

Lai Châu – nơi địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tư duy về tiết kiệm điện đang dần thấm sâu vào nhận thức bà con. Không phải bằng những lời kêu gọi sáo rỗng mà bằng những hành động cụ thể, sáng tạo và thiết thực. Từ những bản, khu dân cư nơi vùng sâu, vùng xa, phong trào tiết kiệm điện đã lan tỏa. Hàng loạt hộ dân thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Không chỉ dừng lại ở đó, hệ thống điện mặt trời cũng đã xuất hiện ở không ít mái nhà, thắp sáng hy vọng về một tương lai xanh – sạch – bền vững.
Công ty Điện lực Lai Châu chính là một trong những "người gieo hạt" cho hành trình ý nghĩa ấy. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, trong các tháng nắng nóng cao điểm, công ty triển khai nhiều biện pháp linh hoạt để kịp thời giảm tải, hạn chế tình trạng thiếu điện.
Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ: “Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, tổ chức xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: loa lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc cũng thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị điện đúng cách, tránh lãng phí. Nhờ đó, ý thức của người dân về tiết kiệm điện ngày càng được nâng cao”.
Nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu "đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm điện.
Song song với tuyên truyền, nhiều hoạt động hỗ trợ cũng được thực hiện như: thay thế miễn phí bóng đèn cũ cho các hộ nghèo, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, triển khai lắp điện mặt trời mái nhà. Tất cả đều nhằm mục đích giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng sạch.
Bên cạnh sự nỗ lực của ngành Điện lực, nhiều doanh nghiệp, tổ chức tại Lai Châu cũng chủ động góp phần vào công cuộc tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo. Một trong những đơn vị tiên phong là Chi nhánh Viettel Công trình Lai Châu. Thiếu tá Trần Minh Quang – Giám đốc chi nhánh cho biết: “Chúng tôi đã và đang tích cực tuyên truyền về lợi ích của điện mặt trời. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, điện mặt trời còn là giải pháp bảo vệ môi trường và giảm tải cho lưới điện quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng mỗi hộ dân đều có thể tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng xanh này trong tương lai gần”.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Viettel cũng đã trao tặng hơn 150 đèn năng lượng mặt trời cho các xã vùng biên, góp phần thắp sáng đường biên giới, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời, giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm.
Nhân viên Chi nhánh Viettel Công trình Lai Châu lắp điện năng lượng mặt trời cho khách hàng.
Tiết kiệm điện không phải là điều quá khó mà bắt đầu từ những thói quen đơn giản: tắt điện khi ra khỏi phòng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng thiết bị có nhãn năng lượng tiết kiệm. Câu chuyện của gia đình anh Trần Văn Phương ở xã Than Uyên là minh chứng sống động. Là hộ kinh doanh xay xát lúa gạo, chi phí điện trước đây của anh Phương dao động từ 1 – 2 triệu đồng/tháng, đặc biệt vào mùa cao điểm. Thế nhưng sau khi chuyển toàn bộ hệ thống chiếu sáng sang đèn LED, chi phí điện sinh hoạt đã giảm đáng kể (chỉ còn khoảng 700.000 đồng).
Anh Phương chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi dùng nhiều bóng đèn sợi đốt, lại làm dịch vụ xay xát nên rất tốn điện. Từ khi chuyển sang đèn LED, tiền điện giảm rõ rệt. Tôi còn thường xuyên nhắc các thành viên trong gia đình tắt thiết bị điện không cần thiết, vừa tiết kiệm, vừa có ý nghĩa”.
Tiết kiệm điện bằng cách sử dụng năng lượng “xanh”, chị Bùi Thị Hoa ở xã Phong Thổ đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Chị Hoa chia sẻ: Trung bình mỗi tháng tôi phải đóng từ 2 – 3 triệu đồng tiền điện. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng hoặc mùa đông tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba. Sau khi tìm hiểu về những tiện ích của điện năng lượng mặt trời, đầu tháng 7/2025, tôi đầu tư gần 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời để phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho quán café, gia đình, lại vừa bảo vệ môi trường. Điện năng lượng mặt trời hữu ích khi giúp tôi tiết kiệm chi phí đóng tiền điện mỗi tháng khoảng 80%.
Từ sử dụng các nguồn ánh sáng tự nhiên như năng lượng mặt trời đã góp phần tiết kiệm điện, giảm áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia.
Nhờ sự đồng lòng của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, hành trình tiết kiệm điện ở Lai Châu đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong 8 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 4,91 triệu kWh, riêng mùa nắng nóng cao điểm (từ tháng 6-8) tiết kiệm được 1,82 triệu kWh, tương đương hàng tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty Điện lực Lai Châu cũng lắp đặt 100% công tơ điện tử cho hơn 119.000 khách hàng, giúp người dân dễ dàng theo dõi mức tiêu thụ điện hàng ngày qua ứng dụng chăm sóc khách hàng. Nhiều chương trình như "Trường học tiết kiệm điện", “Giờ Trái đất”, các giải chạy bộ… cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người tham gia.
Tiết kiệm điện không phải là việc làm lớn lao, đó là lựa chọn thiết bị đúng cách, là thói quen tắt đèn... Ở nơi biên cương Lai Châu, những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên thay đổi to lớn, vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ tài nguyên quốc gia, và quan trọng nhất là hành động vì tương lai xanh bền vững. Trong thời đại năng lượng đang trở thành mối quan tâm toàn cầu, người dân Lai Châu đang chứng minh rằng, dù ở thành thị hay nông thôn, đồng bằng hay vùng cao thì tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng sạch vẫn có thể bắt đầu từ chính chúng ta. Hãy bắt đầu từ hôm nay, để cùng nhau lan tỏa thông điệp: “Tiết kiệm điện hôm nay, bảo vệ cuộc sống ngày mai!”.

8 tập thể, 20 cá nhân được tặng giấy khen

“Biên cương - đêm hội trăng rằm”
Vui Tết Trung thu

Xây dựng văn hoá trường học

Đề xuất đầu tư sớm tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 163 km

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh xã Lê Lợi

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội - Điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi

Tận tâm, niềm nở, tôn trọng người bệnh








