

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh:TTXVN
Khác biệt trên biển Đông có xu hướng thu hẹp
“Biên giới, lãnh thổ là vấn đề nhạy cảm đối với mọi quốc gia, dân tộc. Dân tộc ta đã chiến đấu, chịu đựng nhiều mất mát, hy sinh để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nên vấn đề độc lập, chủ quyền, biên giới, lãnh thổ lại càng thiêng liêng” – Tổng Bí thư khẳng định.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bối cảnh phức tạp của thế giới hiện nay, Việt Nam đã giữ vững và củng cố được môi trường hoà bình, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, kịp thời giải quyết thoả đáng các vấn đề nảy sinh trên biển.
Cho đến nay, Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên thực địa với Lào và khoảng 75% với Campuchia; tích cực đàm phán phân định vùng cửa vịnh và hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm với Trung Quốc, phân định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã giải quyết thành công nhiều vấn đề tồn tại với các nước láng giềng trên cơ sở luật pháp quốc tế, các bên cùng chấp nhận. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những khác biệt trong tranh chấp ở biển Đông tuy còn không ít trở ngại, song đang có xu hướng thu hẹp, đi vào đàm phán, đối thoại trên cả bình diện song phương và đa phương.
Không tham gia các liên minh quân sự
Tổng Bí thư đề nghị cần kiên trì nguyên tắc không tham gia các liên minh quân sự, không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, không đi với nước này chống nước khác. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình hội nhập, cơ hội hợp tác với các nước, sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam chỉ tăng lên khi có một xã hội chính trị ổn định, một nền kinh tế năng động và là một đối tác tin cậy trong các mối quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế.
“Sức mạnh tự thân vẫn là quyết định, nội lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Kết quả hội nhập cũng phụ thuộc vào việc xử lý thoả đáng các mối quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ giữa giữ vững độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...” – Tổng Bí thư nói.
Cán bộ ngoại giao phải làm rạng danh hình ảnh Việt Nam
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, so với Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 hai năm trước, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong thời chiến, người lính phải đi đầu trong chiến tranh, bảo vệ đất nước. Trong thời bình, cán bộ ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hoà bình, bảo vệ tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước. Yêu cầu này càng trở nên cấp bách khi cuộc chạy đua về kinh tế, cuộc canh tranh về đối tác và thị trường đang diễn ra quyết liệt; nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là nguy cơ dễ xảy ra đối với một nước đang phát triển như nước ta.
Tổng Bí thư cho rằng, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại - trước hết là cán bộ ngoại giao - là một đội ngũ đặc biệt: Tin cậy về phẩm chất, nhạy bén về thời thế, linh hoạt, khôn khéo trong đàm phán và tinh tế trong ứng xử. “Từng cán bộ ngoại giao phải biết làm rạng danh hình ảnh con người và đất nước Việt Nam” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.

Hào khí mùa thu lịch sử nơi vùng đất Chín Rồng
Chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra
Kiểm tra, nắm tình hình tại các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh

Các chiến sĩ công an, bộ đội là điểm tựa của người dân vùng bão, lũ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025- 2030

“Lá chắn thép” nơi biên cương

Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội

Phát động thi đua “Đoàn kết hiệp đồng - lập công dâng Đảng”, “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”








