

Anh Sùng A Cha bảo quản ngô
Chúng tôi đến nhà đúng lúc anh Cha tất bật bảo quản ngô sau thu hoạch. Trong câu chuyện, anh cho biết, năm nay cả vụ ngô xuân hè và lúa đông xuân đều được mùa, được giá.
Anh Cha hồ hởi nói: “Với đồng bào Mông, ngô, lúa là cây trồng chủ lực, nguồn thu chủ yếu của mỗi gia đình. Với diện tích 1ha đất nông nghiệp, tôi trồng giống ngô mới: NK66, NK54 và Ag59. Còn đất ruộng cũng cho sản lượng cao nhờ chuyển đổi cơ cấu giống và thâm canh tăng vụ cây màu. Ngoài đảm bảo nhu cầu của gia đình, tôi còn bán ra thị trường.
Với bản tính cần cù, ham học hỏi, năm 2016, khi được xã thông báo triển khai thí điểm mô hình trồng cây ăn quả ôn đới, gia đình anh Cha tiên phong đăng ký chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng lê. Với hơn 100 gốc lê, nhờ được chăm sóc cẩn thận, năm nào cũng sai quả. Đến vụ thu hoạch, thương lái vào tận vườn thu mua, trung bình gia đình anh thu hơn 10 triệu đồng/năm từ bán quả.
Ngoài ra, anh còn đầu tư trồng, chăm sóc 1ha thảo quả; từ năm 2022 đến nay, trồng thử nghiệm 200m2 cây sa nhân. Theo anh Cha, sa nhân dễ trồng, ít sâu bệnh, tận dụng được diện tích dưới tán rừng. Chỉ từ 2 - 3 năm, cây bắt đầu cho thu hoạch liên tục từ 10 - 12 năm. Rễ cây lan tới đâu, diện tích mở rộng tới đó nên tiết kiệm được chi phí đầu tư cây giống. Anh dự định sẽ tiếp tục trồng thêm 200m2 cây sa nhân để có nguồn thu nhập cao hơn. Ngoài trồng trọt, anh tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi gia súc, gia cầm. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình anh thu trên 60 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí).
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Cha còn là đảng viên tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua do chi bộ, phường, bản phát động. Đồng thời, có thâm niên 24 năm là y tế bản. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, anh thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Đến nay, bản không có trường hợp tảo hôn.
Nhanh nhạy trong phát triển kinh tế, anh Cha được bà con bầu là Tổ trưởng Tổ vay vốn của bản. Tổ có 39 hộ vay hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư chăn nuôi, trồng chè. Anh thường xuyên chia sẻ kiến thức, kỹ thuật trồng cây sa nhân, lựa chọn cây, con giống mới. Nhiều hộ trong bản mạnh dạn làm theo và bước đầu thu được kết quả tích cực.
Anh Sùng A Khoa - Trưởng bản Sáy San 1 nhận xét: Anh Cha là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, là hạt nhân đoàn kết, lan tỏa ý chí vươn lên trên chính mảnh đất quê hương để dân bản học tập, noi theo.r









