

Đến Trường Tiểu học Pa Khóa, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là quang cảnh sân trường sạch đẹp với nhiều cây xanh, bồn hoa và sân chơi thể thao được bố trí hợp lý. Dòng khẩu hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện” được treo trang nghiêm tại các dãy nhà lớp học. Trong mỗi lớp học, tấm biển ghi 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; nội quy lớp học; góc trưng bày… được treo ngay ngắn như nhắc nhở thầy cô, học sinh phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện. Giờ học của học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Pa Khóa.
Thầy giáo Phạm Quốc Quân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lồng ghép với các phong trào thi đua của ngành để quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh. Xây dựng kế hoạch hoạt động, việc làm hàng tháng, học kỳ theo từng chủ đề, nội dung công việc cụ thể gắn việc học tập, làm theo lời Bác với nhiệm vụ chuyên môn. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp với những việc làm cụ thể như: khiêm tốn và tôn trọng phụ huynh học sinh; đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống với đồng nghiệp; tiết kiệm chi tiêu nội bộ, tránh lãng phí và chung tay phòng chống bạo lực học đường; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tận tình giúp đỡ học sinh, sẻ chia cùng đồng nghiệp, nhiệt tình giảng dạy, đoàn kết gắn bó với anh em đồng nghiệp. Đồng thời, coi việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh hàng năm; nêu cao tinh thần học hỏi, tự rèn luyện nhằm mục đích xây dựng thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện…
Theo cô giáo Hoàng Thị Minh Hà - giáo viên nhà trường, với suy nghĩ việc học Bác là công việc thường xuyên, nhất là đối với giáo viên lại càng cần thiết nên tôi luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức và lề lối, tác phong làm việc. Bên cạnh đó, tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân. Nhất là chấp hành nghiêm túc việc soạn bài, chấm bài, thường xuyên phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trường còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, sân khấu hóa các việc làm theo Bác thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, đảm bảo công tác xã hội hóa giáo dục như: kêu gọi giáo viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở tặng học sinh nghèo; thăm hỏi, động viên học sinh có người thân bị đau ốm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…
Qua việc học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong giảng dạy, học tập và rèn luyện. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt 98%; tỷ lệ học sinh đạt chất lượng về kiến thức kỹ năng các môn học đạt trên 94%; tập thể nhà trường đạt lao động tiên tiến; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến; nhà trường không có học sinh yếu, kém và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội...

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Gieo mầm tri thức, ươm dưỡng tài năng

Hơn 500 học sinh tham gia “Ngày hội sắc màu – Cuộc thi vẽ tranh”
Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT

Chủ động tiếp cận chương trình mới

Gần 200 học viên được tập huấn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục







