

Năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo của xã Nậm Pì ở mức thấp, xã xác định một trong những nguyên nhân là nhiều hộ có ít hoặc không có đất sản xuất. Đầu năm 2021, sau khi tuyến thủy lợi được Nhà nước đầu tư trên địa bàn được hoàn thành, xã tiến hành khảo sát, tổ chức cho bà con đăng ký mở rộng diện tích khai hoang với tổng diện tích đăng ký 30ha, đang được đưa vào khai hoang.
Đồng chí Vũ Văn Thân - Chủ tịch UBND xã Nậm Pì cho biết: “Hằng năm xã đều có diện tích ruộng mới được khai hoang, nhưng không nhiều vì ít khu vực có điều kiện về nguồn nước sản xuất. Được Nhà nước đầu tư kênh thủy lợi với năng lực tưới cao, chính quyền và bà con rất mừng, công tác khai hoang được triển khai ngay từ đầu năm với việc tổ chức cho bà con đăng ký, ưu tiên các hộ đông khẩu, thiếu hoặc không có đất sản xuất. Nhân dân đồng thuận cao nên việc khai hoang được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi”.
Nông dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đưa máy móc khai hoang ruộng nước.
Ngoài những yếu tố về địa hình, khí hậu vùng miền, huyện Nậm Nhùn có phần lớn diện tích lòng hồ thủy điện Lai Châu và một phần lòng hồ thủy điện Sơn La, để hình thành 2 lòng hồ này nhiều khu dân cư đã nhường lại đất sản xuất, tất cả vì dòng điện quốc gia. Đảm bảo nguồn đất sản xuất lúa nước, đặc biệt là ở các khu tái định cư các công trình thủy điện, huyện tích cực tuyên truyền, vận động bà con khai hoang, phục hóa ruộng ở những nơi có điều kiện. Song song với đó, các cấp chính quyền tập trung khảo sát, quy hoạch, xác định vùng khai hoang ở từng xã, bản, tránh tình trạng khai hoang vào đất rừng hoặc không hợp điều kiện thời tiết và thiếu nguồn nước; thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ khai hoang của Nhà nước đến Nhân dân, để bà con nắm và tham gia khai hoang đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao sản lượng lương thực, ổn định cuộc sống người dân.
Tính từ năm 2015 - 2020, với cách làm hiệu quả toàn huyện khai hoang, mở mới được trên 300ha, diện tích tập trung chủ yếu ở các xã: Nậm Ban, Nậm Hàng, Mường Mô, Nậm Manh, Nậm Chà, Nậm Pì... góp phần nâng diện tích đất lúa của huyện tăng lên trên 1.000ha. Năm 2021, nông dân toàn huyện đăng ký thực hiện khai hoang trên 73ha ruộng nước, đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 26,7ha (đạt 36,49% kế hoạch). Đẩy nhanh tiến độ, chính quyền các xã giúp người dân hợp đồng với các đơn vị thi công, đưa máy móc vào thực hiện khai hoang. Việc hỗ trợ nông dân được huyện thực hiện theo đúng chính sách hỗ trợ khai hoang của tỉnh với số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.
Cùng với điều kiện hỗ trợ về chính sách, hiện nay, với đầu tư của Nhà nước, hệ thống cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn được nâng cao với nhiều tuyến đường giao thông đến các khu sản xuất. Qua đó, tạo điều kiện để bà con đưa máy móc vào đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả khai hoang, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt hơn 12 nghìn tấn.
Tin đọc nhiều

Nậm Nhùn sẵn sàng mùa trồng rừng

Tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương

Cuộc sống mới ở Phăng Sô Lin

Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ cơ giới hóa nông nghiệp

Tập trung chăm sóc cây mắc-ca

Khởi sắc Tà Hừa









