Quản lý cách nào ?
-
Doanh nghiệp (DN) có đăng ký kinh doanh với địa chỉ liên lạc cụ thể, bỗng dưng "mất tích" không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, việc "mất tích" khó hiểu không chỉ gây thiệt hại cho người lao động mà còn khiến các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý vi phạm.
Từ chuyện một chiếc taxi…

Cần siết chặt quản lý hoạt động của các hãng taxi để bảo đảm quyền lợi cho người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm. Ảnh: Hồ Ý
Mới đây Thanh tra GTVT Hà Nội kiểm tra và phát hiện xe taxi của Hãng ACB (thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu), biển kiểm soát 30S-8279, vi phạm quy định trong hoạt động vận tải bằng taxi. Cụ thể, bộ đàm trên xe không hoạt động. Theo lái xe Phạm Hồng Sơn, chiếc xe này là tài sản cá nhân góp cổ phần vào Công ty và chứng minh được tính hợp pháp. Mỗi tháng, lái xe phải nộp cho Công ty 600.000 đồng tiền bộ đàm, chi phí quản lý và đã nộp tiền cả năm. Theo yêu cầu của lực lượng thanh tra, lái xe Phạm Hồng Sơn đã xuất trình phiếu thu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu số tiền 4 triệu đồng phí quản lý từ tháng 11-2009 đến tháng 11-2010. Dù đã nhận tiền đầy đủ, nhưng lái xe Phạm Hồng Sơn cho biết, tính đến ngày 15-9-2010, hệ thống bộ đàm của xe đã ngừng hoạt động khoảng một tháng. Mặt khác, trụ sở của Công ty đã chuyển đến nơi khác không tìm được và lái xe không có bất cứ thông tin gì về Công ty đang trực tiếp quản lý mình. Thanh tra GTVT đã tạm giữ phương tiện và một số giấy tờ liên quan, đồng thời mời cả lái xe và lãnh đạo DN đến để giải quyết vụ việc.
Phó Chánh Thanh tra Hoàng Văn Mạnh cho biết, trước đó, Thanh tra Sở đã có Quyết định số 827/QĐ-TTGT ngày 25-8 thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải khách bằng taxi ở thành phố đối với 15 DN, trong đó có Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu. Dù đã kiểm tra và triệu tập làm việc, nhưng Công ty này không chấp hành. Đến nay cũng không biết trụ sở, giám đốc, người điều hành DN là ai, ở đâu. Do vậy, biện pháp xử lý duy nhất có thể đưa ra là tịch thu phù hiệu "Xe taxi", trả lại phương tiện cho chủ xe và cấm chủ xe kinh doanh vận chuyển hành khách.
Đến vấn đề cơ chế quản lý
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu đăng ký kinh doanh lần đầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 30-11-2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 13-5-2009. Trụ sở chính đặt tại nhà 18, ngách 59/11, ngõ 59, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa. Theo đăng ký, DN này hoạt động trong 21 lĩnh vực, trong đó có hoạt động vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe taxi, xe buýt, dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch. Chiếc xe 30S-8279 đã được chủ xe Phạm Hồng Sơn đăng ký kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh tại UBND quận Đống Đa. Ngày 8-10-2009, lái xe Phạm Hồng Sơn ký hợp đồng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch thuê xe với mức 4 triệu đồng/tháng. Xe được DN đăng ký hoạt động taxi và được Sở GTVT cấp phù hiệu "Xe taxi". Như vậy, có thể thấy việc thuê, cho thuê, thu phí quản lý hoạt động taxi nói trên khá phức tạp. Tuy nhiên, với những người am hiểu lĩnh vực này, các thủ tục đó chỉ đơn giản là hợp thức hóa hoạt động vận tải taxi dưới dạng cá nhân "góp xe" lập hãng. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng "đem con bỏ chợ" như trường hợp nêu trên. Với cách thức làm ăn này, người chịu thiệt trước hết là lái xe, hành khách và cả cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, DN chỉ việc "thu tô", thích thì làm, chán thì "mất tích".
Ở thành phố chắc không ít DN và xe taxi hoạt động dưới kiểu "góp vốn" như vậy. Còn nhớ, trước đây đã từng có ý kiến đề xuất phải có điều kiện chặt chẽ hơn đối với DN hoạt động trong lĩnh vực này nhưng bị bác bỏ. Một vấn đề nữa đặt ra là, với các DN hoạt động có điều kiện đã vậy, khối DN hoạt động trong lĩnh vực cởi mở hơn thì sao? Tạo điều kiện cho DN hoạt động là cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng quản lý kiểu DN đi đâu không biết thì thật đáng lo vì sau đó tiềm ẩn những bất ổn về xã hội, tạo điều kiện cho kiểu làm ăn gian dối, thậm chí xuất hiện các hành vi lừa đảo.
Phó Chánh Thanh tra Hoàng Văn Mạnh cho biết, trước đó, Thanh tra Sở đã có Quyết định số 827/QĐ-TTGT ngày 25-8 thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải khách bằng taxi ở thành phố đối với 15 DN, trong đó có Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu. Dù đã kiểm tra và triệu tập làm việc, nhưng Công ty này không chấp hành. Đến nay cũng không biết trụ sở, giám đốc, người điều hành DN là ai, ở đâu. Do vậy, biện pháp xử lý duy nhất có thể đưa ra là tịch thu phù hiệu "Xe taxi", trả lại phương tiện cho chủ xe và cấm chủ xe kinh doanh vận chuyển hành khách.
