

Nhắc đến Tân Uyên, nhiều người con xa quê nói với chúng tôi đầy tự hào: Quê tôi - Tân Uyên đã thực sự “thay áo mới”. Không còn mang danh huyện nghèo, xuất phát điểm thấp với nhiều khó khăn khi “ra ở riêng” (năm 2009 chia tách từ huyện Than Uyên). Với những nương, đồi phủ màu xanh ngút tầm mắt của cây chè, rừng kinh tế; dưới chân ruộng, lúa, ngô vươn mầm không cho đất nghỉ; chuồng chăn nuôi ồn vang tiếng gia súc, gia cầm đòi ăn. Các dịch vụ ăn uống, mua sắm được đầu tư mở rộng quy mô tại trung tâm thị trấn và các xã. Thay vì tụ tập uống rượu, thăm thân như trước đây, đồng bào các xã, bản vùng cao, vùng sâu dành thời gian học tập, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng diện tích sản xuất, thâm canh tăng vụ, quy hoạch bãi chăn thả tập trung… Đặc biệt hơn cả, trong mỗi lời nói, việc làm của Nhân dân các dân tộc đều một lòng hướng về Đảng, Bác Hồ với niềm tin yêu, ngưỡng mộ sâu sắc.
Và, sau những chuyến công tác tại các bản làng của huyện giúp chúng tôi kiểm chứng rõ hơn lí do sau 10 năm chia tách, Tân Uyên là 1 trong 8 huyện của cả nước được xét thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và đang vững tiến về đích nông thôn mới vào năm 2020. Từ cấp ủy Đảng, chính quyền đến các đoàn thể, quần chúng Nhân dân đều khẳng định chắc nịch: Mỗi việc làm, hành động đều lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” soi sáng, dẫn đường. Điều đó trở thành nền tảng, động lực tinh thần vô giá, giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện nhà vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để phát triển bền vững.
Đoàn viên, thanh niên xã Mường Khoa tham gia giúp Trường Mầm non xã đổ bêtông sân chơi cho học sinh.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau những kết quả nổi bật từ thực hiện Chỉ thị 03, để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng, Huyện ủy Tân Uyên xác định rõ những điểm mới để tập trung triển khai thực hiện. Một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm… tạo động lực mới trong đổi mới phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành.
Theo đó, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên chỉ đạo các chi, Đảng bộ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ đề Chỉ thị 05 hằng năm và chuyên đề hằng quý đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Riêng từ đầu năm đến nay đã tổ chức 145 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3.868 lượt người tham gia học tập. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề hằng năm gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cùng với rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức công vụ, Huyện ủy chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, tổ chức hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện, các đợt tình nguyện cao điểm như: tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, ra quân tháng thanh niên, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hè, tuần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ huyện Tân Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn bằng nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức vệ sinh tuyến đường bản, tổ dân phố, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đào hố rác, tôn tạo nhà văn hóa, trồng cây xanh, tham gia trồng và chăm sóc chè, quế, sơn tra,…
Chị Nguyễn Minh Hải - Bí thư Huyện đoàn cho biết: Đảm bảo các hoạt động tình nguyện của thanh niên đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập và duy trì tổ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Huy động nguồn lực hỗ trợ, tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển các ý tưởng, sáng kiến. Thông qua đó, góp phần tích cực trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Làm theo Bác trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” vào giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, đảng viên. Trong các đơn vị trường học, thực hiện tích hợp các nội dung Chỉ thị 05 vào môn học ngữ văn, lịch sử, đạo đức, giáo dục công dân và một số môn học khác liên quan, tiết học ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể của học sinh, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội, tổ chức cuộc thi viết về tấm gương học tập và làm theo Bác... Sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” và các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh. Qua đó, giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm tâm lý lứa tuổi.
Đảng bộ huyện cũng đã lựa chọn những vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong công tác lãnh, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, thi đua khen thưởng, tạo sự tác động mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần xây dựng chi, Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.
Khẳng định rõ nhất hiệu ứng từ sự lan tỏa Chỉ thị 05 tại huyện Tân Uyên là đến nay toàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã còn lại đạt 11/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/người/năm 2018; lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh có nhiều khởi sắc và giữ vững, tăng cường.

Phát triển du lịch bền vững

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, quần chúng noi theo

Viết bằng niềm tin và trách nhiệm

Học Bác để đổi mới và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Nỗ lực xây dựng quê hương Bình Lư phát triển giàu đẹp

Học theo Bác bằng việc thật, người thật, hiệu quả thật

Nhân rộng điển hình từ nhiều cách làm hay, sáng tạo

Tam Đường: Nâng cao hiệu quả phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa điển hình trong học tập và làm theo Bác










