

Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lễ công bố. Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam và phạm nhân… dự.
Các đại biểu và phạm nhân dự lễ công bố.
Theo đó, đợt 30/4 năm nay, Trại tạm giam (Công an tỉnh) có 9 phạm nhân được giảm án. Trong đó, có 4 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 8 tháng; 3 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 7 tháng; 1 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 6 tháng; 1 phạm nhân được giảm hết thời hạn tù còn lại (1 tháng 26 ngày).
Các phạm nhân được xét giảm án đợt này đã chấp thành 1/3 bản án, phạm tội ít nghiêm trọng; chấp hành tốt các quy định của Trại tạm giam, hàng tháng, quý xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại khá, tốt. Công tác xét giảm án được Ban Giám thị Trại tạm giam và các phạm nhân giới thiệu, bình chọn một cách dân chủ, công khai, đúng pháp luật.
Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định giảm án cho các phạm nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các phạm nhân được giảm án đợt này. Đồng chí khẳng định, việc xét giảm án phạt tù cho các phạm nhân nhân dịp đợt 30/4 là chủ trương thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Thông qua đợt giảm này là "tia hy vọng", mục tiêu để các phạm nhân khác phấn đấu, lao động, cải tạo tốt để sớm chấp hành xong án hoặc được giảm án trong những đợt ân xá của nhà nước thời gian tới, sớm về sum họp với gia đình, sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đồng chí Phó Piám đốc Công an tỉnh Lê Anh Hưng đề nghị, với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác phối hợp với Trại tạm giam trong công tác giáo dục phạm nhân; thường xuyên tổ chức truyền thông, tư vấn pháp luật để phạm nhân nhận rõ tội lỗi, thật thà hối cải, thi đua cải tạo tốt. Đối với những phạm nhân được giảm hết thời hạn tù còn lại khi trở về với gia đình và xã hội, cần xóa bỏ mặc cảm, tự ti trong cuộc sống, chủ động hòa nhập cộng đồng để sớm có cuộc sống và việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đối với phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tiếp tục phát huy, tích cực học tập, lao động, cải tạo, giúp đỡ nhau trong học tập, cải tạo. Những phạm nhân chưa được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù lần này, cần chấp hành thật nghiêm túc bản án, nội quy cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, nhà nước ta trong các đợt xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và trong các đợt đặc xá những năm tiếp theo.
Lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2025

Điều tra, xử lý nghiêm vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả

Bình yên nơi rẻo cao

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nghiêm cấm doanh nghiệp bưu chính tiết lộ thông tin người sử dụng dịch vụ

Hơn 4.000 đại biểu dự Hội nghị phổ biến Luật Dữ liệu, Luật Phòng, chống mua bán người






