

Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi đã thu hút được gần 1.500 bài dự thi gồm các thể loại tạp chí; báo in, điện tử; phát thanh và truyền hình của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.
Ban Giám khảo chấm bài dự thi.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thi ở cấp cơ sở bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, có sức lan toả rộng rãi; các tập thể, cá nhân tham gia dự thi với tinh thần trách nhiệm cao.
Các tác phẩm dự thi đã bám sát kế hoạch, chọn nội dung viết theo đúng hướng dẫn, quy chế. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có tính đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.
Một số tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025.
Nhiều bài viết bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình xây dựng, phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước; cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng…
Vùng 3 Hải quân đã lựa chọn 20 tác phẩm đạt chất lượng tiêu biểu tham gia thi cấp Quân chủng Hải quân; 10 tác phẩm gửi dự thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức trong thời gian tới.
Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho các cá nhân có bài thi xuất sắc.
Tin đọc nhiều

Bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả
Gần 6.000 đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Kiểm tra bắn đạn thật đạt 75% khá, giỏi

Trao tặng tủ sách HOU cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh

Học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Nam Định

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà 5 công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Hành trình “số hóa” ở vùng biên






