-
Ngày 28/2 (11 tháng Giêng), xã Tân Uyên tổ chức Lễ hội Xòe Chiêng năm 2026 tại thôn Phiêng Phát 1. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo địa phương trong tỉnh, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội Xòe Chiêng bắt đầu bằng nghi thức dâng hương tại điểm linh thiêng của thôn.
Phần lễ diễn ra trang nghiêm với sự chủ trì của thầy mo, được bắt đầu bằng nghi thức dâng hương tại điểm linh thiêng của thôn với các lễ vật như: lợn, gà, xôi, rượu; dựng lại nghi lễ Áp Hua Chiêng - nghi lễ gội đầu năm mới cho con trai.

Nghi lễ Áp Hua Chiêng (nghi lễ gội đầu năm mới cho con trai).
Đó là nghi thức thanh tẩy, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn, hăng say lao động sản xuất. Tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng, những vòng xòe rộn ràng, uyển chuyển đã trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu, thể hiện đời sống tinh thần phong phú, niềm tin và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục cùng lãnh đạo và Nhân dân địa phương tham dự Lễ hội Xòe Chiêng.
Xòe Chiêng không chỉ là một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng, những vòng xòe rộn ràng, uyển chuyển đã trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu, thể hiện đời sống tinh thần phong phú, niềm tin và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc như thi bắn nỏ.

Thi đấu môn đẩy gậy.

Thi nấu các món ăn truyền thống của dân tộc Thái.
Phần hội rộn ràng, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, tó má lẹ... với sự tham gia của 22 đội thi đến từ 22 thôn, bản trên địa bàn xã. Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu thổ cẩm; người dân và du khách cùng thưởng thức ẩm thực dân tộc Thái truyền thống tại các gian hàng, hòa mình vào tiếng trống, chiêng vang vọng núi rừng.

Đến với lễ hội, người dân, du khách được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc và tham gia vòng xòe kết nối cộng đồng.
Lễ hội Xòe Chiêng được tổ chức thường niên vào tháng Giêng âm lịch, là truyền thống tốt đẹp, thể hiện môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, không chỉ là một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mỗi độ xuân về.
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh, học viên bán trú năm cuối cấp THPT và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc
Điện mặt trời “thắp sáng” vùng sâu, nâng chất lượng sống người dân
Lai Châu ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mảng, La Hủ (2026–2030)
Thông qua 14 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công tơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trình kỳ họp chuyên đề