

Là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, nay được mở rộng địa giới, dân số đã mang đến những cơ hội và cả thách thức. Nhưng chính trong điều kiện ấy, Đảng bộ xã Pa Ủ càng ý thức rõ hơn vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị để quy tụ lực lượng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân. Đồng thời, là người dẫn dắt hành trình đưa xã thoát nghèo, phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét. Pa Ủ phải đối mặt với địa hình rộng, đường biên giới dài, dân cư phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống đồng bào dân tộc (nhất là người La Hủ) còn nhiều khó khăn. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và hủ tục vẫn tồn tại. Đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ tiếp tục ảnh hưởng nặng nề.
Giữa gian khó, bản lĩnh và sức mạnh của một Đảng bộ trẻ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Đảng bộ xã Pa Ủ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ rệt, sinh hoạt chi bộ nền nếp hơn, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%; công tác phát triển đảng viên được chú trọng, góp phần củng cố lòng tin và mở ra kỳ vọng mới về một Pa Ủ năng động, vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
Đồng chí Tống Văn Dương - Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ triển khai nhiệm vụ trong cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã.
Đảng bộ xã xác định việc học tập và làm theo Bác là giải pháp căn bản nhằm nâng cao phẩm chất, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Việc học không chỉ là lý luận mà chuyển hóa thành hành động thực tiễn: từ việc nhỏ trong sinh hoạt đến quyết sách lớn ở cơ sở, thể hiện qua sự tận tụy vì dân, thực hành tiết kiệm, gần dân, sát dân. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và ý thức rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp mới 74 đảng viên, đạt hơn 82% mục tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên gần 400 đồng chí. Công tác phát triển đảng viên được mở rộng tới các bản vùng sâu, nơi trước đây còn thiếu tổ chức đảng. Các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên giúp hộ nghèo”, “Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản” được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, khẳng định vai trò gương mẫu của đảng viên trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tỷ lệ văn bản điều hành xử lý trên môi trường điện tử đạt 97,5%. Cải cách hành chính chuyển biến rõ, đưa chính quyền gần dân, sát dân, củng cố niềm tin trong cộng đồng. Trong phát triển kinh tế, nông - lâm nghiệp giữ vai trò chủ lực. Sản lượng lương thực có hạt gần 1.400 tấn; tỷ lệ che phủ rừng 69,5%; đàn gia súc phát triển với hơn 2.900 con. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nghề truyền thống góp phần tăng thu nhập và bảo tồn bản sắc dân tộc.
Điểm sáng là lĩnh vực thủy điện và cây dược liệu dưới tán rừng. Trên địa bàn có 4 dự án thủy điện vận hành, 15 dự án đang khảo sát vừa là nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường, vừa tạo việc làm. Pa Ủ sẽ tập trung phát triển cây sâm Lai Châu, dược liệu đặc hữu, cây ăn quả ôn đới, nuôi cá nước lạnh… xem đây là hướng đột phá đưa nông nghiệp thành ngành sản xuất hàng hóa có giá trị.
Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. 100% bản có nhà văn hóa; tỷ lệ cứng hóa đường nội bản đạt trên 72%; các công trình thủy lợi phục vụ 90% diện tích đất canh tác. 17 cụm loa truyền thanh được thiết lập. Hệ thống trường học được kiên cố hóa, tỷ lệ học sinh ra lớp trên 95%. Trạm Y tế xã được củng cố, chương trình y tế quốc gia triển khai hiệu quả, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế trên 95%. Xóa nhà tạm, dột nát được thực hiện quyết liệt, đã hoàn thành sửa chữa, xây mới 499 căn nhà tại 17 bản.
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Pa Ủ chú trọng củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, ổn định chính trị. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy từng bước được kiểm soát. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ biên giới, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là mốc son quan trọng, mở ra kỳ vọng lớn. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá: phát triển nông - lâm nghiệp gắn với thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển dược liệu và ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6%/năm; 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa; trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mục tiêu lớn nhất mà Pa Ủ xác định là: thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.
Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Đảng bộ xã xác định: xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, giữ vững quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. Kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, phòng chống tiêu cực, tạo niềm tin để nhân dân đồng hành trong mọi quyết sách.
Pa Ủ hôm nay vẫn còn khó khăn, nhưng dưới ánh sáng soi đường của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân và hệ thống chính trị, những khó khăn ấy chắc chắn sẽ được đạp bằng. Tin rằng với ý chí kiên cường và quyết tâm cao, Pa Ủ sẽ không chỉ vượt khó, còn phát triển bền vững, tự tin bước vào tương lai.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4
Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Đoàn Kết
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hua Bum lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đảng bộ xã Than Uyên: tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ xã Bum Tở: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng Bí thư chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng bộ xã Lê Lợi: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, sớm đưa Bum Tở thành xã phát triển khá của tỉnh







