

Họ không chỉ là người mở đường, mà còn chính là “nhân chứng lịch sử” - mang trên vai cả một chặng đường gian khó, góp phần làm nên trang sử vẻ vang của địa phương. Phát huy vai trò ấy, Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu sẽ trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp chính quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện và giải quyết đúng chế độ chính sách cho từng cựu chiến binh xung phong. Từ việc ghi nhận câu chuyện đời thường, xác minh công lao cho đến vận động nguồn lực chăm lo, mỗi hành động đều hướng tới mục tiêu tôn vinh công trạng, đảm bảo quyền lợi cho thế hệ đã hy sinh thầm lặng, đồng thời truyền ngọn lửa lịch sử cho lớp trẻ hôm nay.
Hầu hết các hội viên Hội cựu TNXP tỉnh Lai Châu sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở lại địa phương, tham gia lao động sản xuất gắn bó với quê hương. Một số ít tham gia công tác Đảng, đoàn thể ở khu dân cư, huyện, tỉnh. Một số hội viên sức khỏe yếu, lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật hoặc nhiễm chất độc da cam, nhà dột nát, tạm bợ nên cuộc sống của cựu TNXP trong tỉnh gặp nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần.
Trong năm năm qua (2019 – 2024), Hội cựu TNXP tỉnh tập trung thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định số 104/1999/QĐ - TTg, ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định số 62/2011/ QĐ - TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã có đã có 700 đồng chí được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 1.810.900.000 (trong đó có 538 đồng chí còn sống, 162 đồng chí đã từ trần), 9 đồng chí là bệnh binh nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1,5 triệu đồng trở lên. 100% cựu TNXP đang sống được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi mất được chế độ trợ cấp của Nhà nước.
Cùng với việc tham gia giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP về vật chất. Hội còn chủ động đề xuất tổ chức nhiều đợt thăm chiến trường xưa tạo điều kiện cho hơn 90 cán bộ, hội viên được thăm lại những nơi mình đã tham gia công tác và phục vụ chiến đấu, nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của Tổ quốc. Cán bộ, hội viên trực tiếp làm nhân chứng xác minh để chính quyền công nhận hàng trăm TNXP bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc để được hưởng các chế độ chính sách, đãi ngộ của Nhà nước. Hội cựu TNXP phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP chặt chẽ và đạt hiệu quả cao.
Thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò “nhân chứng lịch sử” bằng cách chủ động thu thập, bổ sung tư liệu và câu chuyện thực tiễn từ các hội viên – những người đã trực tiếp đóng góp mồ hôi, xương máu cho công cuộc giải phóng và xây dựng quê hương. Trên cơ sở đó, Hội sẽ là chỗ dựa vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc để kịp thời ban hành, điều chỉnh các chế độ, chính sách ưu đãi cho cựu Thanh niên Xung phong. Đồng thời, thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo và chiến dịch truyền thông, Hội còn tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị lịch sử và công lao của thế hệ đi trước. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm, tin rằng Hội Cựu Thanh niên Xung phong Lai Châu sẽ góp phần giữ gìn, tôn vinh truyền thống cách mạng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho từng hội viên, tiếp bước xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Tin đọc nhiều
Theo dõi chặt chẽ, tăng cường phòng, chống bệnh Sởi

Người trẻ với lịch sử

Giỗ Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới của đất nước

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025

50 năm Thống nhất đất nước: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4

Trung tâm điều khiển xa phát huy vai trò tích cực

Trăn trở tình trạng tảo hôn ở vùng cao

Thí sinh thêm cơ hội vào đại học bằng các kỳ thi riêng