Đến vấn đề cơ chế quản lý
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Á Châu đăng ký kinh doanh lần đầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 30-11-2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 13-5-2009. Trụ sở chính đặt tại nhà 18, ngách 59/11, ngõ 59, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa. Theo đăng ký, DN này hoạt động trong 21 lĩnh vực, trong đó có hoạt động vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe taxi, xe buýt, dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch. Chiếc xe 30S-8279 đã được chủ xe Phạm Hồng Sơn đăng ký kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh tại UBND quận Đống Đa. Ngày 8-10-2009, lái xe Phạm Hồng Sơn ký hợp đồng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch thuê xe với mức 4 triệu đồng/tháng. Xe được DN đăng ký hoạt động taxi và được Sở GTVT cấp phù hiệu "Xe taxi". Như vậy, có thể thấy việc thuê, cho thuê, thu phí quản lý hoạt động taxi nói trên khá phức tạp. Tuy nhiên, với những người am hiểu lĩnh vực này, các thủ tục đó chỉ đơn giản là hợp thức hóa hoạt động vận tải taxi dưới dạng cá nhân "góp xe" lập hãng. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng "đem con bỏ chợ" như trường hợp nêu trên. Với cách thức làm ăn này, người chịu thiệt trước hết là lái xe, hành khách và cả cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, DN chỉ việc "thu tô", thích thì làm, chán thì "mất tích".
Ở thành phố chắc không ít DN và xe taxi hoạt động dưới kiểu "góp vốn" như vậy. Còn nhớ, trước đây đã từng có ý kiến đề xuất phải có điều kiện chặt chẽ hơn đối với DN hoạt động trong lĩnh vực này nhưng bị bác bỏ. Một vấn đề nữa đặt ra là, với các DN hoạt động có điều kiện đã vậy, khối DN hoạt động trong lĩnh vực cởi mở hơn thì sao? Tạo điều kiện cho DN hoạt động là cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng quản lý kiểu DN đi đâu không biết thì thật đáng lo vì sau đó tiềm ẩn những bất ổn về xã hội, tạo điều kiện cho kiểu làm ăn gian dối, thậm chí xuất hiện các hành vi lừa đảo.
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
Chủ động nguồn nước sinh hoạt, sản xuất
Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án trồng bí xanh tại xã Nậm Hàng
Hội Nông dân xã Tân Uyên ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc quế”
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh từ 15h hôm nay (23/7), dầu diesel vượt 27.000 đồng/lít
Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Tủa Sín Chải
Tin cùng chuyên mục
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp khảo sát, trao đổi chuyên môn phục vụ nghiên cứu về sâm Lai Châu
Kinh tế
22/07/2026 16:17
Ngày 22/7, tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Y Dược, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức khảo sát, trao đổi chuyên môn và thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, xác định tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của sâm Lai Châu.
Chủ động kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Kinh tế
22/07/2026 08:35
Sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, từng bước tái đán hiệu quả, an toàn.
Công ty Điện lực Lai Châu cơ bản khôi phục cấp điện cho vùng lũ Mường Than
Kinh tế
21/07/2026 17:54
Chiều 21/7, Công ty Điện lực Lai Châu đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục sự cố, đóng điện khôi phục cấp điện cho hầu hết khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Mường Than, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thiên tai.
Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn trong thời gian mưa lớn
Kinh tế
20/07/2026 18:18
Ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 6112/UBND-KTN về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn trong thời gian mưa lớn.
Tạo sinh kế từ giống lợn đen bản địa
Kinh tế
20/07/2026 14:41
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các mô hình sản xuất gắn với thế mạnh địa phương, giúp nhiều đơn vị, hộ dân từng bước ổn định sinh kế và làm giàu. Hợp tác xã (HTX) Ứng Thìn ở bản Seo Hai (xã Bum Tở) là một trong những điển hình trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát huy giá trị giống lợn đen bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh
Kinh tế
17/07/2026 17:04
Thực hiện Công văn số 9409/BTC-CT ngày 03/7/2026 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 5871/UBND-KTN ngày 13/7/2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp rà soát, xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và mã số thuế; tăng cường xác minh, xử lý các hành vi giả mạo, mua bán hóa đơn, trốn thuế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Chiến dịch hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi trên địa bàn tỉnh.
Cao tốc Lai Châu - Sơn La đầu tư sau năm 2030
Kinh tế
17/07/2026 08:48
Theo Quyết định số 1088/QĐ-BXD ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nhiều tuyến giao thông trọng điểm tại khu vực Tây Bắc được điều chỉnh tiến trình đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
100% thôn, bản có điện lưới quốc gia - Dấu mốc mới trong hành trình phát triển của Lai Châu
Kinh tế
16/07/2026 09:59
Sáng 16/7, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản và đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công tơ.
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Chính trị
16/07/2026 09:06
Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam.
Người dùng VNeID được miễn, giảm phí trước bạ với xe cũ
Xã Hội
15/07/2026 15:54
Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa với ôtô khi khai, nộp thuế điện tử lần hai.
Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu tổ chức Hội nghị kinh doanh giữa năm 2026, mừng 10 năm thành lập
Xã Hội
15/07/2026 12:37
Sáng 15/7, Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu tổ chức Hội nghị kinh doanh giữa năm 2026, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (2016 – 2026). Dự hội nghị có lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu, Bảo Việt Nhân thọ Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, tư vấn viên tiêu biểu.
Điện lực Bum Tở đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ
Kinh tế
15/07/2026 12:13
Những năm gần đây, thời tiết trên địa bàn các xã vùng cao tỉnh Lai Châu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Mưa lớn, giông sét, lốc xoáy và sạt lở đất xảy ra với tần suất ngày càng cao, không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống lưới điện. Trước thực trạng đó, Điện lực Bum Tở (Công ty Điện lực Lai Châu) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, nỗ lực giữ dòng điện an toàn, liên tục phục vụ đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.