

Có đông nhân khẩu, cùng với định hướng mở rộng mô hình chăn nuôi nên việc đảm bảo nguồn lương thực của gia đình ông Khoàng Văn Liên ở bản Nậm Ty (xã Nậm Hàng) trở thành vấn đề khiến ông trăn trở hàng ngày. Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn về khai hoang ruộng nước, gia đình ông tập trung nhân lực khai hoang mở rộng diện tích canh tác cây lương thực của gia đình.
Ông Liên cho biết: “Việc khai hoang ruộng nước của gia đình tôi diễn ra khá thuận lợi, diện tích được khảo sát từ trước đảm bảo thuận lợi về nguồn nước, gần công trình thủy lợi của địa phương. Với 4.000m2 ruộng khai hoang được nghiệm thu, gia đình tôi đã kịp đưa vào sản xuất vụ đông xuân năm nay. Với nguồn nước dồi dào, hy vọng vụ đông xuân này, gia đình tôi sẽ đảm bảo nguồn lương thực và dư một phần làm thức ăn cho chăn nuôi”.
Tổng kết công tác khai hoang năm 2021, nông dân xã Nậm Hàng khai hoang được hơn 5ha ruộng nước, đạt 100% kế hoạch giao, hầu hết các diện tích được khảo sát kỹ lưỡng đảm bảo ngay sau khi nghiệm thu có thể đưa vào sản xuất.
Người dân huyện Nậm Nhùn phát dọn thực bì, khai hoang ruộng nước.
Là xã được giao diện tích khai hoang theo kế hoạch năm lớn nhất của huyện, tận dụng thuận lợi các bãi tưới của các công trình thủy lợi mới được đầu tư và hưởng ứng của người dân, xã Nậm Pì đã khai hoang được 36ha ruộng nước (vượt 9ha so với kế hoạch giao).
Ông Vũ Văn Thân – Chủ tịch UBND xã Nậm Pì cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 năm trở lại đây nhiều người dân của xã là lao động tự do bị mất việc làm trở về địa phương. Đất nông nghiệp của xã lại hạn chế vì không đảm bảo được nguồn nước tưới, nên ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đầu năm 2021, các công trình thủy lợi Pề Ngài 1, Pề Ngài 2 tại xã được đầu tư, xây dựng hoàn thành, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất, sẵn có nguồn lao động của địa phương xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức cho bà con đăng ký diện tích khai hoang. Đến nay, hầu hết các diện tích thuận lợi về nguồn nước, thuộc bãi tưới 2 công trình thủy lợi mới đã được bà con khai hoang”.
Năm 2021, huyện Nậm Nhùn đề ra mục tiêu khai hoang mới 62ha ruộng nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi mới; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vận động Nhân dân đẩy mạnh công tác khai hoang và đưa diện tích đã khai hoang vào sản xuất, đặc biệt tại các bãi tưới của các công trình thủy lợi mới được đầu tư như: thủy lợi Pề Ngài 1, 2 xã Nậm Pì; thủy lợi Nậm Pồ xã Nậm Manh; thủy lợi Mý Mu xã Hua Bum; thủy lợi Hua Pảng xã Nậm Ban. Đến nay, nông dân trong huyện đã khai hoang được 79,53ha đạt 128,2% kế hoạch giao, trong đó: xã Nậm Hàng 5/5ha, xã Pú Đao 5/5ha; xã Nậm Pì 36/25ha; xã Nậm Ban 2/5ha; xã Hua Bum 18,03/15ha; xã Nậm Chà 5/7ha và Trung chải 6,5ha.
Hầu hết các diện tích mới khai hoang đều đảm bảo yêu cầu đưa ngay vào sản xuất, chắc chắn tổng sản lượng lương thực huyện Nậm Nhùn những năm tiếp theo sẽ tăng. Đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững

Ưu tiên nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Công ty Điện lực Lai Châu thành lập các đội quản lý khu vực

Thành phố Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Mang ấm no, hạnh phúc đến với nhân dân

Quản lý, vận hành kênh mương hiệu quả phục vụ sản xuất
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi

Công bố quyết định thành lập các Đội quản lý Điện lực khu vực và công tác cán bộ







