

Những ngày này, Nhân dân tổ dân phố (TDP) Pa So khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình phụ của khuôn viên nhà văn hóa để kịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là nhà văn hóa ở khu dân cư lớn nhất trong tỉnh. Bởi, diện tích khuôn viên rộng 3.000m2; trong đó, nhà văn hóa có diện tích gần 400m2; ngoài ra còn có thêm công trình bếp nấu ăn, nhà vệ sinh, 2 sân thể thao ngoài trời, khu vực nhà bia ghi tên đóng góp của các cá nhân, tổ chức. Tổng vốn đầu tư của Nhà văn hóa gần 1 tỷ đồng được huy động từ sức dân.
Nhà văn hóa Pa So (thị trấn Phong Thổ) đang dần hoàn thiện và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.
Đồng chí Đinh Xuân Cơ - Bí thư Chi bộ TDP Pa So chia sẻ: Tổ có 240 hộ, 940 nhân khẩu. Trước khi xây dựng, chúng tôi họp, đưa ra 2 phương án để Nhân dân lựa chọn. Phương án thứ nhất làm nhà văn hóa như các thôn, bản trong huyện dưới sự hỗ trợ của Nhà nước. Phương án 2 làm nhà văn hóa đa năng, có sân thể thao trong nhà, có thể tổ chức các sự kiện văn hóa, đám cưới. Sau khi thống nhất, bà con nhất trí với phương án 2 và giao cho Ban quản lý TDP triển khai thực hiện. Khi làm, quỹ của tổ có khoảng 400 triệu đồng từ đóng góp tiền dịch vụ môi trường rừng trong 3 năm. Với tinh thần “tự nguyện”, chúng tôi huy động sức dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị trấn ủng hộ thêm với phương châm “ai có gì ủng hộ cái đó”, “cái gì nợ được thì sẽ kéo dài nợ”, ví dụ như sắt, thép, mái tôn, xi măng. Riêng cá nhân tôi ủng hộ toàn bộ cát, đá, sỏi để xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác. Công trình khởi công từ cuối tháng 10/2021.
Cách làm hay của TDP Pa So khi triển khai xây dựng nhà văn hóa là thành lập Tổ giám sát cộng đồng, trong đó người dân là chủ thể, thực hiện ghi chép các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ và chi các khoản mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng; đồng thời giám sát các phần việc trong quá trình xây nhà văn hóa. Đến nay, TDP huy động từ Nhân dân, tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp được 300 triệu đồng; bà con đóng góp hơn 300 ngày công lao động san gạt mặt bằng, đổ nền.
Ông Trần Văn Phương - người dân trong tổ hồ hởi: Nhà văn hóa này là ước mơ của Nhân dân từ rất lâu rồi, bây giờ mới thực hiện được. Bà con ai cũng vui, phấn khởi. Xong công trình của nhà văn hóa, chiều nào, tôi và mọi người trong tổ cũng đến chơi bóng chuyền, không phải lo trời nắng, hay mưa rét nữa. Ngoài ra, Nhân dân các tổ khác của thị trấn cũng về đây giao lưu thể thao.
Không chỉ có TDP Pa So vừa qua Nhân dân bản Nậm Pậy cùng chung sức, đồng lòng góp công, góp của làm mái hiên ngoài trời của nhà văn hóa với số tiền 154 triệu đồng. Ông Trần Văn Phủ - Trưởng bản Nậm Pậy chia sẻ: Nhà văn hóa của bản làm từ năm 2019, có diện tích 124m2; ngoài ra còn có sân rộng 260m2. Hồi đó, Nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng; mỗi hộ trong bản đóng góp thêm hơn 2,7 triệu đồng (bản có 106 hộ dân). Mới đây, chúng tôi phát động Nhân dân đóng góp để làm mái hiên ngoài sân. Bà con vui mừng, ủng hộ luôn, vì đây là nơi để tụ họp, vui chơi ngày lễ, hội, mừng tết đến, xuân về.
Thị trấn Phong Thổ có 7 TDP, thôn, bản, với hơn 1.400 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Thái, Kinh, Dao sinh sống. Từ phát huy sức mạnh, đoàn kết của Nhân dân, đến nay, trên địa bàn có 6/7 nhà văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt, vui chơi thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ của Nhân dân.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Thổ cho biết: Đảng ủy thị trấn đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng việc xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra 2 nhiệm vụ đột phá, trong đó có “Phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đảng viên, Nhân dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, TDP; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; góp phần xây dựng thị trấn Phong Thổ trở thành đô thị văn minh”. Cùng với đó, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ vai trò, chức năng của nhà văn hóa trong đời sống hàng ngày; đồng thời vận động Nhân dân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ tham gia ủng hộ xây dựng bằng nhiều hình thức. Qua đó, nâng cao ý thức của mỗi người tích cực học tập và làm theo Bác; góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn giữa Đảng với Nhân dân.
Năm 2022, thị trấn Phong Thổ tiếp tục huy động nguồn lực từ Nhân dân xây mới nhà văn hóa TDP Hòa Bình với diện tích 350m2, phấn đấu hoàn thành vào năm 2023. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động cộng đồng được phát huy: hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Tin đọc nhiều

Lai Châu sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch hàng giả, hàng kém chất lượng

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2025

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hiệu quả từ chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương

Lời cảm ơn

Chuyện chưa kể phía sau trang báo

Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng










