

Đến Vạ Pù - một trong những bản nằm sát biên giới xa nhất của xã Tá Bạ, hình ảnh bà con người La Hủ đang tập trung chăm sóc nương ngô giúp chúng tôi hiểu được người dân nơi đây đã an cư, tập trung lao động, sản xuất. Chỉ tay về những cây ngô xanh tốt, ông Lò Phì Po chia sẻ: Cuộc sống của dân bản Vạ Pù thay đổi rất nhiều, chúng tôi đã từ bỏ cuộc sống du canh, du cư, lệ thuộc vào rừng. Nhờ bộ đội biên phòng, cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, bà con đã biết khai hoang làm lúa nước, trồng ngô lai nên nhà nào cũng có thóc, ngô để dành, người La Hủ ở Vạ Pù giờ không còn bị đói nữa.
Thực hiện chủ trương của xã, bản Vạ Pù đang tiếp tục vận động dân bản tổ chức khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích trồng cây lương thực như: lúa, ngô, sắn để phục vụ cuộc sống và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhận thấy việc khai hoang, tổ chức trồng cây lương thực rất tốt cho cuộc sống nên bà con tích cực tham gia, chỉ tính riêng năm 2021 đã khai hoang được 5.000m2 ruộng lúa, gần 1ha nương trồng ngô. Đến nay, 37 hộ dân, trên 200 nhân khẩu của bản đã có diện tích đất canh tác khoảng 10ha ruộng lúa, 11ha nương ngô, sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 80 tấn/năm.
Nhân dân bản Vạ Pù, xã Tá Bạ (huyện Mường Tè) chăm sóc nương ngô.
Xã Tá Bạ có tổng diện tích tự nhiên 11.375ha. Xã có 6 bản với trên 390 hộ, dân số 1.865 người gồm hai dân tộc là Hà Nhì và La Hủ cùng chung sống. Nhân dân trong xã đang tập trung mở rộng diện tích đất sản xuất, chủ động đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ là quyết tâm chung toàn xã nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tá Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025: Tổ chức khai hoang khoảng 20ha ruộng lúa, nâng tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 800 tấn, bình quân lương thực đạt trên 400 kg/người/năm...
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lỳ Nhù Chừ - Chủ tịch UBND xã Tá Bạ cho biết: Xác định rõ vai trò quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, trên cơ sở chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, UBND xã đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát lại công suất tưới tiêu của hệ thống thủy lợi; kiểm tra thực tế tại các bản về diện tích đất đã được quy hoạch là đất ruộng, đất sản suất.
Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tổ chức khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích trồng cây lương thực trên địa bàn. Sử dụng có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng, tích cực thâm canh tăng vụ. Đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống lúa, ngô mới chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, tập trung vào các giống lúa thuần năng suất cao như: PC 6, hương thơm số 1, thiên ưu 8 và giống ngô CP 989, MX 6, LVN10...
Chỉ tính riêng năm 2021, xã Tá Bạ đã khai hoang được gần 5ha ruộng lúa, nâng tổng diện tích gieo trồng lúa lên trên 101ha; sản lượng lương thực đạt trên 750 tấn. Từ việc đưa ra mục tiêu cụ thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân sẽ là tiền đề vững chắc để xã Tá Bạ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ; góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng biên giới vững mạnh.

Nùng Nàng vào vụ thu hoạch lê

Nhiều giải pháp giảm nghèo ở Bình Lư
Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Tam Đường

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách hợp lòng dân

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

“Vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030
TQ 519 – Giống ngô mới gieo hy vọng trên đồng đất Tân Uyên







