

Mỗi mùa xuân về, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước đổi mới càng làm cho ta thêm niềm tin yêu Đảng, nhớ tới Bác Hồ. Ảnh: Lâm Trần
Những đợt gió mùa đông bắc tràn về rồi lặng lẽ qua đi để lại những cơn mưa cuối đông phảng phất chút heo may se lạnh trong nắng sớm bình minh. Đó là tín hiệu báo mùa xuân tới, nét thời tiết đặc trưng riêng có của vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc.
Xuân Nhâm Thìn năm nay lại về trên mọi miền Tổ quốc, mùa xuân của “Rồng thiêng” sông núi, đất nước đã vào xuân đang từng ngày chuyển mình cất cánh vươn lên tự tin bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, càng làm cho lòng ta thêm nhớ Bác Hồ - người đã đem lại mùa xuân cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.
Trước thềm xuân mới, bên tượng đài toả sáng anh linh Bác, trên đại lộ mang tên người anh hùng dân tộc - Lê Lợi và quảng trường Nhân dân rực rỡ cờ hoa; trong không khí tưng bừng vui tết đón xuân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai châu đã long trọng dâng hoa và báo công với Bác đúng vào dịp kỷ niệm tròn tám mùa xuân Ngày thành lập tỉnh Lai Châu mới, sau hai năm triển khai đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khoá XII vào cuộc sống. Với những chương trình mục tiêu kinh tế xã hội cụ thể, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã và đang giành được những thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế - văn hoá, quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội… tạo đà cho bước phát triển mới, vươn lên hội nhập. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa Lai châu vững bước đi lên, thoát khỏi tỉnh nghèo, để “miền núi tiến kịp miền xuôi” đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời.
Xuân Nhâm Thìn, đồng bào các dân tộc Lai Châu lại có dịp về quây quần xung quanh Bác, dưới chân Tượng đài uy nghi hình bóng Bác, vẫn như nghe văng vẳng bên tai lời Bác dạy nhân dịp tết Nhâm Thìn 60 năm về trước (năm 1952) trong lời thơ chúc tết của Người có đoạn viết:
…. “ Chiến sỹ thi giết giặc
Đồng bào thi tăng gia
Năm mới thi đua mới
Thắng lợi ắt về ta”.
Bác còn dạy: “…Tham ô lãng phí đều do bệnh quan liêu mà ra, vì vậy từ nay, toàn thể đồng bào, toàn thể chiến sỹ, toàn thể cán bộ phải xem quan liêu, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào. Người có tội, phạm tội đã đành; người thấy những tội ấy mà không nêu ra, cũng như có tội…”. Lời Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay…
Bác đã đi xa nhưng những lời Bác dạy, tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Người luôn in đậm và sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta, luôn khắc sâu trong tâm khản của mỗi con người Việt Nam qua các thế hệ, đã trở thành hành động cách mạng, gắn liền với quá trình lãnh đạo của Đảng và sự phát triển toàn diện của đất nước, với khẩu hiệu:“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động hơn 5 năm qua đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, những tấm gương điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều như hoa mùa xuân đua nở trên khắp mọi miền đất nước và trong tỉnh, lan toả và ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội của đồng bào, nhân dân các dân tộc Lai châu. Đó là những đóa hoa xuân kính dâng lên Bác.
Mỗi mùa xuân về, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước đổi mới càng làm cho ta thêm niềm tin yêu Đảng, nhớ tới Bác Hồ. Học và làm theo gương Bác ta thấy lòng mình trong sáng hơn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Đảng bộ Sở Nội vụ: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Lai Châu

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Bí thư tỉnh ủy, thành ủy sau sáp nhập

Thủ tướng: Khẩn trương trình Quốc hội các cơ chế đặc thù thống nhất cho tất cả các dự án đường sắt
68 học viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 5 năm 2025








