-
(BLC) - Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh đang đến gần. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu. Nhiều người dân trong tỉnh đã chia sẻ niềm vui, phấn khởi, tự hào. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục đưa Lai Châu phát triển ngày càng vững chắc.
Diện mạo thành phố Lai Châu ngày một khang trang, sạch đẹp

Đồng chí Lê Liêm - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Phong (thành phố Lai Châu): Sau 20 năm chia tách, thành lập, thành phố Lai Châu có nhiều đổi mới với những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, diện mạo đô thị khang trang, to đẹp hơn, đường xá đi lại thuận lợi, kinh tế, văn hoá, xã hội ngày một phát triển; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại.
Để có được diện mạo này, những năm qua, Thành uỷ, UBND thành phố lãnh, chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phong trào “thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”... Nhờ đó kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, từ năm 2022 theo sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố, phong trào “Nhà sạch vườn đẹp”, “Nhà sạch, phố đẹp” được các xã, phường đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng, góp phần tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn thành phố nói chung, người dân ở các tổ dân phố, bản nói riêng xây dựng thành phố Lai Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh. Các du khách khi tới tham quan tỉnh Lai Châu đều khen ngợi thành phố Lai Châu khang trang, sạch đẹp, người dân thân thiện, mến khách, tôi thấy rất tự hào về mảnh đất nơi mình đang sinh sống, lao động và cống hiến.
Chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc khu vực biên giới
Đại úy Nguyễn Hữu Thọ - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ): Nhiều năm công tác tại khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Lai Châu, tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ của nơi biên cương Tổ quốc. 20 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, với nhiều chương trình, chính sách, đề án trọng tâm, trọng điểm được triển khai như: giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đến nay, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nhất là điện – đường – trường – trạm được đầu tư xây dựng tới các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân KVBG ngày càng nâng cao khởi sắc.
Những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình chăm lo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới như: "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; tăng cường cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, xã biên giới; đảng viên đồn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình ở KVBG… Nhờ đó, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, mỗi người dân trên KVBG phát huy tốt vai trò là “cột mốc sống” cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
“Viên ngọc sáng” nơi biên cương Tổ quốc
Ông Trần Minh Hải – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 3 (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu): Sau 37 năm công tác, năm 2013 tôi nghỉ hưu; từ năm 2015 đến nay tôi được bà con khu phố tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố. Bản thân tôi rất phấn khởi về những đổi thay của tỉnh nhà. Những năm đầu chia tách, thành lập tỉnh, cán bộ chúng tôi đi cơ sở nhiều khi phải đi bộ mấy ngày mới tới địa bàn, điều kiện sống của cả cán bộ và nhân dân đều khó khăn; cơ sở hạ tầng của tỉnh còn nghèo nàn. Sau thành lập, nhờ đội ngũ lãnh đạo tỉnh sát sao, đưa ra quyết sách, định hướng phát triển tỉnh phù hợp, cùng với sự đồng lòng của người dân. Sau 20 năm tỉnh đã có nhiều đổi thay rõ rệt, cơ sở hạ tầng phát triển, hầu hết các bản đã có đường ô tô đến tận nơi, đời sống người dân được quan tâm, kinh tế ngày càng đi lên. Sự đổi thay thể hiện từng ngày, nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, đầu tư kinh doanh buôn bán, tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương giàu đẹp. Tin chắc rằng, với truyền thống đoàn kết vươn lên, tỉnh ta sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên những chặng đường tiếp theo, tiếp tục là “viên ngọc sáng” nơi biên cương Tổ quốc.
Đổi thay nhờ ân tình của Đảng

Chị Chu Khừ Pứ - dân tộc Hà Nhì, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè: Là người con dân tộc Hà Nhì sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã biên giới Thu Lũm (huyện Mường Tè). Trước kia, cuộc sống của bà con ở Thu Lũm khó khăn lắm, đường ô tô chưa có, điện cũng không. Sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng những chính sách và nguồn đầu tư cụ thể đời sống của người dân ngày một nâng lên. Đường đến Thu Lũm đã được trải nhựa, 100% số bản đã có đường giao thông đi lại thuận lợi, có điện lưới quốc gia và sóng điện thoại di động. Thu Lũm đã trở thành xã biên giới đầu tiên của huyện Mường Tè hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Tôi tin rằng cuộc sống của người Hà Nhì nói riêng và nhiều dân tộc khác nói chung sẽ tốt lên rất nhiều nhờ ân tình của Đảng.
Tự hào truyền thống, phát huy sức trẻ xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, phát triển

Anh Lý A Cạo - Phó Bí thư huyện Đoàn Sìn Hồ: Là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lai Châu, tôi rất tự hào về sự đổi thay của tỉnh sau 20 năm chia tách, thành lập. Thành quả đó chính là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển.
Là Phó Bí thư huyện Đoàn, tôi luôn nỗ lực hết mình trong công việc, thường xuyên tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực xông pha, dám nghĩ, dám làm trong các hoạt động xung kích, tình nguyện, giúp đỡ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi tuần, tôi kêu gọi đoàn viên thanh niên trong huyện chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Thế hệ trẻ trong huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới, góp một phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp đô thị
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn bổ nhiệm 39 chức danh tại Kỳ họp thứ nhất
Những ấn tượng
Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Môi trường
Ủy ban Thường vụ Quốc Hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ
Kỳ 1: Con đường dang dở và câu chuyện phía sau