

Tại điểm khám sàng lọc tim bẩm sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh đã đưa con em đến khám. Chị Lê Ngọc Huyền - bản Hoa Vân, xã Bình Lư chia sẻ: “Con gái tôi là Đỗ Bảo Hân, 8 tháng tuổi, từ lúc sinh ra, bé tăng cân rất chậm. Mỗi lần bé khóc, tôi để ý thấy môi con tím tái, da xanh xao. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên dù lo lắm nhưng cũng chưa dám cho con đi khám chuyên sâu. Nhận được tin nhắn thông báo chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, tôi bắt xe đưa con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc. Bác sĩ bảo con có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh, cần làm thêm các xét nghiệm để có cơ sở điều trị sớm. Hiện gia đình tôi đã nhận giấy hẹn khám tại Bệnh viện E Hà Nội. Mọi chi phí điều trị cho con sẽ được chương trình kết nối, tài trợ. Vợ chồng tôi biết ơn bác sỹ và các đơn vị tài trợ nhiều lắm, nhờ có chương trình mà con được phát hiện sớm, được điều trị kịp thời. Tôi rất mong con được chữa khỏi, được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác”.
Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Bằng Việt - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Hà Nội) tận tình thăm khám cho các em nhỏ.
Còn anh Mạ Xì Cà - bản Koòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè có con trai là Mạ Tiến Hoàng cũng có biểu hiện của bệnh tim. Khi được trưởng bản thông báo, anh đã đưa con ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám. Qua thăm khám, siêu âm, Bác sỹ kết luận cháu bị thông liên nhĩ lỗ thứ 2, cần phải khám chuyên sâu tại Bệnh viện E Hà Nội để có biện pháp can thiệp kịp thời. Tôi lo lắm vì gia đình khó khăn quá, giờ con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Được các bác sỹ thông báo có nhà tài trợ giúp đỡ gia đình tôi chi phí đi lại, phẫu thuật cho con, tôi đã yên tâm một phần. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với gia đình tôi, là cánh cửa giúp con có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhiều trẻ nhỏ được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ sớm để được thăm khám sàng lọc tim miễn phí.
Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí là sáng kiến nhân đạo của Tổ chức VinaCapital Foundation với mục tiêu hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh. Chị Lương Thị Thu Thảo - đại diện Tổ chức VinaCapital Foundation (nhà tài trợ Chương trình) chia sẻ: “Chương trình được đơn vị triển khai từ năm 2007 nhằm thăm khám, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Việt Nam. Khi các em nhỏ chào đời với những “trái tim không khỏe” đã là một sự bất hạnh lớn với gia đình, nhưng còn đau xót hơn khi cha mẹ các cháu không có đủ kinh phí để phẫu thuật tim, trẻ chậm phát triển, thậm chí mất đi cơ hội sống. Chúng tôi hy vọng trong đợt khám, sàng lọc này, trẻ em tại Lai Châu sẽ được khám và điều trị kịp thời nếu phát hiện mắc bệnh. Chương trình cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật đối với các cháu nhỏ cần phải can thiệp phẫu thuật trong đợt này.
Bác sỹ Bệnh viện E Hà Nội siêu âm tim cho trẻ.
Sau 2 ngày triển khai chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, 1.256 trẻ em từ các địa phương trong tỉnh đã được các y bác sĩ chuyên khoa tim mạch đến từ Bệnh viện E Hà Nội phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên trực tiếp thăm khám, siêu âm tim, tư vấn sức khỏe. Qua sàng lọc, phát hiện 191 trường hợp có dấu hiệu bất thường về tim mạch, trong đó có 24 em mắc bệnh tim bẩm sinh, 10 em có chỉ định can thiệp phẫu thuật. Các trường hợp có chỉ định can thiệp, phẫu thuật và có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí.
Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Bằng Việt - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Hà Nội), Trưởng đoàn công tác cho biết, trong đợt này, đoàn bố trí 9 bác sỹ cùng nhiều trang thiết bị hỗ trợ để có thể chuẩn đoán chính xác nhất các dấu hiệu của bệnh tim. Qua khám sàng lọc, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp đã từng phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E Hà Nội, cũng như phát hiện một số trường hợp tương đối phức tạp cần có phương pháp can thiệp sớm không để ảnh hưởng đến sinh hoạt và tuổi thọ của các cháu. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, góp phần xây dựng mạng lưới sàng lọc và điều trị tim bẩm sinh bền vững tại các địa phương vùng cao, vùng khó khăn như Lai Châu. Hướng tới mục tiêu không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh khó khăn hay thiếu điều kiện tiếp cận y tế.
Trẻ em nghèo, cận nghèo từ các huyện về khám sàng lọc bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đươc hỗ trợ tiền ăn, đi lại từ nguồn vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu.
Cũng trong dịp này, trẻ em nghèo, cận nghèo từ các huyện về khám sàng lọc bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đươc hỗ trợ tiền ăn, đi lại từ nguồn vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu.
Không phô trương, không ồn ào, chương trình khám sàng lọc tim miễn phí đã lặng lẽ gieo những hạt giống của yêu thương, của trách nhiệm và của sự kết nối giữa các bên: từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị y tế, tổ chức xã hội đến cộng đồng người dân. Đó là minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc đầy nhân văn của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước. Bằng trái tim của người thầy thuốc, đôi tay tận tụy của các y bác sĩ, sự phối hợp đầy trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức xã hội, những trái tim bé nhỏ tưởng như lỗi nhịp này đã được hồi sinh, có được cơ hội sống, học tập và lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Tin đọc nhiều

Lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Khởi công xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo ở xã Bản Lang

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025 tại xã Huổi Luông

Hiến máu cứu người - hành động cao cả

Góp sức vì những “mầm non” tương lai của đất nước

Chương trình “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện và tháng ba biên giới” năm 2025

Trao 200 suất học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

2 hộ nghèo được trao nhà tình nghĩa





