

Dưới tiết trời xuân se lạnh, chúng tôi về thăm xã Bản Bo được nghe cán bộ, đảng viên nhắc nhiều đến hiệu quả của việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy bản. Năm 2018, xã tiến hành rà soát các bản không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện (dân số ít, diện tích hẹp) và lựa chọn 2 bản phù hợp (gần nhau) để trình HĐND tỉnh quyết định sáp nhập. Thông qua việc khảo sát, xã xác định có 6 bản chưa đủ 50% tiêu chí, trong đó, quy mô dân số hạn chế, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phải sáp nhập.
Cán bộ xã Bản Bo tuyên truyền, vận động người dân bản Hua Sẳng giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Từ đó, xã hoàn tất mọi thủ tục sáp nhập bản Nà Ly và Bản Bo thành bản Hợp Nhất; bản Nà Sẳng và Nà Van thành bản Hua Sẳng; bản Nậm Tàng và Cốc Phát thành bản Nậm Phát. Đến nay, các bản sáp nhập trên còn 17 người hoạt động không chuyên trách, giảm 32 người hoạt động không chuyên trách so với trước khi sáp nhập. Nhờ đó, xã giảm nguồn chi cho người hoạt động không chuyên tại các bản. Sau sáp nhập, các bản được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đầu tư chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế bền vững. Nhờ đó, bà con đoàn kết phát triển kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.
Nhắc đến việc sáp nhập bản ở xã Bản Bo, đồng chí Đỗ Trọng Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo nhận xét: “Bộ máy bản sau sáp nhập nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh bền vững. Hiện nay, các bản sáp nhập trên địa bàn xã hoạt động nề nếp, chất lượng. Nhân dân đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống bà con ngày nâng cao, góp phần đưa thu nhập bình quân của xã lên 39 triệu đồng/người/năm, năm 2021 toàn xã có 45 hộ thoát nghèo".
Người dân bản Hợp Nhất (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) thu hoạch chè búp.
Trở lại bản Hợp Nhất sau hơn 3 năm sáp nhập, chúng tôi ấn tượng với những ngôi nhà khang trang, giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp, bồn hoa, cây cảnh đua nhau khoe sắc. Thời điểm này, bà con đang làm đất, gieo cấy lúa đông xuân. Mỗi người dân luôn cần cù, yên tâm sản xuất đúng lịch thời vụ. Đón chúng tôi, ông Lò Văn Vạn - Bí thư Chi bộ bản Hợp Nhất cho biết: “Ngay sau sáp nhập, tôi phân công đảng viên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo trưởng, phó bản nhanh chóng đưa mọi hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm”.
Khi chưa sáp nhập, bản Nà Sẳng và Nà Van hoạt động cầm chừng do nhân lực ít, khó huy động bà con góp sức thực hiện các nhiệm vụ chung. Sau khi sáp nhập thành bản Hua Sẳng, số hộ tăng lên (73 hộ) bản dễ dàng huy động nhân lực đổ bê tông giao thông nội đồng, nội bản. Thứ 7 hàng tuần, bà con nhiệt tình tham gia quét dọn, vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh khuôn viên đường, ngõ bản. Bản có 67% số hộ khá, giàu. Bản đi vào hoạt động nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.
Chia tay người dân ở các bản khi chiều muộn, chúng tôi cố nán lại để nhìn lại những nếp nhà khang trang nép mình bên những nương chè xanh tốt. Tin rằng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền xã, thời gian tới, cuộc sống của đồng bào nơi đây sẽ ngày một khởi sắc.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
![[Trực tiếp] Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước](https://baolaichau.vn/uploaded/post/2025/04/30/a42a9bc3-0222-443b-b625-ece3ae13a3ab.png)
[Trực tiếp] Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phát huy truyền thống, xây dựng Lai Châu vững bước vào kỷ nguyên mới

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
UBND tỉnh: Phiên họp thường kỳ tháng 4

Giao ban ba lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý I năm 2025

Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Phong Thổ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cộng sản làm được gì?









