Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đánh giá, 2013 là năm khá đặc biệt trong quan hệ 2 nước, với hàng loạt những trao đổi cấp cao dồn dập nhất từ trước đến nay. Năm 2013 cũng đánh dấu sự nâng tầm quan hệ hai nước lên quan hệ Đối tác toàn diện. “Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ đối tác toàn diện với các đối tác quan trọng, bao gồm cả 5 nước ủy viên thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc (LHQ)” – ông nói.
- Năm 2014, Việt Nam sẽ bắt đầu tham gia các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và Mỹ cam kết giúp Việt Nam tăng cường năng lực để thực hiện tốt nhất sứ mệnh này. Đại sứ có thể cho biết về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới?
- Quyết định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế đầy đủ và là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trước mắt, Việt Nam sẽ chỉ tham gia 1-2 lĩnh vực như y tế và tăng cường năng lực, vì những người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cũng phải có ngoại ngữ. Một số nước - không chỉ là Mỹ - đã thể hiện sự quan tâm sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam thực hiện tốt vai trò của mình.
- Quan hệ Việt-Mỹ dù đã đạt được nhiều thành tựu, song vẫn còn khoảng trống và cách biệt. Làm cách nào để thu hẹp bất đồng và xây dựng lòng tin chiến lược, thưa Đại sứ?
- Tôi không nghĩ nên gọi đó là khoảng trống, nhưng đúng là còn có những cách biệt trong quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, kinh tế, tranh chấp thương mại. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất để thu hẹp khác biệt là phải thông qua đối thoại nhằm tìm ra tiếng nói chung.
Trong năm 2014, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đà phát triển sau khi đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, đặc biệt là hướng đến sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
- Mục tiêu của Mỹ nhằm hoàn tất TPP trong năm 2013 đã không xảy ra. Đại sứ dự đoán như thế nào về triển vọng TPP sắp tới?
- Đây là một hiệp định mang tính tổng thể, cân bằng lợi ích các bên có tính đến yếu tố linh hoạt cho những nước có trình độ phát triển thấp hơn như Việt Nam. Chúng ta xác định tham gia TPP ngay từ đầu để tham gia xây dựng luật chơi, xây dựng luật lệ thương mại trong khu vực trong thời gian tới.
Điều này tạo lợi thế cho Việt Nam không phải là “người đi theo”, phải chấp nhận các luật định đã có. Việt Nam cũng xác định việc tham gia TPP như cơ hội để đẩy nhanh tái cấu trúc kinh tế. Tôi cho rằng, khả năng hoàn tất TPP trong năm 2014 là rất cao.
- Sự quan tâm của các DN Mỹ đến TPP - đặc biệt là cơ hội tại thị trường Việt Nam - như thế nào, thưa Đại sứ?
- Các DN Mỹ rất quan tâm đến TPP, số doanh nghiệp Mỹ đi theo đoàn đàm phán tại TPP còn đông hơn cả số thành viên đàm phán chính thức của Mỹ. Họ luôn cố gắng để bảo vệ tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp mình. Tôi nghĩ, về điều này, phía Việt Nam còn cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa.
Tôi cũng có dịp đi thăm hơn 30 bang của Mỹ và gặp rất nhiều DN Mỹ để đặt câu hỏi về cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam sau khi TPP được hoàn tất. Ví dụ các DN lớn về vận tải, chuyển phát nhanh như UPS, FedEx đã hoàn thành việc xin giấy phép hoạt động tại Việt Nam trong năm vừa rồi.
- Xin cảm ơn Đại sứ!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong đàm phán FTA
Sáng 17.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại”. Thủ tướng nhấn mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, giúp mở thị trường, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và ổn định kinh tế-xã hội. Vì vậy, Việt Nam cần tranh thủ các cam kết quốc tế và thỏa thuận thương mại tự do (FTA) để mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu…
Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong đàm phán FTA, đặc biệt là các vòng đàm phán TPP, FTA với EU, Liên minh thuế quan Nga - Kazakhstan - Belarus. A.P