

Chị Xé làm bông hoa tai bán cho du khách
Lần nào đến thăm bản, chúng tôi đều thấy chị Xé cặm cụi bên máy may trước hiên nhà, lúc thì may ba lô, áo, lúc lại tỷ mẩn thêu hoa văn trên khăn thổ cẩm hoặc làm bông hoa tai. Trong câu chuyện, chị Xé tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Chảng Phàng, sau này theo chồng về làm dâu bản Sin Suối Hồ. Khoảng 15 tuổi, tôi được mẹ dạy thêu hoa văn trên váy thổ cẩm của người Mông, làm các phụ kiện như: mũ, hoa tai để diện vào dịp tết, lễ hội, đám cưới. Khi lấy chồng, lại sinh sống tại bản du lịch, tôi học theo các cô, các chị làm sản phẩm lưu niệm từ thổ cẩm bán cho du khách. Hiện, tôi tập trung làm ba lô, túi đeo chéo, mũ thổ cẩm, vừa bán tại chợ của bản, vừa giới thiệu, bán trên mạng xã hội tiktok, facebook. Bình quân 1 ngày, tôi may 3 chiếc ba lô, túi đeo chéo. Ngoài ra, tôi còn may thêm áo, váy cách tân của người dân tộc Mông để du khách thuê chụp ảnh trải nghiệm.
Được biết, chị Xé chưa từng học qua trường lớp về may đo nhưng từng đường kim, mũi chỉ trên sản phẩm thật đẹp mắt. Đặc biệt, ở mỗi chiếc túi, khăn hay mũ đều có họa tiết sinh động, độc đáo bởi sự sáng tạo trong cách phối màu.
Chị Xé cho biết: Tôi cũng tìm hiểu thêm một số mẫu sản phẩm lưu niệm trên mạng để học hỏi, sáng tạo cho phù hợp, đảm bảo kết hợp hài hòa văn hóa dân tộc vào từng chi tiết, tạo ra sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Thật vui khi các sản phẩm được khách hàng rất thích, chọn mua sử dụng, làm quà.
Khi được chúng tôi hỏi, từ đâu chị có ý tưởng làm các sản phẩm lưu niệm để bán? Chị Xé tủm tỉm cười và nói: Tôi rất tự hào là người con dân tộc Mông. Vậy nên, tôi muốn đóng góp một phần công sức gìn giữ và lan tỏa nhiều hơn giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè, du khách và nhân dân khắp mọi miền. Hơn thế, từ làm đồ lưu niệm, gia đình tôi có thêm thu nhập mỗi năm từ 40 - 50 triệu đồng.
Không những khéo tay trong may vá, thêu thùa, chị còn múa dẻo, nhảy đẹp. Được biết, hiện nay chị là thành viên của đội văn nghệ bản, thường xuyên biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của khách du lịch và tham gia các hội diễn, hội thi.
Anh Sùng A Phùa (người dân trong bản) nói: Chị Xé là tấm gương tiêu biểu để thanh niên chúng tôi, nhất là chị em phụ nữ học hỏi, làm theo. Nhờ những người luôn có ý thức gìn giữ văn hóa như chị mà du khách đến bản ngày một nhiều hơn.

Thiếu tá Sùng A Hùng - người con của bản

Gắn trách nhiệm công việc với từng cá nhân

Người đam mê sưu tập tem Bác Hồ

Còn mãi nhiệt huyết tuổi thanh xuân
Nói dân nghe, làm dân tin

Đảng bộ xã Tà Tổng: Học và làm theo Bác từ việc làm cụ thể, thiết thực

Phát triển du lịch bền vững

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, quần chúng noi theo










