

![]() |
Ảnh: vietnam+ |
Theo Tổng thư ký Hội liên hiệp các đoàn thể phụ nữ Đài Loan Hà Bích Trân, đàn ông ở hòn đảo này hiện chia thành ba nhóm.
Nhóm một gồm những người ưu tú có sức cạnh tranh mạnh, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất cân bằng giới tính. Nhóm 2 gồm những người đàn ông thuộc tầng lớp dưới, có điều kiện kém nhất, thông thường khó kiếm được vợ là người Đài Loan và đa số phải kiếm bạn đời ở nước ngoài.
Nhóm 3 là những người đàn ông bình thường, nằm giữa hai loại đàn ông trên, một mặt không thể cạnh tranh được với lớp đàn ông ưu tú, mặt khác lại không muốn lấy vợ là người nước ngoài, nên rốt cuộc phải ra nhập nhóm “độc thân không tự nguyện.”
Giờ đây, họ càng có ít sự lựa chọn hơn khi những người phụ nữ theo chủ nghĩa độc thân đang tăng lên.
Kết quả một cuộc điều tra mới đây đối với 260.000 phụ nữ Đài Loan tuổi từ 25 đến 44 chưa lập gia đình cho thấy, có 18,46% số người được hỏi xác định tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không có ý định kết hôn. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay đối với các cuộc điều tra tương tự.
Phó giáo sư Hoàng Trường Linh thuộc Khoa Chính trị, Đại học Đài Loan cho rằng cái giá của phụ nữ lấy chồng sinh con ngày càng cao, khiến các cô gái có học vấn phải hy sinh giữa gia đình và công việc. Do đó, số phụ nữ lựa chọn con đường độc thân sẽ ngày càng nhiều.
Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội

Lai Châu: Quyết liệt triển khai Đề án 06, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Lai Châu đẩy mạnh cải cách hành chính: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn

Hướng tới minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Đẩy mạnh thông tin trên nền tảng số, mạng xã hội

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024: Vượt mục tiêu đề ra

Sạt lở ta luy âm gây mất đường tại Km6+950 tuyến đường tỉnh 131, Phong Thổ










