

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Than Uyên, ngày 30/4, Trung tâm Y tế huyện nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Mường Kim có 2 công dân: Lò Thị Lả (bản Chiềng Ban 1), Hà Thị Bình (bản Mường 2) là F1 của bệnh nhân (F0 số 2911) cùng làm việc tại Công ty Panasonic Việt Nam. Trước đó, tối 28/4, hai công dân đón xe khách Ngân Hà BKS 25B - 00292 (Mỹ Đình - Than Uyên), 25B - 00180 (Gia Lâm - Than Uyên), đến bến xe khách Than Uyên lúc 5h30’ ngày 29/4. Khoảng 16h ngày 30/4 khi nhận được thông tin về ca bệnh số 2911 (+), 2 công dân đã tự đến Trạm Y tế xã Mường Kim để khai báo y tế.
Trung tâm đã cử 5 Đội điều tra xác minh tại 2 bản xã Mường Kim, 2 xe Ngân Hà. Kết quả có 94 trường hợp F2; 355 người F3, tập trung chủ yếu địa bàn huyện Than Uyên. Đã lấy 2 mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết quả lần 1 âm tính và đưa 2 công dân đến khu cách ly y tế tập trung của tỉnh đồng thời phun khử trùng tại gia đình của 2 công dân và Trạm Y tế Mường Kim.
Ngoài ra, lực lượng chức năng của huyện cũng xác minh được 7 người F2 tiếp xúc với F1 Nùng Văn Minh (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên - là F1 của bệnh nhân 2899 ở Hà Nam đi cùng chuyến bay). Theo đó, đã liên lạc được với 6 người F2 và cách ly tại nhà 3 người; xác minh có 100 trường hợp F3 để quản lý theo quy định.
Sáng ngày 1/5, nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về bữa ăn tại Nhà nghỉ Thành Đạt (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) lúc 18h30’ ngày 24/4 của đoàn chuyên gia Trung Quốc (sau khi về nước thông báo lại cho tỉnh Lai Châu có trường hợp F0), trong đó đoàn khách 12 người Than Uyên ăn cơm cùng thời điểm trên. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã điều 5 Đội điều tra truy vết “thần tốc” tiến hành xác minh có 12 trường hợp F1 là cán bộ, công chức và một số người dân Than Uyên đi dự Hội thi Khiêu vũ, dân vũ ở Tân Uyên có ngồi ăn cùng quán cơm Thành Đạt, ngồi cách bàn ăn của đoàn chuyên gia Trung Quốc khoảng 3 mét.
Kết quả xác minh ban đầu đoàn đã tiếp xúc với nhiều người tại hội thi và những ngày làm việc sau đó. Trung tâm đã lấy 12 mẫu xét nghiệm F1 nêu trên gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cách ly 12 trường hợp đồng thời thông tin nhanh đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, người dân để các trường hợp F2 tự khai báo y tế. Trung tâm Y tế huyện cũng họp các Đội điều tra truy vết, xác minh các trường hợp F2, chỉ đạo các Trạm Y tế xã tham mưu cho chính quyền địa phương kích hoạt các biện pháp phòng, chống, truy vết. Huyện cũng kích hoạt cơ sở cách ly tập trung cách ly 12 trường hợp F1, chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quản lý, theo dõi sức khỏe các F3, F4.
Cán bộ Đội điều tra truy vết “thần tốc” Trung tâm Y tế huyện Than Uyên tiến hành xác minh thông tin người dân tại xã Mường Kim.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như các trường hợp F1, F2, F3, F4, ngày 1/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện Than Uyên đã họp khẩn cấp tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn. Theo kết luận của buổi họp, ông Lò Văn Hương – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi để các trường hợp F1 thông tin cho F2 của mình thực hiện khai báo y tế. Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đơn vị và toàn thể Nhân dân thực hiện khai báo y tế (có mẫu khai báo y tế kèm theo) khi tiếp xúc gần với các trường hợp F1. Riêng đối với Phòng Giáo dục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện rà soát, khai báo y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1.
Để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn, ngăn chặn phát tán, lây lan của dịch bệnh Covid-19, ngày 1/5 tỉnh đã kích hoạt hoạt động 2 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại ngã ba Mường Kim và bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than. Huyện tập trung cao độ, thực hiện nghiêm chủ trương “chống dịch như chống giặc”, củng cố các điều kiện phòng, chống dịch; sẵn sàng cơ sở cách ly y tế, đưa cơ sở cách ly tập trung, các đội điều tra, xác minh dịch, các đội cấp cứu lưu động, điều trị... vào hoạt động. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thông điệp “5K”, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người. Rà soát, điều chỉnh phương án, kịch bản phòng chống dịch; sẵn sàng ứng phó với các tình huống tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung. Thực hiện tốt các công tác sàng lọc, phân luồng, hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bác sỹ Chuyên khoa I Vũ Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên chia sẻ: “Trung tâm duy trì thường trực phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ. Xây dựng phương án, kịch bản, cụ thể các tình huống xảy ra; tăng cường kiểm soát dịch tễ, nhất là người nhập cảnh; xác minh, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần. Quản lý, theo dõi chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, triển khai tiêm vòng 3 vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện (đợt 1 năm 2021) theo kế hoạch”.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trên hết người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch nhất là thực hiện thông điệp “5K” và đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người. Có như vậy mới góp phần chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

60 bệnh nhân được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát







