

Chị Mấy chăm sóc vườn cây ăn quả.
Nhận thức rõ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế gia đình, hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động an sinh tại địa phương, chị Mấy mạnh dạn, tích cực tìm hiểu một số mô hình kinh tế hiệu quả, từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế gia đình. Để đạt hiệu quả ngay khi triển khai, thay vì làm cá nhân, năm 2019, vợ chồng chị và một số đoàn viên, thanh niên có cùng chí hướng thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch và Dịch vụ nông nghiệp Than Uyên. Với cây trồng chủ lực là ớt, từ năm 2019 đến nay, hợp tác xã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 7 thành viên và hơn 30 lao động trong xã.
Có vốn, kinh nghiệm, chị Mấy mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi của gia đình: trồng ổi xen bưởi (trên 2.000m2), trồng 1,2ha dâu tây, nuôi lợn sinh sản để bán con giống. Đầu năm 2025, chị quyết định đầu tư dịch vụ tắm lá thuốc của đồng bào Dao đỏ tại bản Nậm Sáng (xã Mường Than). Đây là mô hình du lịch cộng đồng, kết hợp chăm sóc sức khỏe và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Nguyên liệu làm nước tắm chị dùng các loại thảo dược tự nhiên mang lại cảm giác thư giãn, giúp cải thiện sức khỏe. Không chỉ thu hút khách du lịch trong, ngoài tỉnh, mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Kinh tế gia đình phát triển, giúp chị Mấy tự tin hơn để vận động, hướng dẫn, khuyến khích đoàn viên, thanh niên trong bản mạnh dạn đổi mới tư duy, khai thác lợi thế địa phương khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Chị Lò Thị Sâm (đoàn viên Chi đoàn Bản Đông) chia sẻ: “Chị Mấy chịu khó lao động sản xuất, năng động trong các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn, địa phương. Chị còn nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật, giúp đỡ tôi và các đoàn viên khác cách thức chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả và tạo việc làm để có thêm thu nhập”.
Được biết, mặc dù công việc gia đình bận nhưng chị Mấy đều dành thời gian tham gia các hoạt động, phong trào của đoàn các cấp tổ chức, phát động như: xóa nhà tạm, nhà dột nát; chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật, cây, con giống cho đoàn viên, hội viên và dân bản… để cùng vươn lên.
Chị Chử Lê Thiên Lý - Bí thư Đoàn xã Than Uyên nhận xét: “Triệu Thị Mấy năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên tới đoàn viên và nhân dân. Mô hình kinh tế của chị Mấy được Đoàn xã lựa chọn là điển hình để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, học tập”.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và góp sức xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, địa phương phát triển, chị mấy được đoàn các cấp, chính quyền ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực để chị tiếp tục hiện thực hóa khát vọng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đưa sản phẩm nông sản của địa phương vươn xa ra các thị trường.








