-
Trong dòng chảy chính trị của Đất nước, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tại Lai Châu, mảnh đất của 20 dân tộc cùng chung sống, mỗi lá phiếu trao đi không chỉ là sự lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm khát vọng vươn lên và niềm tin vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn. Từ sự chuẩn bị nghiêm túc, minh bạch của các cấp chính quyền đến không khí dân chủ lan tỏa ở từng bản làng, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để tiếng nói của nhân dân hòa cùng ý Đảng, khẳng định một nền tảng tư tưởng bền vững: dân tin Đảng, Đảng vì dân.


Những ngày này, trên khắp các xã, phường của tỉnh Lai Châu, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ trung tâm tỉnh đến các bản vùng cao, lá cờ đỏ tung bay phấp phới, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai, danh sách người ứng cử được đặt trang trọng ở nhà văn hóa, trụ sở xã, điểm sinh hoạt cộng đồng. Người dân dừng lại xem từng dòng thông tin, trao đổi với nhau về những gương mặt đại diện cho mình trong cơ quan dân cử. Không khí ấy giản dị nhưng thể hiện rõ một điều: mỗi lá phiếu của cử tri đều chứa đựng tiếng nói, niềm tin và trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.
Dân chủ bắt đầu từ những điều giản dị
Lai Châu, mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc còn nhiều khó khăn, đồng bào các dân tộc sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, việc bảo đảm quyền bầu cử của người dân càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đang xây dựng. Chính sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong các kỳ bầu cử đã trở thành minh chứng sinh động phản bác những luận điệu xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam.

Từ những suy nghĩ giản dị ấy, có thể thấy nhận thức về quyền và trách nhiệm bầu cử của người dân vùng biên ngày càng được nâng cao. Đây cũng là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động bền bỉ của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chính sự tham gia chủ động của người dân trong đời sống chính trị đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân - yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử
Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai từ sớm, đồng bộ và chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn hệ thống tổ chức bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. 38/38 Ủy ban bầu cử cấp xã, phường đã được thành lập, cùng với 854 tổ bầu cử được bố trí tại các khu vực bỏ phiếu. Đáng chú ý, dù là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức bầu cử trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới được vận hành, song cấp xã vẫn phát huy rõ vai trò chủ động, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng để chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Công việc này được các địa phương thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm không để sót, lọt hay trùng lặp. Đến nay, toàn tỉnh đã niêm yết danh sách 313.990 cử tri. Những tấm bảng niêm yết danh sách cử tri đặt tại nhà văn hóa bản, trụ sở xã hay các điểm sinh hoạt cộng đồng trở thành nơi để người dân kiểm tra thông tin của mình. Các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng được triển khai để cập nhật, chia sẻ thông tin về bầu cử, tạo điều kiện để những cử tri đi làm xa vẫn có thể theo dõi và tìm hiểu.
Ông Vàng Văn Chinh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25, xã Khổng Lào cho biết: “Các thành viên tổ bầu cử thường tranh thủ buổi tối để rà soát lại danh sách cử tri tại từng hộ gia đình. Mục tiêu là bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, tổ bầu cử cũng tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và ý nghĩa của từng lá phiếu, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới".
Nhận thức đầy đủ - niềm tin bền chặt
Cùng với công tác chuẩn bị về tổ chức, công tác tuyên truyền về bầu cử được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng. Từ hệ thống báo chí, loa truyền thanh cơ sở đến các buổi sinh hoạt cộng đồng, nội dung tuyên truyền đều hướng tới việc giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Hàng trăm tin, bài, phóng sự, video, clip đã được truyền tải bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp đồng bào các dân tộc dễ dàng tiếp cận thông tin.

Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử trong các buổi sinh hoạt hội. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tạo nên mạng lưới tuyên truyền rộng khắp, giúp thông tin không chỉ “đến” mà còn “thấm” tới từng người dân, từng bản làng. Giúp người dân hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của lá phiếu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri, đồng thời góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.


Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch thường lợi dụng những sự kiện chính trị lớn để tung ra các thông tin sai lệch nhằm gây hoài nghi trong xã hội, việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền bầu cử càng có ý nghĩa quan trọng. Thực tiễn quá trình chuẩn bị bầu cử ở Lai Châu đã cho thấy rõ tính dân chủ, công khai và minh bạch của quy trình bầu cử ở Việt Nam. Đây chính là minh chứng thuyết phục để phản bác những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.
Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm Ngày ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Truyền thông, học giả quốc tế đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật
Bài 2: Hiệp thương dân chủ - Nơi niềm tin của cử tri được bồi đắp
Lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử trên không gian mạng
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy UBND tỉnh
Phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền