

Hơn 10 năm giữ cương vị BVC cơ sở của xã Mường Cang, anh Lò Văn Thân - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Cang Mường luôn chủ động trong công tác tuyên truyền miệng. Do vậy, anh luôn nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, địa phương để thông tin đến bà con một cách cụ thể, chính xác.
Xã Mường Cang hiện có 1 BCV cấp huyện, 29 BCV cấp xã. Để nâng cao hiệu quả, tuyên truyền, hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ BCV. Vì vậy, đội ngũ này ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền xã có những quyết sách đúng, trúng và phù hợp với lòng dân. Từ đó, đời sống nhân dân trên địa bàn xã từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Tính hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã Mường Cang còn 11,3%.
Ngoài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Lò Văn Thân - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Cang Mường còn tích cực hướng dẫn bà con trong bản phát triển kinh tế.
Xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc "nói cho dân hiểu", nhiều năm qua, ông Nguyễn Công Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 7 (thị trấn Than Uyên) vẫn miệt mài làm "cầu nối" thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Để bà con trong khu dân cư dễ hiểu, ông thường áp dụng các biện pháp tuyên truyền linh hoạt, không cứng nhắc mà có sự liên hệ, lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước với tình hình thực tế của địa phương như: sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, chương trình xóa nhà tạm, xây dựng thị trấn Than Uyên đạt chuẩn đô thị văn minh... Vì vậy, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Hiện, huyện Than Uyên có 363 đồng chí BCV, CTV dư luận xã hội. Trong đó, 348 đồng chí là BCV (2 BCV cấp tỉnh, 30 BCV cấp huyện, 316 BCV cơ sở), 15 CTV dư luận xã hội. Hàng năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Than Uyên chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn đội ngũ BCV, CTV dư luận xã hội đảm bảo đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ BCV, CTV dư luận xã hội được chú trọng.
Với vai trò của mình, ông Nguyễn Công Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 7 (thị trấn Than Uyên) vẫn miệt mài làm "cầu nối" thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Đến nay, đa số đội ngũ BCV, CTV dư luận xã hội nắm bắt và xử lý tốt các tình huống cũng như bám nắm cơ sở, gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn có phương pháp quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy vai trò của đội ngũ BCV, CTV dư luận xã hội nhằm phục vụ đắc lực trong công tác tư tưởng và làm "cầu nối" ý Đảng với lòng dân. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền về những vấn đề xã hội quan tâm và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.
Tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ BCV, CTV dư luận xã hội trên địa bàn huyện Than Uyên không chỉ tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tính hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,22%.
Tin đọc nhiều

Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo các công trình trọng điểm đường sắt

121 em được chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ
“Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Mường Tè lần thứ V

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Hội nghị lần thứ II

Người gieo chữ - gieo cả tấm lòng nhân ái

Bảo ngọc trấn biên






