/9 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện Than Uyên và giúp các nét đẹp truyền thống của các dân tộc được phát huy, lưu truyền.
Một góc thị trấn Than Uyên - điểm nhấn du lịch kỳ nghỉ lễ.
Chinh phục dòng Nậm Mu để phát triển thủy điện không chỉ giúp Than Uyên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, mà còn giúp cho cảnh sắc, non nước nơi đây thêm hữu tình. Dòng Nậm Mu chảy siết ngày nào, đã bị những “Sơn Tinh” của thời đại mới chặn đứng, xây dựng thủy điện giúp Nậm Mu tuôn trào năng lượng và hình thành vùng lòng hồ mênh mông. Hồ trên núi khiến cho cảnh sắc một số xã: Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Mường Kim… đổi thay ngỡ ngàng.
Bà Lương Thị Tý - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Du lịch lòng hồ, ngắm nhịp đời sinh sôi, làng cá Thẩm Phé (xã Mường Kim), chụp ảnh lưu niệm tại những vịnh, đảo nơi lòng hồ thủy điện đang thu hút du khách, nhất là vào những dịp cuối tuần, nghỉ lễ.
Cảnh sắc phong phú, Than Uyên còn có rất nhiều nơi để “checkin”, “sống ảo” như: Đồi Thông, Khu Home stay love hill (thị trấn Than Uyên). Không ít du khách có chung nhận định, những bức ảnh được chụp ở nơi đây, mang phong cách của châu Âu. Khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khuôn hình đẹp là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu tháng 9 ở Than Uyên. Thu sang, nắng vàng trải khắp Mường Than, chụp ảnh bên những cánh đồng ngút ngán chân mây, hay những vạt ruộng bậc thang bừng sắc vàng là trải nghiệm lý tưởng của những người mang trong mình thú vui khám phá.
Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, những khói bụi và ồn ào của thành thị để dạo bước trên những bản vùng cao còn thấm đẫm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc là lựa chọn đúng đắn trong những ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh. Là địa bàn có 10 dân tộc cùng chung sống, trong cộng đồng các dân tộc: Khơ Mú, Mông, Dao, Thái còn lưu giữ nhiều nét văn hóa trong ẩm thực, kiến trúc, ngôn ngữ, trang phục. Một số xã: Pha Mu, Tà Mung, Mường Kim, Nà Cang, Hua Nà… dân bản đã phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc mở dịch vụ homestay.
Trải nghiệm cùng cuộc sống người dân xứ Mường Than, thưởng thức những món ngon, đặc sản của núi rừng Tây Bắc, chắc hẳn sẽ là một trong những lựa chọn đúng cho những người yêu quý bản thân, muốn dành cho mình và người thân những phút nghỉ ngơi, thư thái, tái tạo sức lao động trong những ngày nghỉ lễ.
Nghệ nhân, diễn viên không chuyên tập vòng đại xòe, chào mừng ngày Quốc khánh.
Đáp ứng nhu cầu vui chơi của bà con trong những ngày nghỉ nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, huyện Than Uyên đã tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ 11, năm 2022. Ngoài các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, trang phục dân tộc, tái hiện lại không gian sống của đồng bào các dân tộc, ngày hội còn phục dựng lại một số lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc là chủ nhân của xứ Mường Than.
Theo ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, nhân dịp này, Than Uyên sẽ mở hội múa xòe, thiết lập vòng xòe lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương. Dự kiến vòng xòe sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 1.500 diễn viên, nghệ nhân và đồng bào, du khách. Đây sẽ là một trong những điểm nhấn trong ngày hội và là hoạt động văn hóa lớn nhằm chào mừng Quốc khánh và ngày giải phóng huyện Than Uyên.
Những ngày nghỉ lễ đang đến gần, Than Uyên rộng cửa đón du khách tới thăm thú, khám phá, trải nghiệm miền quê trù phú của chủ nhân cánh đồng Mường Than, sông Nậm Mu và những cánh rừng vời vợi của ngọn Púng Luông và dãy Hoàng Liên Sơn. Những ngày này về Than Uyên, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên...
Tin đọc nhiều

Trao 60,5 triệu đồng hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo ở Mường Cang

“Cõng” sóng lấp vùng lõm
Báo Lai Châu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác làm báo tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương

Lai Châu hỗ trợ các nạn nhân bị sạt lở đất tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã Sì Lờ Lầu

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị sạt lở tại Công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị sạt lở ở Sì Lở Lầu

Ra quân truyền thông hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2025






