

Để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn xã xác định nhiệm vụ là phải đi đầu trong công tác phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. Nhiệm vụ này được Ban Chấp hành Đoàn xã cụ thể hoá bằng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế của ĐVTN; tổ chức cho ĐVTN tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương khác… Từ đó, khuyến khích các bạn trẻ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn xã cử 27 ĐVTN dự các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức; cử 14 lượt ĐVTN tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế như: trồng ổi, nuôi ếch, nuôi cá lồng, nuôi trâu thương phẩm... Cùng với đó, Đoàn xã phối hợp, tổ chức hướng nghiệp, tư vấn nghề cho 250 lượt ĐVTN; đào tạo nghề ngắn hạn cho 150 đoàn viên, giới thiệu việc làm cho 42 ĐVTN. Không chỉ vậy, Đoàn xã còn tổ chức ra mắt mô hình thanh niên trồng và phát triển cây dược liệu với 4 thành viên tham gia. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp ĐVTN được học tập, có kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tính đến nay, trên địa bàn toàn xã có 8 hộ gia đình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng.
Đoàn viên, thanh niên xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) chăm sóc đương quy.
Chị Lù Thị Dua - Bí thư Đoàn xã Nùng Nàng cho biết: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đoàn xã thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp đối với ĐVTN trên địa bàn xã. Các ĐVTN thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế như: trồng cây ăn quả ôn đới, đương quy, chăn nuôi đại gia súc… để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đẩy mạnh học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong ĐVTN.
Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đoàn viên Giàng A Thào (ở bản Lao Tỷ Phùng) gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, hăng hái phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, anh còn luôn giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xóa đói, giảm nghèo. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Thào quyết tâm tìm cách phát triển kinh tế gia đình trên chính mảnh đất quê hương. Nhận thấy tiềm năng đất nông nghiệp của gia đình còn nhiều, do vậy anh đầu tư trồng 1ha mắc-ca, hơn 1.000m2 lê, cùng với cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Anh Giàng A Thào chia sẻ: Là Bí thư chi đoàn, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả hoạt động, nhất là phong trào phát triển kinh tế. Tôi tâm niệm, muốn làm giàu trên đồng đất quê hương thì trước hết phải chăm chỉ, cần mẫn, lựa chọn cây, con giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Từ đó, tôi quyết định trồng 1ha mắc-ca, hơn 1.000m2 lê, nuôi lợn, gia cầm. Nhờ tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật, cây trồng, vật nuôi của gia đình phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Trừ chi phí, mỗi năm đem lại cho gia đình tôi trên 100 triệu đồng.
Đoàn viên Ma A Phử (ở bản Sáy San 3) cũng là một trong những tấm gương học tập và làm theo Bác ở xã vùng cao Nùng Nàng. Anh Phử học ở Bác đức tính cần cù. Anh Phử nghĩ rằng, muốn thành công thì trước tiên bản thân phải luôn chăm chỉ lao động sản xuất, cần cù học hỏi, đặc biệt phải tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất. Qua quá trình tìm tòi, học hỏi anh Phử nhận thấy cây đương quy phù hợp với khí hậu mát mẻ, mặt khác nhiều gia đình tại huyện Sìn Hồ đã thành công với mô hình trồng đương quy. Vì vậy, anh trồng thử nghiệm 5.000m2 đương quy trên đất canh tác kém hiệu quả.
Đoàn viên Ma A Phử cho biết: Năm 2018, gia đình tôi trồng 5.000m2 đương quy, nhờ áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, mỗi vụ cho thu hoạch từ 3 - 3,5 tấn củ, bán ra thị trường với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg. Ngoài ra, gia đình tôi còn trồng lúa, nuôi 50 - 60 đôi chim bồ câu. Trừ chi phí, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình từ 140 - 150 triệu đồng.
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ xã Nùng Nàng đã và đang có nhiều việc làm thiết thực học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của ĐVTN, góp phần xây dựng xã vùng cao Nùng Nàng ngày một phát triển.

Phát triển du lịch bền vững

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, quần chúng noi theo

Viết bằng niềm tin và trách nhiệm

Học Bác để đổi mới và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Nỗ lực xây dựng quê hương Bình Lư phát triển giàu đẹp

Học theo Bác bằng việc thật, người thật, hiệu quả thật

Nhân rộng điển hình từ nhiều cách làm hay, sáng tạo

Tam Đường: Nâng cao hiệu quả phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa điển hình trong học tập và làm theo Bác










